Hoa lay ơn hút khách ngày tết

(Baonghean.vn) - Hoa lay ơn với vẻ đẹp riêng cuốn hút gợi lại nhiều hoài niệm ngày xưa nên mỗi khi tết đến. Năm nay, loài hoa này khá được ưa chuộng và giá cả cũng dễ chịu, phù hợp với túi tiền nhiều người.

a

Hoa lay ơn đẹp nhưng nở khá nhanh nên thường sát Tết các xe chở hoa mới đổ về thành phố, cung cấp người chưng hoa Tết. Tại thành phố Vinh, hoa lay ơn khá được các gia đình ưa chuộng. Giá mỗi cành hoa 12.000 đồng, để cắm được một bình lay ơn thường phải mua một chục bông trở lên. 

Hoa có hình như cây kiếm, những bông hoa thường nở về một phía. Và hoa đẹp nhất khi đang chúm chúm sắp nở. Ngày 29, 30 tết người dân mua hoa lay ơn thì ngày 1, mồng 2 Tết hoa sẽ nở đẹp nhất. 
Hoa đẹp nhất khi đang chúm chúm sắp nở. Ngày 29, 30 tết người dân mua hoa lay ơn thì ngày 1, mồng 2 Tết hoa sẽ nở đẹp nhất. 
a
Hoa lay ơn không quá đắt như một số loại hoa khác và mang vẻ đẹp thanh tú, e ấp như những cô thiếu nữ. Còn nhớ nhiều năm về trước những bó hoa cưới của các cô dâu đều được chọn là hoa lay ơn. 
Hoa lay ơn được sử dụng khá phổ biến ở Châu Âu và khi về đưa về Việt Nam đã được ưa chuộng và trồng nhiều ở Đà Lạt, Hà Nội. Hoa dễ trồng, có gía trị kinh tế cao.  Lay ơn đỏ thể hiện cho sự may mắn trong năm mới nên khá nhiều người chọn mua trong dịp Tết.
Hoa lay ơn được sử dụng khá phổ biến ở Châu Âu và khi về đưa về Việt Nam đã được ưa chuộng và trồng nhiều ở Đà Lạt, Hà Nội. Hoa dễ trồng, có giá trị kinh tế cao.  Lay ơn đỏ thể hiện cho sự may mắn trong năm mới nên khá nhiều người chọn mua trong dịp Tết.
a
So với hoa ly giá 50-60.000 đồng/cành thì lay ơn phù hợp với thu nhập của hầu hết các gia đình. Chỉ cần bỏ ra khoảng 100 - 200 ngàn đồng là được một bình hoa đẹp trong ngày Tết. 
a a
Nhiều người dân đợi mua hoa lay ơn về chưng tết ở Công viên trung tâm thành phố Vinh. Mua tại xe như thế này giá lại rẻ hơn so với mua lại của các cửa hàng hoa một vài giá.
Ưu điểm của hoa lay ơn là dễ cắm, nở đẹp vào dịp Tết nên được nhiều gia đình lựa chọn.
Ưu điểm của hoa lay ơn là dễ cắm, nở đẹp vào dịp Tết nên được nhiều gia đình lựa chọn.

Châu Lan

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.