Vất vả 'giải cứu' kênh mương ở Yên Thành 'nghẹt thở' vì bèo tây

(Baonghean.vn) - Hiện nay nhiều tuyến kênh tiêu trên địa bàn huyện Yên Thành bèo tây vây bủa dày đặc, ách tắc dòng chảy, mùa mưa lũ có nguy cơ gây ngập úng.
Bèo tây phủ kín 7 km dọc kênh tiêu Vũ Giang, xã Liên Thành (Yên Thành). Ảnh: Văn Trường
Bèo tây phủ kín 7 km dọc kênh tiêu Vũ Giang, xã Liên Thành (Yên Thành). Ảnh: Văn Trường

Hệ thống kênh tiêu Vũ Giang dài hơn 12 km, tiêu thoát lũ cho các xã Mỹ Thành, Đại Thành, Liên Thành, Khánh Thành … Tuy nhiên, cả dòng kênh tiêu úng rộng lớn này bị bèo tây lấp kín mặt.

Đại diện UBND xã Liên Thành cho biết thêm: Bèo tây phủ kín dọc bờ kênh tiêu Vũ Giang, xã Liên Thành dày đặc từ 7- 8 km. Để giải quyết tình trạng phát triển nhanh của bèo tây, chính quyền địa phương cùng với người dân đã có một số biện pháp để ngăn chặn. Như vào mùa mưa lũ, nước dâng xã huy động hàng trăm người dùng sào và thuyền để đẩy bèo tây ra giữa dòng cho nước cuốn trôi. Tuy nhiên, cứ đẩy lớp bèo tây này đi, lớp bèo tây khác lại từ xã Mỹ Thành, Lý Thành trôi về.

Bèo tây kết thảm có thể đi bộ trên được. Ảnh: Văn Trường
Bèo tây kết thảm có thể đi bộ trên được. Ảnh: Văn Trường

Cũng do bèo tây vây kín gây ách tắc mà hàng năm vào mùa mưa lũ, xã Khánh Thành nằm cuối cùng trên sông Vũ Giang thường xuyên hứng chịu cảnh lũ lụt, hàng trăm ngôi nhà ngập nước.  

Dọc kênh tiêu các xã Phú Thành, Yên Thành phủ kín bèo tây. Ảnh:Văn Trường
Dọc kênh tiêu các xã Phú Thành, Yên Thành phủ kín bèo tây. Ảnh:Văn Trường

Cùng tình trạng đó, kênh tiêu các xã Nhân Thành, Tăng Thành, Hoa Thành cũng dày đặc bèo tây. Bèo kết thành thảm dày, gây ảnh hưởng đến sự lưu thông của dòng chảy, môi trường sông nước và vùng xung quanh bị ô nhiễm vì nước không lưu thông. 

Người dân trục vớt bèo tây đoạn qua kênh tiêu xã Tăng Thành (Yên Thành). Ảnh: Văn Trường
Người dân trục vớt bèo tây đoạn qua kênh tiêu xã Tăng Thành (Yên Thành). Ảnh: Văn Trường
Huyện huy động máy xúc để dọn bèo tây đoạn kênh tiêu các xã Nhân Thành, Tăng Thành. Ảnh: Văn Trường
Huyện huy động máy xúc để dọn bèo tây đoạn kênh tiêu các xã Nhân Thành, Tăng Thành. Ảnh: Văn Trường

Hệ thống tiêu úng của Yên Thành bao gồm hệ thống kênh tiêu Vách Bắc, Bàu Chèn, Biên Hòa, Diễn Yên 2, Trung - Long, Khe Cát …hầu hết bèo tây và các loại cỏ phủ kín.

Ngay từ đầu vụ sản xuất lúa, huyện chỉ đạo các xã huy động lực lượng để trục vớt bèo tây, đồng thời huyện trích ngân sách trên 300 triệu đồng hỗ trợ các xã trọng điểm bị bèo tây bao phủ từ 20 -30 triệu đồng/xã để vớt bèo tây. Tuy nhiên, khó khăn là bèo tây đẻ nhanh, trong khi huy động lực lượng thủ công xử lý bèo tây hạn chế …

Dùng chế phẩm biến bèo tây thành phân hữu cơ

Dùng chế phẩm biến bèo tây thành phân hữu cơ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên-Huế thông qua Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện thành công dự án "Hỗ trợ nhân rộng mô hình xử lý vấn nạn bèo tây bằng chế phẩm sinh học Micromix-3 thành phân hữu cơsinh học ".

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.