Cá voi được chôn cất thế nào?

(Baonghean.vn) - Việc chôn cất cá voi đã được tiến hành với nhiều hình thức. Có thể là chôn cất nguyên con, có thể là xẻ thịt và chôn cất riêng bộ xương. Nhưng tất cả đều được người dân thực hiện chu đáo bởi theo quan niệm cá voi hay còn gọi là cá Ông chính là thần Nam Hải luôn giúp đỡ và phù hộ cho ngư dân no ấm và an toàn trong mỗi chuyến ra khơi. 
Tháng 1/2004, chính quyền địa phương Montevideo, Uruguay đã phải sử dụng tới máy xúc và cần cẩu để đưa một chú cá nhà táng (thuộc bộ cá voi) khổng lồ dài 16m và nặng tới 25 tấn về khu vực chôn cất. Một chiếc cần cẩu lớn đã được huy động để nâng xác chú cá khổng lồ đặt lên chiếc xe tải lớn.
Tháng 1/2004, chính quyền địa phương Montevideo, Uruguay đã phải sử dụng tới máy xúc và cần cẩu để đưa một chú cá nhà táng (thuộc bộ cá voi) khổng lồ dài 16m và nặng tới 25 tấn về khu vực chôn cất. Một chiếc cần cẩu lớn đã được huy động để nâng xác chú cá khổng lồ đặt lên chiếc xe tải lớn. Ảnh: Internet
Ngày 22/02/2010, ngư dân Bạc Liêu đã đưa một xác cá voi nặng gần 15 tấn, dài khoảng 16m cách cửa biển Cái Cùng, xã Vĩnh Thịnh (Hòa Bình, Bạc Liêu) khoảng 26 hải lý vào đất liền trong tình trạng thân cá bị thối rữa một phần. Chính quyền địa phương đã cho xây mộ lộ thiên, trưng bày xương cá trong lồng kính để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng và du lịch (ảnh Tuổi Trẻ).
Ngày 22/02/2010, ngư dân Bạc Liêu đã đưa một xác cá voi nặng gần 15 tấn, dài khoảng 16m cách cửa biển Cái Cùng, xã Vĩnh Thịnh (Hòa Bình, Bạc Liêu) khoảng 26 hải lý vào đất liền trong tình trạng thân cá bị thối rữa một phần. Chính quyền địa phương đã cho xây mộ lộ thiên, trưng bày xương cá trong lồng kính để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng và du lịch. Ảnh: Tuổi Trẻ.
 Sáng 15/10/2010, năm tàu đánh cá của ngư dân biển xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu đã kéo một xác cá voi nặng hàng chục tấn từ ngoài biển vào đất liến. Vì lý do môi trường, cơ quan chức năng đã mổ cá tại bờ biển sau đó đốt, tiêu hủy phần thịt, cho toàn bộ xương vào bao tải, dùng ô tô chở về núi Rồng thuộc xã Tiến Thủy để chôn cất. Ảnh: Dân Việt).
Sáng 15/10/2010, năm tàu đánh cá của ngư dân biển xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu đã kéo một xác cá voi nặng hàng chục tấn từ ngoài biển vào đất liến. Vì lý do môi trường, cơ quan chức năng đã mổ cá tại bờ biển sau đó đốt, tiêu hủy phần thịt, cho toàn bộ xương vào bao tải, dùng ô tô chở về núi Rồng thuộc xã Tiến Thủy để chôn cất. Ảnh: Dân Việt
Ngày 3/7/2011 ngư dân Phường Đông Hải, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện một xác cá voi dài hơn 12m, nặng trên 8 tấn cách bờ biển 60 hải lý. Theo tín ngưỡng địa phương, xác cá đã được kéo vào bờ tiến hành nghi lễ chôn cấttrịnh trọng. Ảnh: Người Lao Động
Ngày 3/7/2011 ngư dân phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện một xác cá voi dài hơn 12m, nặng trên 8 tấn cách bờ biển 60 hải lý. Theo tín ngưỡng địa phương, xác cá đã được kéo vào bờ tiến hành nghi lễ chôn cất trịnh trọng. Ảnh: Người Lao Động
 Tháng 5/2013, một con cá voi mình nhiều thương tích trôi dạt vào bờ biển gần cảng Chân Mây, thuộc xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế. Con cá voi có trọng lượng khoảng 6-7 tạ, với chiều dài gần 10m, màu đen trũi, miệng nhọn và dài như lưỡi kiếm. Ngư dân xác định là loài cá voi kìm. Khi trôi dạt vào bờ, do bị thương quá nặng nên con cá bị chết ngay sau đó. Người dân đã tiến hành chôn cất chú cá voi xấu số này.
Tháng 5/2013, một con cá voi mình nhiều thương tích trôi dạt vào bờ biển gần cảng Chân Mây, thuộc xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế. Con cá voi có trọng lượng khoảng 6-7 tạ, với chiều dài gần 10m, màu đen trũi, miệng nhọn và dài như lưỡi kiếm. Ngư dân xác định là loài cá voi kìm. Khi trôi dạt vào bờ, do bị thương quá nặng nên con cá bị chết ngay sau đó. Người dân đã tiến hành chôn cất chú cá voi xấu số này. Ảnh: Internet
Tháng 5/2015, 1 con cá voi xám khủng bị chết đã dạt vào tại bờ biển Playas de Tijuana ở Tijuana, Tây Bắc Mexico. Con cá voi xám nặng 14 tấn, dài 15 m. Máy xúc, máy ủi được huy động để chôn con vật khổng lồ ngay trên bãi biển.
Tháng 5/2015, 1 con cá voi xám khủng bị chết đã dạt vào tại bờ biển Playas de Tijuana ở Tijuana, Tây Bắc Mexico. Con cá voi xám nặng 14 tấn, dài 15 m. Máy xúc, máy ủi được huy động để chôn con vật khổng lồ ngay trên bãi biển.
Hà Chi
(Tổng hợp)

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.