Kiểm tra tiến độ dự án đường Hoàng Mai - Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Sáng 18/6, đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công Dự án đường giao thông nối Quốc lộ 1A - huyện Nghĩa Đàn - thị xã Thái Hòa và tuyến đường nối từ tỉnh lộ 537 vào nhà máy chế biến gỗ MDF Nghĩa Đàn. 

1
Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền kiểm tra điểm đầu Km0 tại thị xã Hoàng Mai.
2
Chỉ đạo công tác GPMB đoạn qua cầu vượt đường sắt tại Km4+850.

Dự án đường giao thông nối Quốc lộ 1A - huyện Nghĩa Đàn - thị xã Thái Hoà có tổng chiều dài tuyến 29km, với tổng mức đầu tư 855 tỷ đồng, đến nay vốn đã bố trí hơn 420 tỷ. Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn vướng cục bộ 0,4 km tại Hoàng Mai (0,2km) và Thái Hòa (0,2 km).

0
Đơn vị thi công nỗ lực hoàn thành nền đường trên tuyến.
4
Tại Km5+00 đã thông nền đường nhưng hiện còn vướng 1 hộ dân.

Nguyên nhân là do một số hộ dân yêu cầu bồi thường thêm diện tích nằm trong chỉ giới hành lang. Về tiến độ công trình, đến nay các đơn vị thi công còn thực hiện cầm chừng, chậm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

6
Kiểm tra thi công nắn dòng chảy khe Lại tại Km16+038.

Theo nội dung biên bản được ký ngày 4/5/2015 giữa UBND tỉnh Nghệ An, Sở Giao thông vận tải, Tổng công ty 36, đơn vị sẽ tiến hành thi công với giá trị sản lượng 83 tỷ đồng với các hạng mục chính như: xong toàn bộ nền đường, cầu, cống trên tuyến, đồng thời xử lý hiệu quả các điểm sụt trượt và hoàn thành các tuyến nối vào trung tâm hành chính huyện Nghĩa Đàn, điểm tiếp nối tuyến đường vào Nhà máy chế biến gỗ MDF.

7
Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công đường vào nhà máy MDF và chỉ đạo nhà thầu, các cấp ngành quan tâm xử lý các vướng mắc để nhà máy sớm đi vào hoạt động.

Riêng dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường nhánh, nối đường Trung - Bình - Lâm do UBND huyện Nghĩa Đàn làm chủ đầu tư, gồm 2 tuyến chính: Tuyến 1 nối từ xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình và Nghĩa Lâm đến đường Hoàng Mai đi Thái Hòa, có chiều dài hơn 1,4km, quy mô đường cấp 5 - miền núi; Tuyến số 2, nối từ đường Hoàng Mai đi Thái Hòa đến nhà máy chế biến gỗ MDF Nghĩa Đàn, có chiều dài 2,8km, quy mô đường cấp 3 - miền núi, đến nay cơ bản đã hoàn thành phần nền toàn tuyến.

8
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền đề nghị Sở Giao thông chỉ đạo dứt điểm các vướng mắc gấp rút hoàn thành dự án.
9
Lãnh đạo Sở GTVT báo cáo tiến độ thi công dự án.

Qua kiểm tra thực tế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền đã có ý kiến chỉ đạo nhà thầu, đơn vị thi công bố trí đầy đủ các phương tiện máy móc, trang thiết bị và nhân lực, đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng được yêu cầu đề ra. Đẩy nhanh việc hoàn thành thi công cầu cống, lu lèn, rải bây và tiến hành thảm bê tông nhựa xong cả tuyến vào thời gian sớm nhất.

Phó chủ tịch UBND tỉnh giao cho huyện Nghĩa Đàn trực tiếp làm việc với các đơn vị liên quan trong việc đảm bảo cấp nước cho nhà máy; Tiến hành hoàn trả đường dân sinh cho người dân qua lại ngoài phạm vi nhà máy. Dự kiến vào tháng 8/2015, nhà máy chế biến gỗ MDF bắt đầu vận hành dây chuyền, có sản phẩm xuất bán ra thị trường. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành tuyến đường nối từ Tỉnh lộ 537 qua Trung - Bình - Lâm vào nhà máy là rất cần thiết. Bên cạnh đó, hệ thống điện lưới theo quy hoạch cũng cần nhanh chóng được nâng cấp theo hình thức là đối tác ưu tiên được cấp điện./.

Thu Huyền 

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.