Dự báo thiếu điện trong năm 2016

(Baonghean.vn) - Năm 2016 tiếp tục được dự báo là một năm khó khăn đối với hoạt động sản xuất của ngành điện, đặc biệt là thủy điện.

Chính vì thế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xây dựng kế hoạch nhằm đảm bảo điện cho năm 2016. Theo đó, EVN đã xây dựng 3 phương án tính toán cân bằng cung - cầu điện cho năm 2016 trình Bộ Công Thương và tất cả các phương án tính toán đều bảo đảm việc cung cấp điện năm 2016 cho sản xuất, kinh doanh và cho sinh hoạt của người dân.

Nhà máy thủy điện bản Vẽ
Công trình thủy điện bản Vẽ (Ảnh: Sỹ Minh).

Tuy nhiên, EVN cũng cho biết, việc cung cấp điện cho miền Nam rất khó khăn do các nguồn điện thêm vào miền Nam vẫn ít và một số hồ thủy điện khu vực Tây Nguyên và miền Nam có thể không tích đủ mực nước cần thiết. Truyền tải trên các đường dây 500 KV Bắc - Nam luôn ở mức cao trong cả năm. Việc liên tục phải truyền tải vào Nam với công suất và sản lượng cao sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong vận hành. Chính vì vậy, EVN cần sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là các địa phương tạo điều kiện hỗ trợ EVN về giải phóng mặt bằng cho các công trình lưới điện trọng điểm để có thể hoàn thành thời gian bảo đảm cho phát điện.

Tại Nghệ An, trong điều kiện cả tỉnh đang chuẩn bị sản xuất vụ xuân 2016 - vụ sản xuất chính trong năm với hơn 85.000 ha lúa, trên 12.000 ha ngô, khoảng 22.000 ha lạc, 24.000 ha mía và một số loại cây trồng khác nhưng thời tiết nắng nóng ngày càng gay gắt, lượng mưa ngay trong mùa mưa bão cũng giảm mạnh, sản xuất nông nghiệp được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn lớn. Vì thế, rất cần ngành điện cung cấp điện năng để chống hạn hán và phục vụ đời sống người dân.

Ở một diễn biến khác, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ 284,5 tỷ đồng cho 19 địa phương từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2015 để khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2014 - 2015 và vụ Hè Thu năm 2015. Theo đó, tỉnh Nghệ An được phân bổ 22,6 tỷ đồng. Số tiền này không thể cáng đáng nổi tình hình nếu không có giải pháp tiết kiệm điện năng, đặc biệt là tiết kiệm trong các công sở, trong các đô thị và khu công nghiệp. 

Vĩnh Quyên 

tin mới

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.