Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích EU là 'người ốm yếu'

Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ trước thềm cuộc trưng cầu ý dân dự kiến diễn ra vào ngày 16/4, ông Erdogan đã gọi EU là "người ốm yếu".

Tổng thống Tayyip Erdogan hôm nay (15/4) lên tiếng chỉ trích Liên minh châu Âu (EU), tiếp tục khắc sâu thêm căng thẳng trong mối quan hệ với khối này giữa lúc Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu ý dân cho phép mở rộng quyền lực của tổng thống.

Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ trước thềm cuộc trưng cầu ý dân dự kiến diễn ra vào ngày 16/4, ông Erdogan đã gọi EU là
Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ trước thềm cuộc trưng cầu ý dân dự kiến diễn ra vào ngày 16/4, ông Erdogan đã gọi EU là "người ốm yếu".

Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ trước thềm cuộc trưng cầu ý dân dự kiến diễn ra vào ngày 16/4, ông Erdogan đã gọi EU là "người ốm yếu". Ảnh minh họa: AA photo.

Ông Erdogan đã gọi EU là "người ốm yếu", đồng thời cam kết sẽ xem xét lại tương lai quan hệ với liên minh này và chỉ trích một bộ quy tắc thành viên của Liên minh châu Âu được gọi là “tiêu chí Copenhagen”.

“Họ lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mạnh mẽ hơn với hệ thống mới”, ông Erdogan nói. “Họ bắt chúng ta phải chờ đợi trong suốt 54 năm và giờ đây họ vẫn tiếp tục giữ chân Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Erdogan nhấn mạnh: “Chúng ta biết rõ lý do họ làm vậy khi họ chấp nhận các quốc gia vốn không thể so sánh với Thổ Nhĩ Kỳ về các tiêu chí dân chủ và kinh tế đối với khối này. Tôi luôn muốn nói rằng, nếu các tiêu chí Copenhagen không hoạt động hiệu quả thì chúng ta sẽ tiếp tục theo cách của chúng ta, với tiêu chí Ankara, và ngày mai sẽ là một bước ngoặt cho điều đó.”

Phát biểu trên kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ TRT trước đó, Tổng thống Erdogan cũng khẳng định việc nước này "bị bỏ rơi" trong danh sách chờ đợi ngoài Liên minh châu Âu là trái với lẽ thường, đồng thời nhấn mạnh "mỗi bên phải biết vị trí của mình".

Ông cũng thông báo cuộc trưng cầu ý dân về cải cách Hiến pháp nhằm gia tăng quyền lực cho Tổng thống sẽ diễn ra vào ngày mai (16/4) và khẳng định rằng các cuộc điều tra dư luận cho thấy 55% đến 60% cử tri ủng hộ sửa đổi Hiến pháp.

Căng thẳng liên quan tới cuộc trưng cầu ý dân tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bùng phát sau khi một số nước châu Âu không cho phép các bộ trưởng trong chính quyền của ông Erdogan tổ chức các cuộc mít tinh ở nước ngoài, vận động cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tích cực tham gia cuộc trưng cầu ý dân sắp tới.

Căng thẳng đã bị đẩy lên đỉnh điểm khi Tổng thống Erdogan chỉ trích Hà Lan và Đức hành xử “như những kẻ phát xít”.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tiến trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu từ năm 2005. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán diễn ra rất chậm chạp và luôn bị cản trở do những căng thẳng giữa hai bên./.

Theo VOV

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.