Xây dựng thị trấn Tân Kỳ xứng đáng là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của huyện

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tập trung xây dựng thị trấn xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện, phấn đấu cuối nhiệm kỳ đạt chuẩn văn minh đô thị. Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hoàng Quốc Việt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ tại đại hội Đảng bộ thị trấn Tân Kỳ.
Trong 2 ngày 19 và 20/5, Đảng bộ thị trấn Tân Kỳ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự vTrong 2 ngày 19 và 20/5, Đảng bộ thị trấn Tân Kỳ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Quốc Việt, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong đoàn chỉ đạo Đại hội của huyện cùng 223 đại biểu đại diện cho gần 550 đảng viên trong toàn Đảng bộ.à chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Quốc Việt, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong đoàn chỉ đạo Đại hội của huyện cùng 223 đại biểu đại diện cho gần 550 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Trong 2 ngày 19 và 20/5, Đảng bộ thị trấn Tân Kỳ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Quốc Việt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng 223 đại biểu đại diện cho gần 550 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ảnh: Trọng Hùng

Báo cáo chính trị của Đảng bộ thị trấn Tân Kỳ nêu rõ, trong 5 năm qua, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ đã lãnh đạo địa phương đạt được những kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Hạ tầng đô thị được chú trọng đầu tư và nâng cấp, nhiều dự án lớn được khởi công xây dựng đã làm thay đổi diện mạo thị trấn. Cơ cấu kinh tế tiếp tục được chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Trọng Hùng
Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Trọng Hùng

Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 860 tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 15,7%; Dịch vụ - Thương mại chiếm 70,4%, tăng 1% so với năm 2015; Thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/người/năm vượt 4 triệu đồng so với Nghị quyết.

Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,35%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội 1,15%. An ninh, trật tự, an toàn xã hội giữ vững ổn định.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên, với những kết quả đó năm 2018, 2019 Đảng bộ thị trấn được Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Kỳ xếp loại hoàn thành xuất sắc và xuất sắc tiêu biểu.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ phát biểu chỉ đạo taij đại hội. Ảnh: Trọng Hùng
Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Trọng Hùng

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hoàng Quốc Việt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ thị trấn đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện tốt trong thời gian tới đó là tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, tập trung cải cách hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng thị trấn Tân Kỳ xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện, phấn đấu cuối nhiệm kỳ đạt chuẩn văn minh đô thị.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ của thị trấn Tân Kỳ đã có bước phát triển vượt bậc. Ảnh: Xuân Hoàng
Lĩnh vực thương mại, dịch vụ của thị trấn Tân Kỳ đã có bước phát triển vượt bậc. Ảnh: Xuân Hoàng

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.