TP.Vinh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0h00 ngày 15/8

(Baonghean.vn) - Những ca bệnh mới phát hiện tại TP.Vinh do buôn bán tại Chợ đầu mối Vinh và làm nghề lái xe, có lịch trình di chuyển phức tạp, nên đang được tích cực điều tra truy vết.
Sau khi phát hiện 3 ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng tại phường Cửa Nam và Vinh Tân, tối 14/8, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vinh đã tiến hành họp khẩn để triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh. 
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Vinh tiến hành họp khẩn sau khi phát hiện 3 ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng tại phường Vinh Tân và Cửa Nam trong chiều 14/8. Ảnh: Tiến Đông
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Vinh tiến hành họp khẩn sau khi phát hiện 3 ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng tại phường Vinh Tân và Cửa Nam trong chiều 14/8. Ảnh: Tiến Đông

Theo báo cáo nhanh của BCĐ phòng chống dịch TP.Vinh, trường hợp bệnh nhân L.T.T.X kinh doanh hoa quả tại Chợ đầu mối Vinh, là khu vực tập trung rất nhiều người kinh doanh, buôn bán trong thời gian qua. Sau khi có kết quả khẳng định bệnh nhân L.T.T.X dương tính với virus SARS-CoV-2, UBND TP.Vinh đã tiến hành khoanh vùng test nhanh Covid-19 cho 678 trường hợp kinh doanh tại Chợ đầu mối Vinh, đồng thời đã thông báo khẩn đến 25 phường, xã tìm và truy vết những trường hợp đã đến Chợ đầu mối Vinh từ ngày 31/7 đến 14/8. Hiện tại, đã có 1.150 công dân liên quan đến Chợ đầu mối Vinh tiến hành khai báo với chính quyền các phường, xã. Những trường hợp này sẽ được UBND TP.Vinh tổ chức xét nghiệm ngay trong ngày 15/8. 

Ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP.Vinh thông tin về tình hình truy vết và xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan đến ca bệnh mới phát hiện trong chiều ngày 14/8. Ảnh: Tiến Đông
Đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP.Vinh thông tin về tình hình truy vết và xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan đến ca bệnh mới phát hiện trong chiều ngày 14/8. Ảnh: Tiến Đông

Riêng bệnh nhân T.B.T là lái xe, thường trú tại khu đô thị Long Châu (phường Vinh Tân), thường xuyên lái xe tải đi giao, nhận hàng ở nhiều nơi, có lịch trình di chuyển rất phức tạp. Hiện tại Đội truy vết của Công an TP.Vinh cũng đã xác định được 61 trường hợp F1 của bệnh nhân T.B.T. Riêng bệnh nhân L.T.T.X đã có 51 trường hợp F1 và bệnh nhân H.T.T.M có 7 trường hợp F1.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh, thành phố cần phải truy vết nhanh chóng các trường hợp F1, F2 của các bệnh nhân này. Đồng thời phải xác định rõ các trường hợp tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần và thời điểm tiếp xúc đối với các bệnh nhân để có biện pháp xử lý thích hợp. 
Ông Phan Đức Đồng - UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh yêu cầu các ban, ngành và phường, xã trên địa bàn thành phố tích cực trong công tác điều tra, truy vết. Đồng thời khẳng định thành phố sẽ làm hết sức mình để tiến hành khoanh vùng, dập dịch trong thời gian sớm nhất. Ảnh: Tiến Đông
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh yêu cầu các ban, ngành và phường, xã trên địa bàn thành phố tích cực trong công tác điều tra, truy vết. Đồng thời khẳng định thành phố sẽ làm hết sức mình để tiến hành khoanh vùng, dập dịch trong thời gian sớm nhất. Ảnh: Tiến Đông

Tại cuộc họp này BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của thành phố đã đề xuất với UBND tỉnh thực hiện giãn cách xã hội toàn TP.Vinh theo Chỉ thị 15 kể từ 0h00 ngày 15/8, đồng thời thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với những khu vực sinh sống của các bệnh nhân. UBND thành phố Vinh cũng sẽ tiến hành rà soát và xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp liên quan, sau khi xét nghiệm xong, nếu có kết quả khả quan thì có thể gỡ bỏ dần và ngược lại nếu tình hình phức tạp hơn thì có thể thực hiện phong tỏa chặt chẽ thêm nhiều khu vực hơn. 

PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An khẳng định Sở Y tế sẽ hỗ trợ tối đa thành phố Vinh trong công tác dập dịch. Ảnh: Tiến Đông
PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An khẳng định, Sở Y tế sẽ hỗ trợ tối đa thành phố Vinh trong công tác dập dịch. Ảnh: Tiến Đông

Sau khi nghe báo cáo từ các ban, ngành và BCĐ phòng chống dịch TP.Vinh, đồng chí Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc nhanh chóng của TP.Vinh trong chiều ngày 14/8. Đồng chí cũng yêu cầu thành phố phải khẩn trương tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến chợ đầu mối, và những khu vực liên quan đến các ca bệnh này như khu vực đường Cao Xuân Huy, đền Hồng Sơn... Đồng thời phải xác định rõ được nguồn lây từ đâu để có biện pháp khoanh vùng, dập dịch.

Thành phố cũng cần phải phát huy kinh nghiệm từ đợt bùng phát dịch trước đây để có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời phát huy “4 tại chỗ” trong phòng chống dịch, và phải vào cuộc quyết liệt. Riêng Sở Y tế cũng sẽ hỗ trợ tối đa nhân lực, vật lực cho TP.Vinh trong việc xét nghiệm và khoanh vùng, dập dịch.  

Đồng chí Dương Đình Chỉnh cũng thống nhất với phương án thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trong toàn thành phố kể từ 0h00 ngày 15/8, riêng các khu vực cách ly theo Chỉ thị 16 thành phố sẽ tự quyết định. 
TP.Vinh quyết định phong tỏa và cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 tại 3 khu vực:
1. Khu vực Chợ đầu mối Vinh
2. Ngõ 30B đường Cao Xuân Huy (khối Cộng Hòa, phường Vinh Tân), khu vực nguy cơ cao.
3. Đường Đội Quyên (khối 6B, phường Cửa Nam), nơi 2 mẹ con bệnh nhân L.T.T.X và H.T.T.M sinh sống. 

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.