Quyền kiểm soát của IS xuống mức thấp nhất kể từ năm 2014

(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ ngoại giao Antony Blinken ngày 13/4 cho biết quyền kiểm soát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Iraq và Syria đã xuống mức thấp nhất kể từ khi Washington bắt đầu triển khai các hoạt động quân sự tại khu vực này năm 2014.
1
Ông Antony Blinken tuyên bố Hoa Kỳ đã lấy lại 40% lãnh thổ mà tổ chức IS kiểm soát 1 năm trước ở Iraq và 10% ở Syria.
Ý kiến được ông Blinken đưa ra 1 ngày trước khi tổng thống Barack Obama triệu tập 1 cuộc họp an ninh quốc gia tại trụ sở CIA để đánh giá cuộc chiến chống IS và các kế hoạch sắp tới.
"Cùng với lực lượng quân đội địa phương, Hoa Kỳ đã lấy lại 40% lãnh thổ mà tổ chức IS kiểm soát 1 năm trước ở Iraq và 10% ở Syria," ông Blinken thông báo với các nhà lập pháp Mỹ.
Ông Blinken hiện chưa đưa ra con số về quy mô lực lượng chiến đấu chống lại tổ chức IS để Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ thông qua nguồn tài trợ cho chương trình chống lại chủ nghĩa khủng bố cực đoan của Bộ Ngoại giao.
Khi được hỏi về khả năng tăng số lượng quân đội Mỹ tại Iraq, phát ngôn viên của Nhà Trắng, Josh Earnest từ chối đưa ra câu trả lời và cho biết mọi việc sẽ do chính tổng thống Obama tuyên bố sau cuộc họp. 
Trước đó, vào tháng 9/2014, một quan chức tình báo Mỹ chia sẻ rằng có thể sẽ sử dụng khoảng từ 20.000 đến 31.500 binh lính, bao gồm lực lượng ngoại quốc và quân đội địa phương trong cuộc chiến chống IS.
Kể từ đó, liên quân do Mỹ dẫn đầu, bao gồm cả quân đội Iraq và lực lượng binh lính người Kurd đã chiến đấu chống lại tổ chức IS tại các thành phố Tikrit và Ramadi, giành lại quyền kiểm soát ở miền bắc Syria. Trong khi đó, lực lượng quân đội Syria với sự giúp đỡ của Nga đã chiếm lại thành phố Palmyra.
Hoa Kỳ, kể từ khi rút quân ra khỏi Iraq năm 2011 sau 8 năm chiến tranh, đã cử 3.870 binh lính quay trở lại đất nước này trong những tháng gần đây.
Tuy nhiên, theo các phương tiện truyền thông, con số binh lính thực tế được phái đi khoảng 5.000 người.
Thanh Hiền
(Theo The Guardian)

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".