Cần có kết luận về hiện tượng cá chết ở đập Bàu Cơm

(Baonghean.vn) Đập Bàu Cơm, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc rộng gần 5 ha, nằm ở vị trí thuận lợi nên nhiều năm nay được các hộ dân trong vùng tận dụng, thuê lại để nuôi và thả cá giống. Tuy vậy, sau một thời gian, cá trong đập không hiểu vì lý do gì chết hàng loạt.

Là người nhận thầu đập Bàu Cơm, ông Ngô Văn Đắc (xóm 9 - Nghi Kiều) là người lo lắng hơn cả khi nhiều buổi sáng ra thăm đập nhìn thấy cá lớn, cá nhỏ chết trắng cả mặt nước. Trong năm 2010, toàn bộ cá tràu trong đập đang chuẩn bị thu hoạch bị mất trắng. Còn năm nay, đợt đầu tháng 12, gần 1 tạ cá trắm giống của nhà ông mới thả chưa được một thời gian cũng bất ngờ bị chết. Người dân gần đó, thấy cá chết nhiều thì thi nhau ra vớt để về làm thức ăn cho lợn, cho chó.


Tuy chưa có kết luận của các cơ quan chức năng, nhưng những người dân ở đây khẳng định việc cá chết là do ô nhiễm môi trường (cụ thể là do nước thải). Nhiều năm nay, nước thải vẫn chảy xuống đồng Thầy Hồ rồi theo dòng chảy, chảy thẳng xuống đập Bàu Cơm.

Để chứng minh, xóm trưởng Nguyễn Văn Luận dẫn chúng tôi đi qua con đập dài khoảng 200 m, chỉ tay vào khoảnh ruộng ông nói: "Mỗi lần nước thải nhiều thì cá chết hàng loạt, còn người dân sống quanh đập mỗi buổi sáng gió thổi hướng Tây phải đắp mặt bằng khăn ướt để tránh mùi mới ngủ được. Một số gia đình có cửa sổ hướng ra phía đập đều phải xây bịt lại để tránh mùi". Anh Trần Văn Thông ở xã Nghi Kiều, thường xuyên đi làm qua đây, cho biết: Trước đây, người dân trong xóm thường dùng nước ở đập này để tắm, giặt, nhưng từ mấy năm nay không dám dùng nữa, vì rửa chân, tay bị ngứa ngáy.


Theo Bí thư xóm 9 Nguyễn Thanh Hải việc ô nhiễm này người dân đã kiến nghị nhiều lần trong các cuộc họp của xóm, của xã. Tuy nhiên, hiện nay chưa có một cơ quan chức năng nào của huyện, của tỉnh đến lấy mẫu, kiểm tra và đưa ra kết luận chính xác cho bà con. Thiết nghĩ, các ngành chức năng cũng cần quan tâm đến vấn đề ô nhiễm ở xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, hoặc ít nhất cần có kết luận chính xác về hiện tượng cá chết ở đập Bàu Cơm để người dân có hướng xử lý.

Mỹ Hà - Đạm Phương

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.