Hội nghị thành viên Liên minh HTX tỉnh Nghệ An

(Baonghean) - Sáng nay 20/7, Liên minh HTX tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị các doanh nghiệp và HTX thành viên. 
 
Dự hội nghị có đồng chí Thái Văn Hằng – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành, UBND TX Cửa Lò cùng 574 thành viên.
 
Hội nghị đã đánh giá tình hình hoạt động của các thành viên Liên minh, vai trò và những đóng góp quan trọng của hệ thống thành viên đối với quá tình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, đặc biệt là trong phát triển phát triển kinh tế hợp tác, HTX; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng làng nghề; tiến hành sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/BBT của Ban Bí thư, Kết luận 344-KL/TU của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể.
 
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Thái Văn Hằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kết quả hoạt động của hệ thống các đơn vị thành viên của Liên minh trong phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; đồng thời, chia sẻ những khó khăn chung mà các doanh nghiệp, HTX đang phải đối mặt, thông qua đó, nhắc nhở các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Chính phủ về chính sách thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Liên minh HTX làm tốt việc quán triệt và triển khai Chỉ thị 20 và Kết luận 344; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các cơ chế chính sách thúc đẩy các thành phần kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân phát triển; tham gia ý kiến cho đề án sửa đổi Luật HTX 2003; tăng cường công tác hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX và DNNV; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng nhằm tạo phong trào thi đua, phát huy sáng kiến phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh trong toàn khối.
 
Nhân dịp này, thay mặt UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Thái Văn Hằng đã trao cờ thi đua cho 3 đơn vị thành viên của Liên minh là: Ngân hàng TMCP Bắc Á, Cty TNHH Xuân Quỳnh, Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ Sông Lam là những đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2010.

Phan Cường

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.