Doanh nghiệp ngành GTVT ra sao sau cổ phần hóa?

Các doanh nghiệp sau CPH đã trở thành những doanh nghiệp hoạt động trên thị trường có sự phát triển hết sức vững chắc.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, qua tổng kết công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa (CPH) các doanh nghiệp ngành GTVT đã đạt được nhiều kết quả khả quan. CPH đã làm cho tình hình tài chính của các doanh nghiệp hết sức lành mạnh và có những bước phát triển vững chắc. Thu nhập của người lao động tăng lên, vốn chủ sở hữu/vốn vay đã giảm xuống từ gần 3,0 xuống còn 1,7, trong khi đó tài sản của các doanh nghiệp tăng lên tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Đặc biệt, các doanh nghiệp sau CPH đã phát triển và đứng vững. Trước đây, các doanh nghiệp cần sự hỗ trợ rất lớn của Bộ GTVT, nhưng hiện nay các doanh nghiệp sau CPH đã trở thành những doanh nghiệp hoạt động trên thị trường có sự phát triển hết sức vững chắc.

1
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đánh giá cao công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp ngành GTVT.
Tuy nhiên, tồn tại lớn nhất của các doanh nghiệp ngành GTVT sau CPH hiện nay vẫn là việc giải quyết chế độ cho người lao động. Theo Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, ở một số doanh nghiệp ngành GTVT sau CPH có lượng lao động dôi dư rất lớn, Bộ GTVT cũng đã làm việc với Bộ LĐ,TB&XH cũng như Chính phủ để giải quyết các chế độ cho người lao động, đặc biệt là chế độ cho những lao động chưa đủ chế độ nghỉ hưu theo tinh thần của Nghị định 91. Đồng thời, Bộ GTVT chỉ đạo các doanh nghiệp tiếp tục tháo gỡ, tạo việc làm mới cho người lao động ở những mức độ khác nhau.
Thi công tuyến đường Hoàng Mai- Thái Hòa. Ảnh Thu Huyền
Thi công tuyến đường Hoàng Mai- Thái Hòa. Ảnh Thu Huyền.

Mặt khác, trong việc triển khai nhiệm vụ của các doanh nghiệp, trước đây các doanh nghiệp bung ra tham gia làm rất nhiều lĩnh vực, nhưng sau CPH chỉ được làm những lĩnh vực thuộc ngành nghề của mình. Chính vì vậy các doanh nghiệp này cũng gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh trên thị trường, dẫn đến phải đầu tư mạnh hơn về công nghệ và thiết bị, từ đó dẫn đến nguồn vốn đầu tư cho các doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn. Trong khi các doanh nghiệp vẫn chỉ tập trung vào nguồn vốn vay là chính, vốn tự có của doanh nghiệp cần phải từng bước tháo gỡ mới đáp ứng được yêu cầu.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cũng nhận định, một trong những yếu tố sau khi tái cơ cấu, các doanh nghiệp đã trở thành các nhà đầu tư và thu hút được nguồn vốn xã hội hóa rất cao. Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT đã trở thành các nhà đầu tư lớn, đầu tư vào các công trình hạ tầng giao thông theo các hình thức BOT, PPP hay các hình thức tương tự khác để phát triển doanh nghiệp một cách bền vững nhất./.

Theo VOV

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.