Trường Kinh tế - Đại học Vinh ra mắt mạng lưới doanh nghiệp hợp tác đào tạo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Đây là cơ hội để sinh viên tìm hiểu về xu hướng việc làm qua việc lắng nghe, trao đổi và tìm hiểu sâu hơn những nhu cầu tuyển dụng nhân sự của các doanh nghiệp, từ đó định hướng cho mình con đường nghề nghiệp trong tương lai.

Chiều 28/5, Trường Kinh tế - Trường Đại học Vinh đã tổ chức diễn đàn giao lưu doanh nghiệp với sinh viên và ra mắt mạng lưới doanh nghiệp hợp tác đào tạo với nhà trường.

Các đại biểu và các doanh nghiệp tham gia chương trình. Ảnh: M.H

Các đại biểu và các doanh nghiệp tham gia chương trình. Ảnh: M.H

Nhiều năm nay, Trường Kinh tế - Trường Đại học Vinh là một địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực kinh tế của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Hiện trường đã phát triển chương trình dạy học tích hợp theo tiếp cận CDIO, một xu hướng hiện đại, nhằm rèn luyện kỹ năng cho sinh viên và chuyển hóa kiến thức vào kỹ năng nghề nghiệp. Với xu hướng đào tạo này, hoạt động liên kết giữa nhà trường và các doanh nghiệp sẽ được đẩy mạnh hơn nữa, để nhà trường tăng cường tính ứng dụng của các chương trình đào tạo, gắn kết sự đào tạo tại doanh nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: M.H

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: M.H

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Hồ Mỹ Hạnh - Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế cho biết: Mục tiêu lâu dài và bền vững của trường Kinh tế là xây dựng hình ảnh những sinh viên năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng sống và làm việc trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

Để nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo, việc tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng trong việc rút ngắn khoảng cách từ giảng đường tới thực tiễn.

Tiến sĩ Hồ Mỹ Hạnh - Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: M.H

Tiến sĩ Hồ Mỹ Hạnh - Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: M.H

Từ mối liên kết này, các trường đại học có thêm điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo, cho “ra lò” những “sản phẩm” đã được “trải nghiệm” thực tiễn. Mối tương quan này tạo ra môi trường thuận lợi cho người học, nhà trường đảm bảo đầu ra cho sinh viên, doanh nghiệp sẽ chủ động được nguồn cung lao động.

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cũng đánh giá cao sự chủ động của Trường Kinh tế trong việc kết nối với các doanh nghiệp và khẳng định diễn đàn giao lưu doanh nghiệp với sinh viên và ra mắt mạng lưới doanh nghiệp hợp tác đào tạo với nhà trường là một chương trình hết sức thiết thực

Thông qua diễn đàn giao lưu này, cũng là dịp để sinh viên tìm hiểu về xu hướng việc làm qua việc lắng nghe, trao đổi và tìm hiểu sâu hơn những nhu cầu tuyển dụng nhân sự của các doanh nghiệp, từ đó định hướng cho mình con đường nghề nghiệp trong tương lai.

Các khách mời tại buổi giao lưu. Ảnh: M.H

Các khách mời tại buổi giao lưu. Ảnh: M.H

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cũng khẳng định, doanh nghiệp người bạn đồng hành với nhà trường trong quá trình phát triển và là một phần thành công của nhà trường.

Chính vì thế, thời gian tới, Trường Đại học Vinh mong muốn nhận được sự đồng hành với doanh nghiệp trong tất cả các hoạt động và hướng tới tạo thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực.

Các sinh viên giao lưu với khách mời tại chương trình. Ảnh: M.H

Các sinh viên giao lưu với khách mời tại chương trình. Ảnh: M.H

Về phía Trường Kinh tế, để đạt được mục tiêu đề ra cũng cần làm tốt công tác cải tiến chất lượng đào tạo, tích cực mời doanh nghiệp tham gia sâu vào quá trình giảng dạy sinh viên, lắng nghe phản biện để cải tiến chương trình ngày càng sát với nhu cầu thực tế và nhu cầu sử dụng lao động.

Đồng thời, cần giáo dục cho sinh viên tinh thần yêu nghề, kỷ luật, tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

Lễ ký kết giữa Trường Kinh tế và các doanh nghiệp. Ảnh: M.H

Lễ ký kết giữa Trường Kinh tế và các doanh nghiệp. Ảnh: M.H

Tại chương trình này, một số khách mời đến từ Công ty VNPT Nghệ An, Công ty TNHH Dũng Diệu và Công ty Top CV... đã giao lưu với sinh viên và chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình tuyển dụng sinh viên và những xu hướng về việc làm trong thời gian tới.

Dịp này Trường Kinh tế đã ký kết hợp tác với 34 doanh nghiệp tham gia mạng lưới hợp tác đào tạo và phát động Quỹ Hỗ trợ người học.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.