Tương Dương đề xuất phương án dạy và học theo tình hình thực tế vùng đặc thù

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở rà soát, đánh giá chính xác tình hình thực tế, UBND huyện Tương Dương có Văn bản số 889/UBND-VX xin chủ trương về cách thức tổ chức dạy - học gửi Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 của tỉnh và Sở GD&ĐT.

Văn bản số 889/UBND-VX  của UBND huyện Tương Dương có nội dung như sau:

Thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2021 - 2022, UBND huyện Tương Dương đã chỉ đạo Ngành Giáo dục chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho năm học mới. Tuy nhiên sau khi nghiên cứu Công văn 1717/SGD&ĐT-VP ngày 26/8/2021 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức tựu trường, khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021 - 2022. Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến.

Hiện nay, dịch  bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Tương Dương cơ bản đang được kiểm soát, từ ngày 23/7/2021 đến nay không có thêm trường hợp F0 nào xuất hiện; trên 90% giáo viên đã được tiêm vắc xin mũi 1; các công dân đi làm ăn xa trở về địa phương đang được cách ly, kiểm soát chặt chẽ... Hơn nữa, hạ tầng viễn thông trên địa bàn huyện chưa đảm bảo, nhiều bản vẫn chưa có điện lưới Quốc gia, chưa phủ sóng điện thoại, chưa có Intenet. Nhận thức, trình độ khả năng quản lý, hướng dẫn học sinh tự học trực tuyến ở nhà của phụ huynh còn nhiều bất cập.

Qua khảo sát điều kiện để tổ chức dạy và học trực tuyến ở các trường vùng sâu, vùng xa là rất khó khăn, chưa đảm bảo (chỉ có thể tổ chức ở những đơn vị thuận lợi, gần Quốc lộ 7A). Tỷ lệ học sinh có thiết bị (điện thoại thông minh, máy tính…) và đường truyền intenet để có thể tham gia trực tuyến chỉ khoảng 40%, trong đó có những trường học sinh không thể tham gia trực tuyến lên đến 90%).

Từ tình hình thực tế trên, UBND huyện Tương Dương xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 của tỉnh và Sở GD&ĐT đồng ý cho Tương Dương linh hoạt thực hiện cách thức dạy học trong tình hình dịch bệnh hiện nay, như sau:

1.  Đối với cấp học  Mầm non: Chưa thực hiện tựu trường, cho đến khi dịch được khống chế, ổn định trong toàn tỉnh.

2.  Đối với cấp học Tiểu học:

 -  Với các trường, điểm trường vùng khó khăn, chia cách: Phân công giáo viên đến cắm điểm trường và thực hiện việc dạy học trực tiếp (thực tế điểm trường nằm ở các bản/ làng biệt lập và các Tổ Covid-19 cộng đồng quản lý rất chặt chẽ).

-  Với các trường có tổ chức bán trú: Tổ chức học tập trung, trực tiếp theo phương án phòng chống dịch (huyện sẽ xét nghiệm (mẫu gộp PCR) Covid-19 với tất cả học sinh khi vào trường). Thực hiện quản lý chặt chẽ, không cho học  sinh ra khỏi khuôn viên trường, hạn chế tối đa giáo viên, nhân viên về nhà, thực hiện giãn cách ngay trong trường, chia các ca học hợp lý.

-  Với các trường vùng thuận lợi: Tổ chức dạy trực tuyến đối với vùng thuận lợi, vùng có đủ điều kiện học trực tuyến.

Học sinh vùng cao huyện Tương Dương trên đường đến lớp. Ảnh: Võ Đình Tuân
Học sinh vùng cao huyện Tương Dương trên đường đến lớp. Ảnh: Võ Đình Tuân

3.     Đối với cấp học THCS:

-    Với các trường Bán trú, Nội trú: Tổ chức học tập trung trực tiếp theo phương án phòng chống dịch (huyện sẽ xét nghiệm (mẫu gộp PCR) Covid -19 với tất cả học sinh khi vào trường, thực hiện quản lý chặt chẽ, không cho học  sinh ra khỏi khuôn viên trường, hạn chế tối đa giáo viên, nhân viên về nhà, thực hiện giãn cách ngay trong trường, chia các ca học hợp lý, hạn chế tối đa tập trung đông người…).

-   Với các trường THCS còn lại (chủ yếu là vùng thuận lợi): Sẽ tiến hành dạy học trực tuyến.

4.  Đối với cấp học THPT: Sẽ tiến hành dạy học trực tuyến.

Cô và trò vùng cao huyện Tương Dương. Ảnh: Võ Đình Tuân
Cô và trò vùng cao huyện Tương Dương. Ảnh: Võ Đình Tuân

Được biết, để xây dựng Văn bản 889/UBND-VX, huyện Tương Dương đã tổ chức rà soát, đánh giá chính xác tình hình thực tế trên địa bàn. Cụ thể, toàn huyện có 7420 học sinh cấp học Tiểu học. Trong đó, đủ điều kiện để học trực tuyến có 3.527 học sinh (47,5%); không đủ điều kiện học trực tuyến có 3.893 học sinh (52,5%; 1281 học sinh nơi ở không kết nối được Intenet).

Có 4.984 học sinh cấp học THCS. Trong đó, đủ điều kiện để học trực tuyến có 1.679 học sinh (33,7%); không đủ điều kiện học trực tuyến có 3148 học sinh (63,2%, 1.646 học sinh nơi ở không kết nối được Intenet).

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.