Gà, Vịt tiêu thụ mạnh trong ngày Tết Đoan ngọ

(Baonghean.vn) - Ngày 9/6 hầu khắp các chợ  trên địa bàn Vinh và vùng lân cận đều nhộn nhịp, tấp nập người dân thành phố mua sắm lễ cúng Tết Đoan Ngọ. Theo đó, các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu cúng  Tết Đoan Ngọ được tiêu thụ rất mạnh. 

Theo quan niệm dân gian trong lễ tết Đoan Ngọ, mọi người thường cúng thịt vịt do đó đây cũng là mặt hàng được tiêu thụ mạnh nhất. Tại chợ Vinh, ngay từ sáng sớm, có khoảng 10 xe máy chở vịt từ các huyện lân cận đổ về. Thế nhưng nhu cầu món vịt trong ngày “giệt sâu bọ” tăng đột biến nên mặt hàng này bán rất chạy.

Vịt, gà là mặt hàng bán chạy nhất trong dịp tết Đoan Ngọ.
Vịt, gà là mặt hàng bán chạy nhất trong dịp tết Đoan Ngọ.

Anh Nguyễn Xuân Thắng (Hưng Chính, TP Vinh) mang ra chợ 100 con vịt nhưng chỉ sau 9h sáng, anh đã bán được hơn quá nửa. Mặc dù, giá vịt tăng hơn khoảng 30% so với ngày thường; giao động từ 90.000  - 120.000 đồng/kg.

Gía gà tại các chợ huyện từ 100.000 đồng – 110.000 đồng/kg, tại chợ Vinh dao động từ 120.000 đồng – 130.000 đồng/kg, tăng khoảng 15% so với ngày thường. 

Giá vịt tăng lên khoảng 30% so với ngày thưởng nhưng vẫn rất đắt khách
Giá vịt tăng lên khoảng 30% so với ngày thường nhưng vẫn rất đắt khách.

Bún cũng là mặt hàng được tiêu thụ mạnh trong ngày này mặc dù giá bún tăng từ 8000 đồng/kg lên 10.000 đồng/kg. Chị Nguyễn Thị Vân, bán bún tại chợ Quán Lau cho biết: Trung bình mỗi ngày tôi bán 50 – 70 kg bún nhưng hôm nay nhập số lượng tăng gấp đôi. Giá bún tăng nhẹ nhưng lượng tiêu thụ có thể tăng gấp 2 – 3 lần ngày thường.

Các cửa hàng bán bún tại Chợ Vinh trong dịp Tết Đoan Ngọ có thể tiêu thụ từ 100kg – 150kg bún
Các cửa hàng bán bún tại Chợ Vinh trong dịp Tết Đoan Ngọ có thể lượng tiêu thụ tăng đột biến

Thị trường hoa quả cũng rất sôi động trong ngày Tết Đoan ngọ. So với những năm trước, trái cây được bày bán trong dịp lễ năm nay khá phong phú, đa dạng.. Lượng tiêu thụ mạnh nhất phải kể đến như vải, mận, chôm chôm... Tại chợ Vinh, vải có giá 35.000/kg, chôm chôm có giá 30.000 đồng/kg, mận có giá 25.000/kg; các loại hoa quả này đều tăng khoảng 10 nghìn đồng so với ngày thường.

 Các loại hoa cũng được tiêu thụ mạnh hơn ngày thường, hoa cúc vàng là mặt hàng được ưa chuộng nhất, giá 5000 đồng/bông. Thường bán theo bó, mỗi bó 10 bông giá 50.000. Cau trầu là mặt hàng không thể thiếu trong các lễ cúng của người dân Việt Nam nên giá thành tăng lên.

Hoa quả đắt hàng trong ngày Tết Đoan ngọ
Hoa quả đắt hàng trong ngày Tết Đoan ngọ

Giá trầu cau tăng khoảng 40% so với ngày thường, cụ thể giá cau hiện tại là 8000 đồng/quả, lá trầu không nếu mua kèm với cau thì 1000 đồng/lá.

Mặc dù giá cả các mặt hàng có tăng lên so với ngày thường nhưng sức mua tăng mạnh, bởi theo quan niệm của người Việt, Tết Đoan ngọ là dịp để các thành viên trong gia đình sum họp bên mâm cơm gia đình.

Quang An

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.