Đồng hợp ra quân làm đường giao thông

(Baonghean) Là 1 trong 2 xã được huyện chọn làm điểm, sau khi làm lễ công bố và phát động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, tháng 8/2012, toàn bộ 15/15 xóm, bản trên địa bàn xã Đồng Hợp (huyện Quỳ Hợp) đã ra quân giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn.

Theo khảo sát ban đầu, xã Đồng Hợp có 141 tuyến đường, bao gồm đường liên xã, liên xóm, nội xóm và đường nội đồng. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng trước đây chưa có quy hoạch, nên việc giải tỏa mặt bằng hết sức vất vả. Với phương châm “Xây dựng nông thôn mới, dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”, nên sau khi có kế hoạch, Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội đã tập trung tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phương án đó được hầu hết cán bộ và nhân dân ủng hộ.

 Ông Trần Xuân Lục - Chủ tịch UBND xã cho biết: Thông qua các buổi họp quân, dân, chính, đảng, các chủ trương chính sách và nội dung các tiêu chí của Chương trình MTQG xây dựng NTM được triển khai đến các đảng viên. Trên cơ sở đó, các đảng viên gương mẫu thực hiện các hoạt động tại gia đình mình và vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện, góp phần thay đổi nhận thức người dân về xây dựng NTM. Đối với hội viên, đoàn viên, các tổ chức đoàn thể và nhân dân, Đảng uỷ, chính quyền đã tổ chức lồng ghép quán triệt trong các đợt đại hội, học tập chính trị, họp xóm, thu hút sự hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, việc xây dựng 2 trạm điện ở Bản Mát và Bãi Kè đúng với mong đợi của cán bộ và nhân dân Đồng Hợp bấy lâu nay.  Hơn nữa, đây là địa bàn miền núi, vấn đề giao thông nông thôn đang là vấn đề cấp bách nhất, toàn xã có 3,5 km Quốc lộ 48 đi qua đường liên xã, liên thôn và nội xóm có 141 tuyến với tổng chiều dài 47,430 km, 80 tuyến đường nội đồng dài 34,520 km, đường lâm nghiệp 3 tuyến dài 13 km. Ngoài xi măng được nhà nước hỗ trợ thì tất cả đều do nhân dân đóng góp. Chúng tôi tin rằng, với truyền thống đoàn kết, quyết tâm và sự giúp đỡ của cấp trên, Đồng Hợp sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới”.

Đến thời điểm ra quân giải phóng mặt bằng toàn xã đã có 796 gia đình tự nguyện hiến 34.635,9m2 đất và 5.914,9m tường rào, hơn 3000 cây ăn quả, cây lấy gỗ có giá trị. Xóm có diện tích đất nhân dân hiến để mở đường nhiều nhất là Đồng Thuận với 5.750 m2; Xóm có số hộ hiến đất nhiều nhất là Hợp Thuận với 111/117 hộ; Xóm có số lượng tường rào kiên cố được tự nguyện tháo dỡ nhiều nhất là Tân Thắng với 1.492m. Tất cả các tài sản và diện tích đất được hiến nói trên người dân không đòi hỏi đền bù.

Ông Phan Thanh Trung - đảng viên Chi bộ Tân Thắng cho biết: “Gia đình tôi có gần 40m tường rào xây kiên cố, nhưng sau khi Chi bộ triển khai, tôi đã vận động vợ con tự nguyện hiến tường rào và diện tích đất đảm bảo để mở đường từ 5m lên 8m, vì đây là công trình phúc lợi cho con cháu mai sau, hơn nữa mình là đảng viên phải tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước”. Còn ông Nguyễn Văn Huyên ở xóm Đồng Xượng thì hồ hởi: “Tuy có thiệt hại về kinh tế vì phải tháo dỡ gần 40m tường rào và đất vườn, nhưng chúng tôi không đòi hỏi đền bù, chỉ mong muốn là sau khi giải tỏa xong, Nhà nước có xi măng để làm luôn”.

Đình Hiền

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.