Khánh thành dự án tuyến đường Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) Sáng 26/9, tại xã Tri Lễ - Quế Phong, Sở Giao thông & Vận tải tổ chức lễ khánh thành dự án tuyến đường Tây Nghệ An và đường Châu Thôn – Tân Xuân.

Dự lễ khánh thành có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn-Ủy viên BTV Tỉnh ủy-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Huỳnh Thanh Điền, Hoàng Viết Đường, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Quân khu 4 và Bộ Giao thông&Vận tải, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh.

Toàn cảnh buổi lễ khánh thành
Toàn cảnh buổi lễ khánh thành
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện dự án
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện dự án
Đồng Chí Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Sở GT - VT báo cáo quá trình thực hiện dự án
Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Sở GT - VT báo cáo quá trình thực hiện dự án
Đồng chí Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch UBNDtỉnh trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án
Đồng chí Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường phía Tây Nghệ An có tổng mức đầu tư 2.127 tỷ đồng và có tổng chiều dài 184km và 41 cầu, đi qua các huyện: Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn. Dự án chia 2 giai đoạn: giai đoạn I từ Km0 - Km94 và giai đoạn II từ Km94 - Km216. Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp VI miền núi; các đoạn qua khu dân cư thiết kế đường cấp V miền núi; công trình trên tuyến thiết kế vĩnh cửu, tải trọng thiết kế H30-XB80.

Dự án đầu tư xây dựng đường Châu Thôn - Tân Xuân có tổng mức đầu tư 737 tỷ đồng và tổng chiều dài 80km và 28 cầu, đi qua địa bàn các huyện: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ. Dự án chia 2 giai đoạn: giai đoạn I từ Km0 – Km52+927 và đoạn từ Km112+500 – Km117+510, thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại A; giai đoạn II từ Km52+927 – Km112+500, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi; công trình trên tuyến thiết kế vĩnh cửu, tải trọng thiết kế H30-XB80.

Sau khi các dự án được phê duyệt, Sở Giao thông & Vận tải đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương nơi có  dự án đi qua để đẩy nhanh tiến độ. Được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, sự chỉ đạo kịp thời của tỉnh và ủng hộ tích cực của chính quyền địa phương, bà con các dân tộc nơi tuyến đường đi qua, cùng với sự nỗ lực của các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công, tư vấn giám sát… đến nay, các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, đảm bảo yêu cầu. Tuyến Tây Nghệ An sẽ trở thành Quốc lộ, kết nối với Tây Thanh Hóa và kéo dài sang tuyến Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền, trở thành các huyết mạch trục dọc, song song với các tuyến đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 1A…

Cắt băng khánh thành đường Tây Nghệ An và đường Châu Thôn - Tân Xuân
Cắt băng khánh thành đường Tây Nghệ An và đường Châu Thôn - Tân Xuân

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của chủ đầu tư, các địa phương, đơn vị thi công… trong việc thực hiện dự án. Đồng chí nhấn mạnh: Đây là các dự án trọng điểm của tỉnh nằm trong đề án “Phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020”, tạo thành mạng lưới giao thông đồng bộ, tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Tây, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc; là tuyến đường kết nối đường vành đai biên giới với các tỉnh, hết sức quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững thế trận quốc phòng, an ninh biên giới. Với tầm quan trọng của các dự án, Sở Giao thông & Vận tải cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đơn vị quản lý và các địa phương để tổ chức quản lý, khai thác công trình có hiệu quả nhất…

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 12 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện dự án.

Đường Tây Nghệ AN
Đường Tây Nghệ An
Người dân đến dự lễ khánh thành
Người dân đến dự lễ khánh thành
Bà con người Mông ở Tri Lễ Quế Phong tham dự lễ
Bà con người Mông ở Tri Lễ - Quế Phong tham dự lễ

Vĩnh Chung

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.