Trung Quốc sẽ tiếp tục trả đũa Hàn Quốc về THAAD

(Baonghean.vn)- Giới phân tích nhận định Trung Quốc có khả năng sẽ tiếp tục các biện pháp trả đũa kinh tế đối với Hàn Quốc sau khi lãnh đạo hai nước thất bại trong việc thu hẹp bất đồng xung quanh việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc trong cuộc gặp trực tiếp lần đầu tiên bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Đức hồi tuần trước. 

Giới phân tích cũng bày tỏ hoài nghi về việc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt được đồng thuận về THAAD tại cuộc gặp có khả năng diễn ra vào tháng 8 tới, nhằm kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. 

Ông Park Won-gon, Giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Handong Toàn cầu nhận định: “Sẽ không dễ dàng. Sẽ mất thời gian”. Chuyên gia này cho hay: “Trung Quốc sẽ tiếp tục trả đũa và các biện pháp có thể trở nên nghiêm trọng hơn”.

 Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP

Giáo sư Kim Hyun-wook tới từ Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc cũng nhất trí quan điểm trên và nhấn mạnh: “Sẽ không thể giải quyết bất đồng giữa hai bên trong khoảng thời gian ngắn”. 

Giáo sư Kim cho rằng uy tín của Chủ tịch Tập sẽ “bị sa sút” nếu ông ấy đột ngột quyết định ngừng các biện pháp trừng phạt với Seoul, bởi ông ấy đã phản đối THAAD một cách dứt khoát trước mặt Tổng thống Moon, cũng như Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong khuôn khổ Hội nghị G20. Ông Kim nhận định: “Với kỳ họp sắp tới của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc có thể không muốn làm bất kỳ điều gì có thể gây rủi ro tới sự nghiệp chính trị của mình”.

Các nguồn tin thân cận với các doanh nghiệp Hàn Quốc dự đoán các doanh nghiệp này sẽ rút khỏi Trung Quốc nếu lãnh đạo hai nước tiếp tục duy trì thế bế tắc trong các cuộc gặp tiếp theo, có khả năng vào ngày 24/8. 

Trong khi đó, Giáo sư Park đề xuất thiết lập một cơ quan tham vấn cấp chuyên viên để thảo luận các điều kiện có thể giải quyết bất đồng về THAAD.

Giáo sư nêu rõ: “Ví dụ, Seoul và Bắc Kinh, trong quá trình thương lượng với Washington, có thể chính thức nhất trí rút THAAD khỏi Hàn Quốc nếu các mối đe dọa tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng được hạn chế. Và cơ quan tham vấn có thể thảo luận làm thế nào xác định các mối đe dọa được giảm bớt từ chính quyền Kim Jong-un”. Theo ông, Mỹ nên can thiệp vào việc giải quyết bất đồng này giữa Trung Quốc và Hàn Quốc./.

Lan Hạ

(Theo Korea Times)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.