Nghĩa Đàn ra quân phun thuốc phòng trừ sâu cuốn lá

(Baonghean.vn) - Sáng 23/7, nông dân xã Nghĩa Long (Nghĩa Đàn) đã đồng loạt xuống đồng phun thuốc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, khẩn trương thực hiện các biện pháp theo hướng dẫn. 

Trước đó, để chủ động phòng trừ sau cuốn lá hại lúa, Trạm bảo vệ thực vật huyện Nghĩa Đàn đã có công văn chỉ đạo các xã trên địa bàn khẩn trương thông  báo cho bà con nông dân các biện pháp phòng trừ kịp thời, hạn chế sâu bệnh lây lan trên diện rộng, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây lúa.

Hướng dẫn nông dân cách pha chế thuốc
Hướng dẫn nông dân cách pha chế thuốc

Chị Trương Thị Hương ở xóm Nam Sơn cho biết, gia đình chị có 5 sào ruộng, hiện nay đã xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ với mật độ trung bình, gia đình đã tích cực làm theo hướng dẫn của cán bộ bảo vệ thực vật, phun thuốc phòng trừ.

Ra đồng kiểm tra cùng bà con
Cán bộ Bảo vệ thực vật xã Nghĩa Long Ra cùng bà con kiểm tra tình hình sâu bệnh

Xã Nghĩa Long hiện có 131 ha lúa, hiện nay đã có 70 ha diện tích bị nhiệm nhẹ, nhiễm trung bình sâu cuốn lá. Mật độ trung bình 40-80 con/m2. Xã đã hướng dẫn nhân dân đồng loạt ra quân phun thuốc phòng trừ, cử cán bộ phụ trách bám đồng bám ruộng, kiểm tra và có báo cáo kịp thời tình hình sâu bệnh hại lúa, đặc biệt là hướng dẫn bà con nông dân phun thuốc kịp thời, không để sâu lây lan sang các chân ruộng khác.

1
Mật độ sâu trên lá dày đặc

Ông Lê Ngọc Vĩnh- Cán bộ Bảo vệ thực vật xã Nghĩa Long- Nghĩa Đàn cho biết: “Sau khi có công điện của UBND huyện Nghĩa Đàn, chỉ đạo của Trạm BVTV Huyện Nghĩa Đàn, UBND xã Nghĩa Long đã cập nhật kịp thời tình hình sâu hại lúa, giới thiệu cho bà con nông dân các loại thuốc phun phòng trừ theo khuyến cáo, hiện nay xã đang khoanh vùng để tránh lây lan trên diện rộng, chỉ đạo phun tập trung, đồng loạt để hạn chế sự lây lan”.

Nông dân Nghĩa Long tiến hành phun thuốc phòng trừ sâu bệnh
Nông dân Nghĩa Long tiến hành phun thuốc phòng trừ sâu bệnh

Theo ông Nguyễn Viết Trung, Trưởng Trạm BVTV Huyện Nghĩa Đàn, với tình hình sâu bệnh đang phát sinh và gây hại trên diện rộng, bà con nông dân cần tuân thủ nghiêm các biện pháp phun thuốc phòng trừ bằng các loại thuốc đặc trị như Padan 95SP, clever 150sc 300WG, Ammate 150sc, obaone 95 WG. Prevathon 5sc; liều lượng theo khuyến cáo.

Hiện nay trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn sâu cuốn lá nhỏ đã gây hại với mật độ phổ biến từ 30-40 con/m2; nơi cao 80-100 con/m2; cục bộ có ruộng từ 150-200 con/m2, sâu non tuổi 1, tuổi 2; Diện tích sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 khoảng 425 ha, tập trung chủ yếu tại các xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Khánh, Nghĩa Hội, Nghĩa Long, Nghĩa Thắng, Nghĩa Trung…

Trạm Bảo vệ thực vật huyện đã chỉ đạo các xã chủ động tuyên truyền, tổ chức phun thuốc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 kịp thời hiệu quả; Cử cán bộ BVTV, Khuyến Nông giám sát tình hình sâu bệnh, tuyên truyền kịp thời các biện pháp phòng trừ.

Như Trang – Minh Thái

(Đài Nghĩa Đàn)

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.