Tổng thống Putin và phương Tây quyết định xung đột tại Ukraine?

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti, Inosmi)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tờ báo Rzeczpospolita của Ba Lan nhận định, không phải Tổng thống Ukraine Zelensky là người sẽ quyết định khi nào cuộc xung đột kết thúc, mà đó sẽ là Tổng thống Nga Putin và phương Tây.

1294797.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Tờ báo Rzeczpospolita của Ba Lan nhận định, phương Tây đang gây áp lực rất lớn lên Ukraine và đòi hỏi thành công trên chiến trường. Tuy nhiên, sự căng thẳng này làm tăng khả năng xung đột kéo dài. Không phải Zelensky là người sẽ quyết định khi nào cuộc xung đột kết thúc, mà sẽ là Nga và phương Tây.

Tờ báo Rzeczpospolita cho hay, một trong những vấn đề lớn nhất của Ukraine chính là việc không thể tự quyết định số phận của mình. Kiev đang tiến hành một cuộc tấn công quan trọng, song cho đến nay vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của chính họ và phương Tây.

Rzeczpospolita đánh giá rằng, chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung cấp vũ khí của Mỹ và phương Tây. Vậy nên, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ là người có tiếng nói lớn trong việc liệu cuộc xung đột này có kết thúc hay không. Và nếu có thì khi nào.

Theo Rzeczpospolita, việc Ukraine sẽ giành lại được bao nhiêu lãnh thổ được quyết định bởi các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả việc thay đổi “mùa chính trị” mới ở Washington, và các thủ đô khác của châu Âu.

Một cuộc tấn công kéo dài và “bế tắc vào mùa Đông” sẽ có những tác động đặc biệt đối với tình hình chính trị trong nước ở Mỹ. Bởi nó sẽ đặt ra câu hỏi về mức độ ủng hộ của cử tri Mỹ đối với cuộc xung đột tại Ukraine, trong mùa bầu cử mới.

Cử tri Mỹ đang sẵn sàng cho một cuộc đối đầu tiềm năng giữa Tổng thống đương nhiệm Joe Biden – người đã hồi sinh liên minh phương Tây và là đồng minh chủ chốt của Ukraine với cựu Tổng thống Donald Trump – người hoài nghi NATO, ngưỡng mộ Tổng thống Nga Putin, người cam kết sẽ chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ đồng hồ.

Vì những lý do chính trị và chiến lược này, chính quyền Ukraine đang phải chịu áp lực rất lớn trong việc duy trì cuộc phản công, và thể hiện thành công đáng kể trên chiến trường.

Tuy nhiên, Rzeczpospolita nhận định, cuộc tấn công đang diễn ra khốc liệt, làm tăng khả năng kéo dài cuộc xung đột, ít nhất cho đến cuối năm sau.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.