Ưu tiên các giống ngô chịu hạn, năng suất cao

(Baonghean.vn) - Hiện một số giống ngô chịu hạn, lá to, có thể trồng với mật độ cao như NK 7328, B265, CP 111, P4199, NK300 đang được nông dân Nghĩa Đàn, Công ty thực phẩm sữa TH trồng cho năng suất 40 tấn đến 45 tấn/ha.

Vụ Xuân hè 2016, Nghĩa Đàn trồng 800 ha ngô, chủ yếu tập trung ở các xã Nghĩa Khánh, Nghĩa Lộc, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đức, Nghĩa Hội, Nghĩa Phú...

Ngoài một số xã hợp đồng với công ty thì người dân nhiều xã cũng chuyển đổi từ đất cao cưỡng, đất hai lúa, đất đồi kém hiệu quả sang trồng ngô. Do nhiều nơi không chủ động được nguồn nước tưới, phụ thuộc vào thiên nhiên nên bà con chọn là các giống ngô lai có khả năng chịu hạn tốt như NK 7328, B265, CP 111, P4199...

1
Nông dân Nghĩa Đàn chọn các giống ngô chống chịu hạn tốt có lá, thân to để cung cấp cho bò sữa

Ông Đinh Văn Hùng- xóm Nam Phong, xã Nghĩa Long cho biết: Trước đây gia đình trồng sắn trong vườn nhưng không hiệu quả, năm nay gia đình trồng 5 sào ngô P4199 để bán cho nhà máy nuôi bò sữa. Từ khi trồng đến khi thu hoạch thời gian 90 ngày, trong vụ này mặc dù trời ít mưa, gia đình lại không có điều kiện tưới nhưng cây ngô vẫn phát triển tốt, năng suất đạt khoảng 40 tấn/ha.

Nếu như trồng ngô lấy hạt thời gian từ lúc trồng đến thu hoạch là 110 đến 120 ngày thì trồng ngô non chỉ từ 85 đến 100 ngày. Tuy nhiên việc lựa chọn giống ngô cũng như chăm sóc để cây to, lá to, bắp to là rất quan trọng.

Hiện nay trên tổng diện tích hơn 1.200 ha ngô trồng phục vụ nuôi bò sữa trên địa bàn thì chỉ có 230 ha của Công ty thực phẩm sữa TH có hệ thống nước tưới tự động, một số ít người dân có điều kiện dùng máy bơm nước, số còn lại phụ thuộc vào thời tiết. Tuy nhiên, với các giống ngô lai chịu hạn như  P4199, NK 4300 đã khẳng định được ưu thế, có thể cho thu nhập 100 triệu – 120 triệu/ha/ năm.

Ông Tạ Đình Trợ - Quản lý nông học Công ty thực phẩm sữa TH cho biết: Trong vụ  xuân hè, Công ty thực phẩm sữa TH trồng 400 ha, giống ngô NK 7328, B265, T 4311, CP111. Chi phí trồng thấp hơn một số cây trồng khác, 1 ha khoảng 400kg NPK, 200 kg URE. Đối với các giống công ty sử dụng thì có thể trồng với mật độ dày khoảng 75 nghìn cây/ha, năng suất đạt 40 tấn/ ha (độ khô 33%).

1
Trồng ngô non thu hoạch sớm hơn trồng ngô lấy hạt từ 15 đến 20 ngày. Trong ảnh: Hệ thống tưới nước tự động cho 230 ha ngô của Công ty thực phẩm sữa TH.

Ông Nguyễn Viết Trung, Trạm trưởng Trạm Bảo vệ thực vật Nghĩa Đàn cho biết: Các giống Ngô cho năng suất sản lượng cao được nông dân Nghĩa Đàn trồng nhiều là  là P4199, NK 4300, LCH 9; CP501; vừa chịu hạn, cây to, bắp to, phù hợp với bán cây non. Trạm đã phối hợp với phòng nông nghiệp, trạm khuyến nông hướng dẫn cho bà con kỹ thuật trồng ngô bán cây cũng như sử dụng các loại giống phù hợp với các chất đất, và phát hiện kịp thời các loại sâu bệnh ăn lá, cây….

Do thời gian ngắn, nên mỗi năm người dân có thể trồng 3 vụ ngô, đối với các vùng đất thuận tiện nước tưới có thể trồng 4 vụ. Thời điểm này nông dân Nghĩa Đàn đang phấn khởi vào vụ thu hoạch để tiếp tục ra hạt vụ tiếp theo.

Đinh Thùy

Đài Nghĩa Đàn

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.