Ukraine thề phá hủy cây cầu dài nhất châu Âu ‘trong năm nay’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Chỉ huy Hải quân Ukraine, Phó Đô đốc Aleksey Neizhpapa, tuyên bố cây cầu Crimea nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar sẽ bị phá hủy trong năm 2024.

Hồi đầu tuần này, ông Neizhpapa đã có một cuộc phỏng vấn dài với Aleksandr Gordon, một nhà báo người Ukraine đang bị Moskva truy nã vì cáo buộc truyền bá thông tin sai lệch về quân đội Nga và kích động các hoạt động khủng bố. Trong cuộc trò chuyện, Gordon tự hỏi liệu có công bằng không khi mô tả cây cầu dài 19 km là “có khả năng chết”. Người đứng đầu hải quân đồng ý với mô tả này, nhấn mạnh rằng, ông biết cách phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng này. Khi được hỏi về thời điểm chính xác cây cầu dài nhất châu Âu sẽ bị sập, Neizhpapa trả lời: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ không phải đợi lâu. Chắc chắn là trong năm nay”.

anh-1-26-5423.jpg Xe cộ lưu thông dọc cầu Crimea. Ảnh: Sputnik

Cầu Crimea được xây dựng từ năm 2016 đến năm 2018 và là tuyến đường sắt và giao thông duy nhất nối bán đảo này với đất liền Nga. Tuy nhiên, Moskva đã mở một cây cầu cạn rộng lớn tới Crimea sau khi vùng Kherson và Zaporozhye cùng Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk bỏ phiếu chính thức gia nhập nhà nước Nga vào mùa Thu năm 2022.
Sau khi bùng nổ xung đột giữa Nga và Ukraine, nhiều quan chức và chỉ huy, bao gồm cả Tổng thống Vladimir Zelensky, đã đe dọa phá hủy cầu Crimea, cho rằng nó rất quan trọng đối với quân đội Nga. Cấu trúc này đã nhiều lần trở thành mục tiêu của tên lửa và xuồng không người lái của hải quân, nhưng hầu hết các cuộc tấn công đó đều bị đẩy lùi thành công.
Vào tháng 10/2022, một chiếc xe tải chở đầy chất nổ đã phát nổ khi đang di chuyển dọc cây cầu, khiến 3 người thiệt mạng và gây hư hại phải mất nhiều tháng mới có thể sửa chữa được. Vào tháng 7 năm ngoái, một chiếc xuồng không người lái đã phát nổ dưới một trong các đoạn của công trình, khiến hai thường dân thiệt mạng và một bé gái 14 tuổi mồ côi.
Khi đó, Tổng thống Putin đã mô tả cuộc tấn công là "tàn bạo" và vô nghĩa từ góc độ quân sự, đồng thời giải thích cây cầu không còn được sử dụng để vận chuyển thiết bị chiến đấu và đạn dược.

tin mới

Chiến sĩ Nga kể về việc Ukraine biến bệnh viện tâm thần Kharkov thành cứ điểm

Chiến sĩ Nga kể về việc Ukraine biến bệnh viện tâm thần Kharkov thành cứ điểm

Quân đội Ukraine đã biến tòa nhà của bệnh viện tâm thần khu vực Kharkov ở làng Strelechya thành một cứ điểm và trong quá trình rút lui, chúng đã phá hủy tòa nhà - một tay súng cơ giới của cụm quân phía Bắc với biệt hiệu “Hunter” (Thợ săn), người đã tham gia giải phóng khu định cư này, nói.

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

(Baonghean.vn) - Fox News cho rằng, Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi. Theo đó, Nga đang tạo ra sức ảnh hưởng về mặt chính trị, còn Trung Quốc thâm nhập về kinh tế. Đây không chỉ là lời cáo buộc từ các đối thủ chính trị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mà là thực tế. 

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Belousov mang lại gì cho Nga?

Thay chỉ huy cao nhất của quân đội, Tổng thống Putin tính toán gì?

(Baonghean.vn) - Giới phân tích quân sự cho rằng, việc bổ nhiệm ông Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng là một quyết định “đặc biệt thành công”, bởi ông có tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận phi tiêu chuẩn để giải quyết một loạt các vấn đề phức tạp và cấp bách nhất, nếu muốn giành chiến thắng.

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

(Baonghean.vn) - Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin sau khi tái đắc cử tổng thống Nga, và như Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nói trước đó, sẽ là "bước đi tương ứng với chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra vào năm ngoái sau khi ông tái đắc cử".

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

(Baonghean.vn) - CNN nhận định, chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cùng với thông điệp nêu bật sự chia rẽ trong lòng "lục địa già", rằng: bất chấp những mâu thuẫn với phần lớn lục địa, Trung Quốc vẫn thiện cảm ở một số quốc gia châu Âu.