Tự hào thôn mang tên ngày Quốc khánh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tại huyện Con Cuông có những thôn được mang tên ngày Quốc khánh 2-9. Vinh dự, tự hào với tên gọi đó, cán bộ và nhân dân các thôn này luôn nỗ lực phấn đấu góp sức vào xây dựng quê hương.

Vùng quê kiểu mẫu

Đến thôn 2-9, xã Bồng Khê (Con Cuông) ấn tượng đầu tiên là những đường hoa, cây cảnh sạch sẽ, râm mát, hệ thống cơ sở vật chất nhà văn hóa khang trang, có cả sân khấu biểu diễn ngoài trời; cổng chào chính và phụ được xây dựng độc đáo với những dòng chữ ấn tượng “quê hương tình sâu - nghĩa nặng”, “đất nước mạnh giàu dân no ấm - an ninh vững chắc thôn, xóm bình yên”. Bên cạnh đó là những đồi chè trải dài xanh mướt, những vườn cam xen chè, bưởi xen chè trĩu quả…

Những vườn chè xanh mướt ở thôn 2-9, xã Bồng Khê (Con Cuông). Ảnh: K.L

Những vườn chè xanh mướt ở thôn 2-9, xã Bồng Khê (Con Cuông). Ảnh: K.L

Nói về tên gọi đầy ý nghĩa của thôn, ông Nguyễn Đình Tâm - Bí thư Chi bộ thôn 2-9, xã Bồng Khê cho hay: Thôn vốn là 1 đội của Nông trường Quân đội sau chuyển thành Nông trường quốc doanh Bãi Phủ.

Hồi đó có chủ trương lấy các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước đặt cho các đội sản xuất nên được mang tên đội 2-9. Đến năm 1997, đội 2-9 chuyển về xã Bồng Khê quản lý thành thôn 2-9. Người dân trong thôn chủ yếu là công nhân nông trường dưới xuôi lên, đến từ nhiều địa phương khác nhau (Yên Thành, Quỳnh Lưu, Diễn Châu…).

Ông Nguyễn Đình Tâm- Bí thư Chi bộ thôn 2-9 là một trong những hộ đi đầu trong phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Đình Tâm- Bí thư Chi bộ thôn 2-9 là một trong những hộ đi đầu trong phát triển kinh tế.

Phát huy truyền thống cách mạng, tiên phong, gương mẫu của giai cấp công nhân, người dân thôn 2-9 chăm chỉ, cần cù lao động, mạnh dạn áp dụng tiến bộ KHKT vào trồng trọt, chăn nuôi. Nhiều nhà bỏ 14-15 triệu đồng để làm đường điện, đầu tư hệ thống tưới để phát triển các mô hình chè xen cam, chè xen bưởi, chống hạn vào mùa nắng nóng.

Hiện thôn có diện tích đất nông nghiệp hơn 81 ha, trong đó, có 15 ha chè, 10 ha cam, bưởi, quýt, ổi sạch, 7 ha mía, 48 ha ngô sinh khối, ngoài ra, còn trồng đậu, cà, bầu, bí, lạc, mùa nào, thức nấy.

Người dân thôn 2-9, xã Bồng Khê (Con Cuông) tích cực áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Ảnh: K.L

Người dân thôn 2-9, xã Bồng Khê (Con Cuông) tích cực áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Ảnh: K.L

Bên cạnh đó, người dân đẩy mạnh chăn nuôi với đàn trâu, bò 44 con, đàn gia cầm 3.650 con, cùng các ngành nghề dịch vụ. Nhờ đó, thôn đạt mức thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng mà theo lời Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bồng Khê Lê Thanh Hải là “mức thu nhập khá nhất trong xã với số hộ khá giàu hơn 64%, không có hộ nghèo và hộ cận nghèo”.

Không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế, người dân thôn 2-9 còn đoàn kết, phát huy nội lực xây dựng NTM nâng cao. Ví như để nâng cao tiêu chí về môi trường, khắc phục tình trạng ngập lụt khi mưa, bão về, cán bộ thôn đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vận động các hộ có mương thoát nước đi qua vườn nhà giải tỏa công trình, cây cối, các vật liệu đất đá bồi đắp, tạo điều kiện đưa máy móc vào nạo vét 640/814m chiều dài.

Người dân thôn 2-9, xã Bồng Khê đoàn kết, phát huy nội lực xây dựng NTM nâng cao. Ảnh: K.L

Người dân thôn 2-9, xã Bồng Khê đoàn kết, phát huy nội lực xây dựng NTM nâng cao. Ảnh: K.L

Đồng thời, vận động 5 tổ liên gia thi đua xây dựng đường hoa, cây cảnh tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Hiện đã có 217 bình hoa đặt trên 1.473m trục đường chính và 1.000m đường hoa tự nhiên trồng trước nhà. Người dân thôn 2-9 cũng đóng góp 130 triệu đồng để nâng cấp sân vận động thôn với khuôn viên 2.500 m2.

Cùng với phát triển kinh tế, người dân thôn 2-9, xã Bồng Khê luôn có ý thức vun đắp tình làng, nghĩa xóm, hóa giải mâu thuẫn, giữ gìn thôn, xóm bình yên. Thôn có tổ an ninh cựu chiến binh cùng công an thường xuyên tuần tra định kỳ và đột xuất, kịp thời trấn áp các đối tượng xấu, có CLB phòng, chống ma tuý gồm 17 thành viên hoạt động tích cực, không để tệ nạn xâm nhập vào địa bàn.

Người dân thôn 2-9, xã Bồng Khê luôn hướng về quê hương. Ảnh: K.L

Người dân thôn 2-9, xã Bồng Khê luôn hướng về quê hương. Ảnh: K.L

Theo chia sẻ của lãnh đạo thôn 2-9: Đón Tết Độc lập năm nay người dân hân hoan, phấn khởi hơn vì hiện nay thôn đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí NTM nâng cao đang chờ thẩm định.

Đã thành thông lệ, vào dịp Tết Độc lập, người dân trong thôn lại náo nức biểu diễn văn nghệ ở sân khấu chính trong khuôn viên nhà văn hóa và thi đấu bóng chuyền, con cháu đi xa cũng về tụ họp, sum vầy trong không khí ấm áp, vui vẻ.

Biến đất hoang thành ruộng vườn trù phú

Cũng mang tên ngày Quốc Khánh, thôn 2-9 của xã Châu Khê có 136 hộ, 625 nhân khẩu gốc huyện Nam Đàn lên lập nghiệp, định cư theo chủ trương làm kinh tế mới của Đảng, Nhà nước từ năm 1961. Những lao động trẻ, các hộ gia đình đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này đúng vào ngày Quốc khánh của đất nước nên đặt tên là thôn 2-9.

Đường vào thôn 2-9, xã Châu Khê (Con Cuông). Ảnh: K.L

Đường vào thôn 2-9, xã Châu Khê (Con Cuông). Ảnh: K.L

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân đã chăm chỉ, cần cù “cày sâu, cuốc bẫm” biến vùng đất hoang trở thành thôn, bản trù phú, cuộc sống ngày càng no ấm. Năm 2001, thôn đạt danh hiệu Làng Văn hóa, đến năm 2018 thì đạt chuẩn NTM và hiện đang xây dựng NTM nâng cao.

Theo Bí thư Chi bộ Phạm Thị Hòa: Kết quả này có được là nhờ tinh thần đoàn kết trên dưới đồng lòng của chi ủy, ban chỉ huy xóm và người dân với quyết tâm “bén rễ, xanh cây” tại mảnh đất này.

Cán bộ thôn 2-9 chia sẻ về tình hình xây dựng NTM nâng cao. Ảnh: K.L
Cán bộ thôn 2-9 chia sẻ về tình hình xây dựng NTM nâng cao. Ảnh: K.L

Hiện nay, toàn thôn 2-9 của xã Châu Khê có 15 ha sắn, 16 ha lúa nước, 2 ha ngô, 104 ha mét, 80 ha keo (riêng năm 2022 trồng mới 30 ha). Đặc biệt, trong vài năm gần đây người dân đã dần chuyển từ trồng mía sang trồng 4 ha cà gai leo với khoảng 40 hộ tham gia. Phong trào chăn nuôi trâu, bò sinh sản, vỗ béo ở thôn cũng phát triển mạnh với 350 con bò, 75 con trâu. Trong đó, có nhiều hộ chăn nuôi quy mô lớn như gia đình anh Lê Văn Hậu với 7 con bò sinh sản và vỗ béo; anh Nguyễn Văn Hợi với 5 con trâu, 2 con bò. Bên cạnh đó, thôn 2-9 hiện có 50 lao động đang đi làm việc ở nước ngoài.

Nhờ vậy, thu nhập bình quân đạt 42 triệu đồng/người/năm. Đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, môi trường phong quang, sạch, đẹp, tình làng, nghĩa xóm được thắt chặt, an ninh được đảm bảo, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển mạnh.

Vài năm gần đây, người dân thôn 2-9 bắt đầu chuyển hướng từ trồng mía sang trồng cà gai leo cho thu nhập cao. Ảnh: K.L
Vài năm gần đây, người dân thôn 2-9 bắt đầu chuyển hướng từ trồng mía sang trồng cà gai leo cho thu nhập cao. Ảnh: K.L

Trưởng thôn 2-9, xã Châu Khê Phan Đình Thuận cho biết: Thôn đang ra sức xây dựng NTM nâng cao. Khởi động bằng việc vận động người dân hiến đất, hiến tài sản (cây cối) mở rộng đường giao thông từ 2,4m lên 4,5m; tận dụng nguồn xi măng xã hỗ trợ làm 171m mương có nắp đậy đảm bảo việc tiêu thoát nước và vệ sinh môi trường, trong đó, dân góp ngày công và 28 triệu đồng tiền cát, sỏi…

“ Mọi việc cứ công khai, minh bạch và phát huy dân chủ để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thì sẽ đồng tâm nhất trí thôi. Như cụm đường cờ ở trục đường chính cũng do chi đoàn thôn vận động kinh phí hơn 30 triệu đồng từ con em đi xuất khẩu lao động xây dựng thành công trình thanh niên đấy”- Trưởng thôn 2-9, xã Châu Khê Phan Đình Thuận nhấn mạnh.

Chăn nuôi trâu, bò sinh sản, vỗ béo là một trong những hướng đi của người dân thôn 2-9, xã Châu Khê. Ảnh: K.L
Chăn nuôi trâu, bò sinh sản, vỗ béo là một trong những hướng đi của người dân thôn 2-9, xã Châu Khê. Ảnh: K.L

Về thôn 2-9, xã Châu Khê những ngày Thu này, không chỉ thấy nét yên bình với ruộng vườn xanh mướt, xóm ngõ phong quang... mà còn thấy không khí rộn ràng đón chào ngày Quốc Khánh của quê hương, đất nước. Nhà văn hóa cộng đồng, sân bóng đá, bóng chuyền được sửa soạn, chỉnh trang với băng rôn, khẩu hiệu để đón mừng Ngày Tết Độc lập.

Thôn 2-9, xã Châu Khê (Con Cuông) đón Bằng chuẩn quốc gia nông thôn mới. Ảnh tư liệu: Tường Vi
Thôn 2-9, xã Châu Khê (Con Cuông) đón Bằng chuẩn quốc gia nông thôn mới. Ảnh tư liệu: Tường Vi

Dường như với người dân các thôn vinh dự được mang tên ngày Quốc Khánh trên địa bàn huyện Con Cuông, niềm vui, niềm tự hào mỗi dịp đón Tết Độc lập được nhân lên rất nhiều lần. Đó cũng là động lực để người dân tiếp nối truyền thống, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn.

tin mới

Trai làng biển vác 'kiệu bay' trong màn chạy ói, chen nhau 'cướp' lộc tại Lễ hội Đền Cờn

Trai làng biển vác 'kiệu bay' trong màn chạy ói, chen nhau 'cướp' lộc tại Lễ hội Đền Cờn

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Cờn năm 2024 có nhiều hoạt động, trò chơi dân gian, nhưng đặc sắc nhất là tục chạy ói với màn rước kiệu, tung kiệu bay trên biển. Tục chạy ói thường được tổ chức vào sáng ngày 21 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, là nghi lễ quan trọng với ngư dân vùng biển.

Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào: Tưởng nhớ công lao của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân binh thời Trần

Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào: Tưởng nhớ công lao của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân binh thời Trần

(Baonghean.vn) - Nằm ở ngã ba sông, nơi hợp lưu của dòng Nậm Nơn và Nậm Mộ để hình thành nên dòng sông Cả kỳ vĩ bồi đắp cho vùng hạ du, đền Vạn - Cửa Rào được xem là ngôi đền linh thiêng nhất miền Tây xứ Nghệ. Sáng 1/3 (20 tháng Giêng), người dân muôn phương đã nô nức dự Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào.

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

(Baonghean.vn) - Hang Bua là thắng cảnh tự nhiên nằm trong dãy núi đá vôi “Phà Én” thuộc xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, cách thành phố Vinh 170km về phía Tây Bắc. Lễ hội Hang Bua là một trong những lễ hội lớn nhất của đồng bào các dân tộc của huyện nói riêng và vùng Tây Bắc Nghệ An nói chung.

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

(Baonghean.vn) - Gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ là việc được các cấp ngành cùng đồng bào vùng Tây Bắc Nghệ An chú trọng. Ở làng Mo Mới, xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp), bà con dân tộc Thổ tích cực sưu tầm, trao truyền những làn điệu dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ.

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

(Baonghean.vn) - Là thế hệ thứ 3 trong gia đình người Mông gắn bó với nghề rèn truyền thống, ông Và Tông Dê (Tương Dương) ngày ngày thổi lửa làm ra không biết bao nhiêu dụng cụ lao động cho bà con. Lò rèn không chỉ nuôi sống gia đình ông mà còn là nơi lưu giữ nghề truyền thống của đồng bào Mông.

Sắc Xuân trên trang phục phụ nữ dân tộc Mông

Sắc Xuân trên trang phục phụ nữ dân tộc Mông

(Baonghean.vn) - Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, lên các bản làng vùng cao, đặc biệt là đến các bản có đồng bào Mông sinh sống, nhiều khách du lịch rất ấn tượng bởi sắc màu trên những bộ trang phục của người phụ nữ, dường như thấy được sắc Xuân trong đó...

Về miền Tây xứ Nghệ khám phá trang phục người Thái cổ

Về miền Tây xứ Nghệ khám phá trang phục người Thái cổ

(Baonghean.vn) - Tại bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu), người dân nơi đây vẫn lưu giữ một bộ trang phục của người Thái cổ. Với những họa tiết, hoa văn được thêu một cách tỉ mỉ, kỳ công, bộ trang phục sau hơn 100 năm vẫn giữ được vẹn nguyên giá trị vốn có.

Chuyện 'giữ' cá mát ở Nặm Cướm

Chuyện 'giữ' cá mát ở Nặm Cướm

(Baonghean.vn) - Qua một thời gian dài khai thác tận diệt, nguồn cá mát dần cạn kiệt. Trước thực trạng đó, năm 2023, chính quyền xã Diên Lãm (Quỳ Châu) đã ban hành đề án “Bảo tồn và phát triển nguồn lợi cá mát Nặm Cướm”…

Ngõ phố thắm tình dân

Ngõ phố thắm tình dân

(Baonghean.vn) - Các ngõ phố được trang hoàng sạch, đẹp để đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024. Rất nhiều công trình, phần việc in dấu tình đoàn kết của các hộ dân. Điều đó càng tô thắm thêm tình dân trên mỗi ngõ phố ở thành Vinh. 

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

(Baonghean.vn) - Mắc chứng teo cơ tủy sống từ nhỏ, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1986), quê Nghi Lộc, được biết đến là một nhân vật có tầm ảnh hưởng tới xã hội, nhất là trong cộng đồng người khuyết tật. Trò chuyện với phóng viên Báo Nghệ An, chị tự hào nhận mình có những “cá tính” đặc trưng rất Nghệ.

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - "Tớ dày" là cách gọi của đồng bào Mông về loài hoa anh đào. Những ngày này các bản làng ở xã Mường Típ, huyện rẻo cao Kỳ Sơn rực sắc "tớ dày". Bất cứ ai cũng trở nên bồi hồi xao xuyến trước loài hoa tuyệt đẹp này.

Tỉ mẩn nghề đan lưới lồng ở Nghi Long

Tỉ mẩn nghề đan lưới lồng ở Nghi Long

(Baonghean.vn) - Gắn bó với nghề đan lưới lồng bè, những người làm nghề ở Trung Sơn (xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) luôn trăn trở nâng cao tay nghề. Mỗi đường đan, nút thắt là cả sự tỉ mẩn gửi vào đó sự bền chắc của sản phẩm, giúp người nuôi trồng thuỷ sản thêm bội thu…

Thăm phòng trưng bày 'Pỉ Noọng' của bà mế người Thái

Thăm phòng trưng bày 'Pỉ Noọng' của bà mế người Thái

(Baonghean.vn) - Tại bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu có một phòng trưng bày rất đặc biệt mang tên Pỉ Noọng. Đây là không gian trưng bày vật dụng truyền thống của các dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Dao, Tày… do bà Sầm Thị Bích dày công sưu tầm từ những năm 1990 cho đến nay.

Du lịch

Khát vọng phát triển du lịch miền Tây

(Baonghean.vn) - Miền Tây Nghệ An tiếp tục được quan tâm định hướng phát triển du lịch với các chương trình, dự án nhằm mang lại thu nhập và nâng cao mức sống cho người dân theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xem người Mông Nghệ An làm bánh đặc sản 'lua dúa'

Xem người Mông Nghệ An làm bánh đặc sản 'lua dúa'

(Baonghean.vn) - Ngày Tết càng đến gần cũng là dịp người Mông ở Nghệ An bắt đầu vào mùa làm bánh "lua dúa". Những chiếc bánh dẻo của cộng đồng này chủ yếu dùng để ăn trong gia đình và cũng là vật phẩm không thể thiếu trong lễ cúng của một số dòng họ.