Tương lai thỏa thuận di cư EU-Thổ Nhĩ Kỳ 'không đáng ngại'

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa khẳng định thỏa thuận di cư được thống nhất giữa Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Bình luận của bà được đưa ra để đáp lại những đe dọa từ phía Ankara nhằm từ chối hiệp định trên do tranh cãi về việc đi lại miễn thị thực.

Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.
Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Thủ tướng Merkel ngày 25/5 cho biết bà “không quan ngại” về tương lai của thỏa thuận gây tranh cãi về vấn đề di cư giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ, ngay cả trong bối cảnh căng thẳng giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng về những chi tiết của hiệp định.

Không lâu sau cuộc họp nội các, bà Merkel nói với báo giới rằng thỏa thuận sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, bất chấp đe dọa từ phía Thổ Nhĩ Kỳ rằng thỏa thuận này có thể không kéo dài.

Merkel tuyên bố sẽ cần thêm thời gian để thực thi đầy đủ thỏa thuận, và nói thêm: “Tuy nhiên trong bất cứ trường hợp nào chúng ta đang đi đúng hướng dàn xếp”.

Mối đe dọa từ Ankara

Bản thỏa ước vấp phải chướng ngại mới trên lộ trình sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua dự luật tước quyền miễn trừ chính trị đối với các nhà lập pháp có liên hệ với đảng PKK của người Kurd. Động thái này đã gây ra sự chỉ trích từ các thành viên cộng đồng quốc tế, xem đây là minh họa cho việc ông Erdogan tìm cách củng cố quyền lực và giảm ảnh hưởng của cộng đồng thiểu số người Kurd tại nước này.

Omer Celik, Bộ trưởng mới phụ trách các quan hệ EU của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 25/5 cho biết khối nước đang áp dụng “tiêu chuẩn kép” liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố của Ankara và nói thêm rằng tư cách thành viên EU cho Thổ Nhĩ Kỳ cũng quan trọng song không phải là “lựa chọn duy nhất” của nước này.

Trước đó, hôm 23/5, Eucho biết đã đình chỉ kế hoạch thực thi đi lại miễn thị thực cho người Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định Ankara đã không có những cải cách cần thiết về tự do báo chí và tư pháp một cách kịp thời. Thỏa thuận trên vốn dự định cho phép 75 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ vào khu vực Schengen trong 90 ngày mà không cần thị thực.

Đáp lại, hôm 24/5 ông Erdogan cho biết Ankara có thể sẽ chấm dứt toàn bộ thỏa thuận di cư. Theo nội dung thỏa thuận này, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp nhận trở lại người di cư từ nước này sang Hy Lạp. Đổi lại, EU sẽ cung cấp 6 tỷ euro để Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp chỗ ở và chăm sóc người di cư.

Thảo Linh

(Theo Reuters, dpa)

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.