Tuổi trẻ Nghệ An và hành trình 10 ngày hướng về vùng lũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Gần 10 ngày trôi qua kể từ khi Kỳ Sơn - mảnh đất phên dậu của tỉnh phải đối mặt với những thiệt hại nặng nề sau trận lũ quét, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An vẫn không quản ngại băng qua vùng sạt lở, ngập lụt để cùng bà con khắc phục hậu quả sau lũ.

Phát huy tối đa hiệu quả lực lượng tại chỗ

Trận lũ ống, lũ quét rạng sáng đến trưa 2/10 đã để lại hậu quả hết sức nặng nề đối với mảnh đất rẻo cao Kỳ Sơn. Xác định, trong phòng, chống thiên tai, lực lượng tại chỗ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ngay từ rất sớm, thực hiện yêu cầu của Tỉnh đoàn Nghệ An, các đội hình thanh niên xung kích phòng, chống thiên tai cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã cùng nhau phối hợp để triển khai các chương trình hành động.

Phát huy tối đa lực lượng tại chỗ, đoàn viên, thanh niên tại các cơ sở Đoàn - Hội trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã kịp thời phối hợp với các đơn vị tiến hành dọn dẹp lượng bùn đất tràn vào nhà dân và các cơ sở hạ tầng khi lũ quét đi qua. Ảnh tư liệu: Huyện đoàn Kỳ Sơn

Phát huy tối đa lực lượng tại chỗ, đoàn viên, thanh niên tại các cơ sở Đoàn - Hội trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã kịp thời phối hợp với các đơn vị tiến hành dọn dẹp lượng bùn đất tràn vào nhà dân và các cơ sở hạ tầng khi lũ quét đi qua. Ảnh tư liệu: Huyện đoàn Kỳ Sơn

Đồng thời, rà soát các trường hợp gia đình bị thiệt hại nặng về người và của, gia đình neo đơn, gia đình có con nhỏ cần sự hỗ trợ kịp thời. Từ danh sách này, lực lượng đoàn viên, thanh niên tiến hành hỗ trợ, ứng cứu một cách toàn diện.

Màu áo xanh tình nguyện luôn kịp thời hỗ trợ các đoàn thiện nguyện trao tận tay cho người dân những nhu yếu phẩm cần thiết để vượt qua những ngày khốn khó. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An
Màu áo xanh tình nguyện luôn kịp thời hỗ trợ các đoàn thiện nguyện trao tận tay cho người dân những nhu yếu phẩm cần thiết để vượt qua những ngày khốn khó. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Thống kê ban đầu cho thấy, đã có 56 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, vùi lấp, trong đó, riêng xã Tà Cạ 54 nhà, thị trấn Mường Xén 1 nhà; 141 nhà bị hư hỏng nặng (xã Tà Cạ 79 nhà, thị trấn Mường Xén 62 nhà); có 36 nhà buộc phải di dời không thể sinh sống do nguy cơ sạt lở đất (xã Tà Cạ 30 nhà và xã Bảo Nam 6 nhà); hàng trăm người dân đang phải sơ tán, sống tạm tại nhà người quen, người thân trong vùng.

Nắm được tình hình, đội hình thanh niên xung kích tại chỗ ngay lập tức phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, đào bới bùn đất, khẩn trương cứu vãn những tài sản còn lại đang chìm sâu dưới bùn đất.

Đặc biệt, Huyện đoàn Kỳ Sơn, Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn điều động gần 120 đoàn viên, thanh niên phối hợp với các câu lạc bộ thiện nguyện vận chuyển nhu yếu phẩm, nước uống vượt suối, đi qua cầu tre dựng tạm để di chuyển đồ cho người dân khu vực bản Sơn Hà và Hòa Sơn, xã Tà Cạ.

Những nụ cười đầu tiên, chiếc áo đầu tiên, lốc sữa đầu tiên đã được trao đến tận tay cho người dân ngay khi đội hình tình nguyện có mặt. Ảnh: Thị đoàn Thái Hòa
Những nụ cười đầu tiên, chiếc áo đầu tiên, lốc sữa đầu tiên đã được trao đến tận tay cho người dân ngay khi đội hình tình nguyện có mặt. Ảnh: Thị đoàn Thái Hòa

Đồng chí Vi Thái Thuận - Bí thư Huyện đoàn Kỳ Sơn cho biết, cho đến tận giờ phút này (11/10), các đội hình thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Kỳ Sơn vẫn tiếp tục thay phiên nhau giúp người dân khắc phục hậu quả sau lũ. Các hoạt động dọn dẹp lượng bùn đất tràn vào nhà dân khi lũ quét đi qua; đồng thời, xử lý rác thải, cây cối đổ rạp trên đường đi và tại các công trình công cộng vẫn được tiến hành khẩn trương. Cùng với đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên còn hỗ trợ hiệu quả việc tiếp nhận các nguồn hỗ trợ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện để đưa vào cho bà con các bản bị thiệt hại nặng nề.

Dù rằng có mệt mỏi, kiệt sức sau nhiều ngày chống chọi và khắc phục hậu quả do thiên tai để lại nhưng tuổi trẻ Kỳ Sơn vẫn xác định sẽ phải nỗ lực hơn nữa để có thể cùng người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Vi Thái Thuận - Bí thư Huyện đoàn Kỳ Sơn

Chở yêu thương lên với rẻo cao

Chứng kiến mảnh đất rẻo cao phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của lũ quét, các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã vượt hàng trăm km để đến với bà con. Ngay tối 2/10, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An không quản ngại mưa gió, xung kích lên đường thực hiện nhiệm vụ. Sáng 3/10, lực lượng này đã có mặt tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, đơn vị đã phối hợp cùng các lực lượng giúp đỡ bà con những vùng đang bị cô lập ra ngoài, khắc phục hậu quả do lũ quét để lại và trao tặng 2 tấn gạo, hàng trăm kg muối trắng, bột canh, nước mắm, mỳ tôm, nước sạch và quần áo cho người dân.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đã dốc toàn lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ. Ảnh: Đoàn Thanh niên Công an Nghệ An
Lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đã dốc toàn lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ. Ảnh: Đoàn Thanh niên Công an Nghệ An

Ngay sau đó, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương cũng đã có mặt kịp thời để trao 100 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kỳ Sơn để chung tay giúp đỡ người dân huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả do lũ quét, sớm ổn định cuộc sống. Đây là số tiền đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã quyên góp được, trong đó 60 triệu đồng được quyên góp trực tiếp tại Đại hội Đoàn toàn tỉnh. Thấu hiểu nỗi đau với các gia đình có người thân mất vì lũ quét, Tỉnh đoàn Nghệ An cũng đã động viên, thăm hỏi và có những hỗ trợ thiết thực giúp người dân gây dựng lại cuộc sống.

Đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An, Huyện đoàn Kỳ Sơn trực tiếp động viên, thăm hỏi và trao những món quà hỗ trợ gia đình có người thân mất do lũ. Ảnh tư liệu: Tỉnh đoàn Nghệ An
Đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An, Huyện đoàn Kỳ Sơn trực tiếp động viên, thăm hỏi và trao những món quà hỗ trợ gia đình có người thân mất do lũ. Ảnh tư liệu: Tỉnh đoàn Nghệ An

Các cơ sở Đoàn tại thị xã Thái Hòa, huyện Tương Dương đã trực tiếp thành lập các đội hình tình nguyện phản ứng nhanh trực tiếp lên với bà con. Trong đó, thị xã Thái Hòa đã thành lập đội hình tình nguyện gần 40 đoàn viên, thanh niên để trực tiếp có mặt giúp đỡ bà con, đồng thời, trao 80 triệu đồng tiền mặt và gần 20 triệu đồng quy ra từ nhu yếu phẩm để trao tặng trực tiếp.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện Tương Dương cũng đã cử 110 đoàn viên, thanh niên trực tiếp có mặt tại đây. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn cấp huyện, thành như thành phố Vinh, huyện Yên Thành, huyện Quế Phong… cũng đã kịp thời hỗ trợ số tiền hàng chục triệu đồng tới bà con.

Nhiều đội hình thanh niên tình nguyện từ các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã kịp thời xuất quân đến với mảnh đất Kỳ Sơn trong 10 ngày qua. Ảnh: Thị đoàn Thái Hòa
Nhiều đội hình thanh niên tình nguyện từ các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã kịp thời xuất quân đến với mảnh đất Kỳ Sơn trong 10 ngày qua. Ảnh: Thị đoàn Thái Hòa

Đối với Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh và Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, đã trực tiếp quyên góp tiền mặt, hiện vật để hỗ trợ bà con các nhu yếu phẩm cần thiết, sớm ổn định cuộc sống. Đã có hàng nghìn két nước, bánh mỳ, mỳ tôm trị giá hàng trăm triệu đồng được tuổi trẻ hai khối vận chuyển lên với bà con Kỳ Sơn.

Đại diện Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh và các đoàn viên, thanh niên của Cục Thuế tỉnh, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tỉnh đã lên đến Kỳ Sơn cùng các phần quà hướng về đồng bào đang gặp khó khăn vì thiên tai. Ảnh: Ngọc Khánh

Đại diện Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh và các đoàn viên, thanh niên của Cục Thuế tỉnh, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tỉnh đã lên đến Kỳ Sơn cùng các phần quà hướng về đồng bào đang gặp khó khăn vì thiên tai. Ảnh: Ngọc Khánh

Nhận nguồn nước sạch và hàng hóa từ tay các thanh niên tình nguyện, bà Vi Thị Dâu ở bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ, một trong nhiều gia đình bị thiệt hại nặng trong đợt lũ quét vừa qua xúc động chia sẻ: "Giữa cảnh lũ lụt ngập trắng xóa, không có nước sạch dùng, một người già cả như tôi cũng không biết tính sao. May quá, có các cháu thanh niên mang nước sạch và các nhu yếu phẩm đến tận nhà. Cùng với đó, các cháu còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã hỗ trợ gia đình múc sạch bùn đất nơi ở và các công việc khó nhọc khác".

Lực lượng đoàn viên các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã có mặt tại huyện Kỳ Sơn để hỗ trợ bà con. Ảnh: Huyện đoàn Tương Dương
Lực lượng đoàn viên các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã có mặt tại huyện Kỳ Sơn để hỗ trợ bà con. Ảnh: Huyện đoàn Tương Dương
Màu áo xanh của tuổi trẻ Nghệ An với tinh thần xung kích "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thành niên" luôn sẵn sàng đồng hành cùng người dân vượt qua những khó khăn trước mắt. Ảnh: Đoàn Thanh niên thị trấn Thạch Giám (huyện Tương Dương). Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An
Màu áo xanh của tuổi trẻ Nghệ An với tinh thần xung kích "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thành niên" luôn sẵn sàng đồng hành cùng người dân vượt qua những khó khăn trước mắt. Ảnh: Đoàn Thanh niên thị trấn Thạch Giám (huyện Tương Dương). Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: "Để tăng cường hiệu quả của đội hình thanh niên xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở, chúng tôi đã triển khai nhiều đội thanh niên xung kích khối các đơn vị trực thuộc đến hỗ trợ những địa phương thiệt hại nặng theo hướng phát huy cao nhất khả năng chuyên môn của từng đơn vị.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn đã chủ động kêu gọi mọi nguồn lực xã hội để tập trung hỗ trợ nhu yếu phẩm. Về lâu dài, Tỉnh đoàn và các cơ sở Đoàn - Hội sẽ tiếp tục hỗ trợ lực lượng đoàn viên, thanh niên tại những địa bàn bị thiệt hại nặng để tạo nên sinh kế thoát nghèo bền vững".

Những hậu quả do thiên tai để lại là rất lớn. Thế nhưng, hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ sẽ tiếp tục xung kích đến mọi nơi còn khó khăn, chung tay, góp sức giúp người dân sớm vượt qua những mất mát, đau thương, dần ổn định lại đời sống.

Xuất phát từ tình cảm chân thành của tuổi trẻ Nghệ An, nhiều suất quà ý nghĩa đã được trao tận tay cho bà con vùng lũ. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An
Xuất phát từ tình cảm chân thành của tuổi trẻ Nghệ An, nhiều suất quà ý nghĩa đã được trao tận tay cho bà con vùng lũ. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Bên cạnh huyện Kỳ Sơn, nhiều địa bàn khác của tỉnh như Quế Phong, Thanh Chương, Yên Thành, Nghi Lộc... cũng chịu nhiều ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Trước tình hình đó, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh đã nỗ lực khắc phục hậu quả cùng người dân trên các địa bàn này. Đồng thời, quyên góp, hỗ trợ tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết để đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc các cấp trao tận tay những hoàn cảnh cần được giúp sức sau mưa lũ.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.