Ông Vũ Mão: Cần xây dựng chế tài xử lý việc tặng quà Tết lãnh đạo

Về việc nghiêm cấm tặng quà Tết cho lãnh đạo, ông Mũ Mão cho rằng cần xây dựng những quy định cụ thể, đặc biệt là chế tài để xử lý vấn đề này.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương không tổ chức đi thăm, chúc Tết địa phương; các địa phương không chúc Tết Trung ương; nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức; các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách.

Đây là các nội dung quan trọng nằm trong Chỉ thị số 11 vừa được Ban Bí thư ban hành về việc tổ chức Tết năm 2017. Phóng viên VOV phỏng vấn ông Vũ Mão - nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về nội dung này.

Ông Vũ Mão - nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Ông Vũ Mão - nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

PV: Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là hết năm 2016, TPHCM và Đà Nẵng đã chuẩn bị xong phương án bắn pháo hoa mừng Tết dương lịch. TPHCM và Hà Nội cũng đã chuẩn bị kế hoạch bắn pháo hoa ở gần 40 điểm để đón Tết Đinh Dậu. Theo Chỉ thị của Ban Bí thư vừa mới ban hành, kế hoạch bắn pháo hoa đón giao thừa có thể sẽ phải thay đổi. Ông nghĩ sao về quyết định này?

Ông Vũ Mão: Chỉ thị của Ban Bí thư có nhiều nội dung rất cần thiết và chúng ta cần chỉ đạo để làm cho thật tốt. Riêng vấn đề bắn pháo hoa cũng là vấn đề rất đáng quan tâm. Theo Chỉ thị, không tổ chức bắn pháo hoa để tiết kiệm vì năm nay có nhiều khó khăn, tôi thấy tinh thần đó là tốt.

Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề hệ trọng, nếu thấy nguyện vọng của nhân dân, có cách làm hợp lý tạo được không khí, không gây tốn kém lắm đồng thời cũng không ảnh hưởng tới sự quan tâm tới đồng bào vùng lũ thì cũng có thể trình bày, trao đổi, thảo luận lại.

PV: Theo ông, liệu có thể chúng ta vẫn bắn pháo hoa để đem lại niềm vui cho người dân đồng thời vẫn có thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách?

Ông Vũ Mão: Theo tôi, việc đó có thể làm được, trong khó khăn chúng ta lại sáng tạo, tìm ra những điều hợp tình, hợp lý, hợp lòng dân.

PV: Người dân rất ủng hộ Chỉ thị của Ban Bí thư nhưng băn khoăn Tết đã đến rất gần, nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa xây dựng được quy chế giám sát việc tặng quà biếu thì liệu có hạn chế được tình trạng biếu xén, phong bao cho lãnh đạo trong dịp Tết hay không, đặc biệt không biết xử lý ra sao ngay cả khi phát hiện vi phạm, thưa ông?

Ông Vũ Mão: Các cơ quan có trách nhiệm, các ban của Đảng, các cơ quan Nhà nước trên tinh thần Chỉ thị của Ban Bí thư thì phải xây dựng kế hoạch để triển khai.

Thường lâu nay chúng ta có chủ trương, Chỉ thị, quyết định nhưng chế tài để thực hiện không đầy đủ. Lần này, theo tôi, ngay lập tức phải xây dựng những quy định cụ thể, đặc biệt là chế tài để xử lý. Những người thực hiện không nghiêm phải được xử lý, kiểm điểm, phê bình, xem xét nếu có bằng chứng rõ ràng.

Phải có hình thức kỷ luật nghiêm và công khai, minh bạch việc đó thì nhân dân sẽ ủng hộ. Tạo điều kiện cho các phương tiện thông tin đại chúng, nhân dân ở khu dân cư công khai giám sát việc đó. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cũng nêu rõ phải kiểm soát, giám sát được quyền lực vì ở đây cũng là vấn đề tham nhũng. Việc này phải làm rất nghiêm và cần có chỉ đạo sát sao như một chiến dịch để làm cho hiệu quả. Lâu nay chúng ta nói và làm có khoảng cách lớn quá, giờ phải nói và làm thực sự.

PV: Văn hóa biếu tặng quà Tết đã ăn sâu bám rễ vào cả xã hội, vậy làm thế nào nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức, thưa ông?

Ông Vũ Mão: Khó ở chỗ đây là văn hóa truyền thống ngày Tết, ngày lễ thể hiện ơn nghĩa đối với người đi trước giúp đỡ mình, đó là văn hóa rất đẹp nhưng bây giờ nó biến tướng sang nghĩa tiêu cực mà thực chất là tham nhũng.

Đây là vấn đề cần phải thận trọng, nghiên cứu kỹ, nên có hội thảo trao đổi, công khai, phân tích cho mọi người rõ và lên án những hiện tượng như vậy. Vì đây là vấn đề cụ thể của chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Đại hội Đảng XII chống tiêu cực, chống tham nhũng, lợi dụng chức quyền để tham nhũng gây mất lòng dân.. Chúng ta phải lấy lại lòng dân từ những hành động và những việc rất cụ thể.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Theo VOV

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.