Đẩy mạnh tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất quy mô lớn

(Baonghean.vn) - Như tin đã đưa, chiều nay 9/3, UBND tỉnh tiếp tục chương trình làm việc. Đồng chí Thái Văn Hằng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

Tại cuộc họp, các thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của Tỉnh ủy về đẩy mạnh vận động nông dân “dồn điền, đổi thửa” và khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất quy mô lớn trong nông nghiệp. Bên cạnh những kết quả đạt được khá tích cực sau hơn 10 năm, việc chuyển đổi tại nhiều địa phương thời gian qua còn bộc lộ một số tồn tại.

Đó là, một số xã thực hiện chuyển đổi ruộng đất chưa triệt để, chưa gắn với quy hoạch lại đồng ruộng và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; quy mô diện tích của thửa đất sau chuyển đổi vẫn còn nhỏ, chưa liền vùng, liền thửa. Và vấn đề các đại biểu quan tâm là việc chuyển đổi ruộng đất lần này phải gắn và đáp ứng được yêu cầu xây dựng nông thôn mới hiện nay. Do đó cần quan tâm quy hoạch và xây dựng lại giao thông nội đồng, thủy lợi, đồng ruộng với mỗi hộ có từ 1 đến 3 thửa ruộng. Các huyện, thành, thị tập trung rà soát lại để làm tốt việc chỉ đạo đẩy mạnh công tác dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất.

 

Đẩy mạnh tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất quy mô lớn ảnh 1

Về phí giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hội nghị đã thống nhất cao với dự thảo do Sở Tài chính trình. Theo dự thảo, đối tượng được áp dụng bao gồm các tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án; yêu cầu cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, tài sản kê biên; cung cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án phải nộp các khoản lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.

Về mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm là 80.000 đồng; đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm là 70.000 đồng; đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký là 60.000 đồng; xóa đăng ký giao dịch bảo đảm là 20.000 đồng. Còn đối với phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, bao gồm 30.000 đồng đối với tổ chức và 20.000 đồng đối với hộ gia đình, cá nhân.

 

Về dự thảo nghị quyết về đối tượng, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Sở Tài Chính trình lần này được bổ sung thêm 12 danh mục loại khoáng sản và lược bỏ một số danh mục khoáng sản phi kim loại. Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn được xác định theo 2 loại, bao gồm, loại khoáng sản dùng vào mục đích xây dựng thông thường thì mức thu được xác định bằng 80% mức thu tối đa; các loại khoáng sản còn lại mức thu được xác định bằng 100% mức thu tối đa đã được Chính phủ quy định tại Nghị định số 74/2011.

Minh Chi

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.