Truyền thông Mỹ cần xin lỗi về 2 năm tuyên truyền bài Nga

Phú Bình (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này - bà Maria Zakharova tối 26/3 tuyên bố, những nhà báo Mỹ từng đưa ra các cáo buộc vô căn cứ rằng Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, giờ đây cần xin lỗi khán giả cả ở trong nước lẫn ở Nga.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh TASS
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

“Chúng tôi hiện nhắc đến một nhóm những kẻ truyền bá tự nhận mình là nhà báo - giờ đây họ cần phải đưa ra lời xin lỗi. Tôi không bàn đến cảm nhận của họ đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, quyết định xin lỗi ông Trump hay không là vấn đề trong nước của họ. Tuy nhiên, toàn bộ nhóm truyền thông không đáng tôn trọng này, vốn đứng ở tiền tuyến đưa tin, bài bài Nga tại Mỹ, sẽ cần phải xin lỗi tới khán giả Mỹ và đương nhiên cả khán giả Nga, toàn bộ nước Nga”, bà Zakharova phát biểu trong chương trình truyền hình “60 phút” trên kênh Rossiya-1.

Nữ phát ngôn viên khẳng định rằng, Moskva sẽ phân tích các thông tin tuyên truyền và các đoạn băng chương trình truyền hình bài Nga, trong đó truyền thông tìm cách thuyết phục khán giả Mỹ tin vào mối quan hệ vốn không tồn tại giữa ông Trump với nước Nga và sẽ chuyển chúng cho các tổ chức quốc tế để phân tích kỹ hơn.

“Mọi thứ sẽ được biên soạn hợp lệ và gửi tới những nơi cần thiết, tới Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), cùng tất cả những tổ chức khác, và sẽ được công bố công khai đến công chúng nói chung. Tôi nghĩ thế giới cần phải biết rõ”, bà nhấn mạnh.

Trước đó, theo TASS, Tổng thống Trump cũng chỉ trích truyền thông Mỹ vì đưa tin về cáo buộc Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử của Mỹ hồi năm 2016.

Hôm 24/3, Bộ Tư pháp Mỹ công bố bản báo cáo về cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt, cựu Giám đốc FBI Robert Mueller từ tháng 5/2017. Cuộc điều tra không tìm thấy bằng chứng cho thấy ê kíp vận động tranh cử của Trump “đã âm mưu hoặc phối hợp” với Nga để tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Tuy nhiên, báo cáo này cho rằng Moskva đã tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử thông qua Cơ quan Nghiên cứu Internet (IRA) và thông qua các cuộc tấn công của tin tặc.

Ông Trump và các phụ tá đã nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc về bất cứ mối liên hệ ngầm nào với các quan chức Nga trong chiến dịch vận động tranh cử. Nga cũng nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc cho rằng nước này đã tìm cách tác động đến kết quả bầu cử Mỹ.  

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.