UBND tỉnh Nghệ An và nhà tài trợ thưởng nóng nhà vô địch U17 SLNA

(Baonghean.vn) – Với chiến tích đăng quang tại VCK giải bóng đá U17 quốc gia 2020, thầy trò HLV Lê Kỳ Phương được người hâm mộ, lãnh đạo tỉnh nhà và nhà tài trợ kịp thời động viên ngay sau khi mang cúp vô địch về phòng truyền thống.

Tới dự Lễ chúc mừng đội U17 SLNA vô địch giải U17 quốc gia 2020 vào chiều 28/9 có các đồng chí Bùi Đình Long –  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa – Thể thao, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, nhà tài trợ và đông đảo người hâm mộ.

Đánh bại hàng loạt những đối thủ mạnh như U17 PVF và đặc biệt là Nutifood trong trận chung kết, U17 SLNA trở thành nhà vô địch của giải đấu năm 2020. Một ngày sau khi lên ngôi, thầy trò HLV Lê Kỳ Phương mang cúp về xứ Nghệ. Ảnh: TK
Đánh bại hàng loạt những đối thủ mạnh như U17 PVF và đặc biệt là Nutifood trong trận chung kết, U17 SLNA trở thành nhà vô địch của giải đấu năm 2020. Một ngày sau khi lên ngôi, thầy trò HLV Lê Kỳ Phương mang cúp về xứ Nghệ trong niềm hân hoan. Ảnh: TK
Hội CĐV SLNA đã tổ chức diễu hành và đón các nhà vô địch trở về như thường lệ, nhưng không khí lần này trở nên hạnh phúc hơn bởi đã 8 năm rồi U17 SLNA mới lại lên ngôi. Ảnh: TK
Hội CĐV SLNA đã tổ chức diễu hành và đón các nhà vô địch trở về như thường lệ, nhưng không khí lần này trở nên hạnh phúc hơn bởi đã 8 năm rồi U17 SLNA mới lại lên ngôi. Ảnh: TK
Xem như một buổi lễ mừng công, U17 SLNA được chào đón nồng nhiệt ngay tại trụ sở đội bóng trong cờ, hoa. Ảnh: TK
Xem như một buổi lễ mừng công, U17 SLNA được chào đón nồng nhiệt ngay tại trụ sở đội bóng trong cờ, hoa. Ảnh: TK
Thay mặt lãnh đạo tỉnh nhà, ông Bùi Đình Long - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực và chúc mừng HLV Lê Kỳ Phương, Ban huấn luyện cùng các thành viên U17 SLNA. Ảnh: TK
Thay mặt lãnh đạo tỉnh nhà, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực và chúc mừng HLV Lê Kỳ Phương, Ban huấn luyện cùng các thành viên U17 SLNA. Ngoài số tiền thưởng 300 triệu đồng cho tấm Huy chương Vàng theo quy định, UBND tỉnh Nghệ An thưởng nóng cho đội số tiền 50 triệu đồng. Ảnh: Xuân Thủy
Động viên thành tích vang dội của đội U17 SLNA vừa đạt được, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An thưởng cho đội U17 SLNA 10 triệu đồng. Ảnh: TK
 Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy động viên khích lệ thành tích đội U17 SLNA vừa đạt được. Ảnh: Xuân Thủy
Vượt qua rất nhiều đội bóng mạnh, được đầu tư lớn về điều kiện, cơ sở vật chất trên cả nước, số tiền mà nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á và Cty thực phẩm TH True Milk thưởng cho U17 SLNA là 100 triệu đồng. Ảnh: TKMừng Cup vô địch U17 Quốc gia của U17 SLNA, nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á và Công ty thực phẩm TH True Milk thưởng cho U17 SLNA 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, U17 SLNA còn nhận được phần thưởng 10 triệu đồng từ Đảng ủy Khối  doanh nghiệp, 10 triệu đồng từ Chủ tịch Hội CĐV SLNA. Ảnh: Xuân Thủy
Người thân của HLV Lê Kỳ Phương và HLV phó Phạm Văn Quyến trong ngày U17 SLNA mang chiếc cúp vô địch lần thứ 8 trong lịch sử về phòng truyền thống. Ảnh: TK
Người thân của HLV Lê Kỳ Phương và HLV phó Phạm Văn Quyến trong ngày U17 SLNA mang chiếc cúp vô địch lần thứ 8 trong lịch sử về phòng truyền thống. Ảnh: TK
Chức vô địch của đội U17 SLNA là sự khẳng định cho truyền thống bóng đá, tinh thần vượt khó và nghị lực phi thường của các cầu thủ trẻ xứ Nghệ. Ảnh: TK
Chức vô địch của đội U17 SLNA cùng danh hiệu đội bóng phong cách của giải là sự khẳng định cho truyền thống bóng đá, tinh thần vượt khó và nghị lực phi thường của các cầu thủ trẻ xứ Nghệ. Ảnh: TK
Hạnh phúc nhất vẫn là những bậc phụ huynh, những người đã gửi trọn niềm tin cho đội bóng SLNA trong 6 năm vừa qua. Các em sẽ còn phải nỗ lực để khẳng định mình cho chặng đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, những ngôi sao của bóng đá tỉnh nhà. Ảnh: TK
Hạnh phúc nhất vẫn là những bậc phụ huynh, những người đã gửi trọn niềm tin cho đội bóng SLNA trong 6 năm vừa qua.  Các vị phụ huynh khẳng định các cầu thủ U17  hôm nay sẽ còn phải nỗ lực để khẳng định mình cho chặng đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, những ngôi sao của bóng đá tỉnh nhà. Ảnh: TK

Hành trình vô địch của U17 SLNA tại VCK U17 quốc gia 2020

Hành trình vô địch của U17 SLNA tại VCK U17 quốc gia 2020

(Baonghean.vn) - Trước khi đến với trận đấu cuối cùng gặp U17 Học viện Nutifood, U17 SLNA đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và thử thách. Mặc dù vậy, thầy trò HLV Lê Kỳ Phương đã chứng tỏ bản lĩnh của đội bóng đã 7 lần lên ngôi tại giải đấu này.

tin mới

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.