Sự thật ít ai biết về chiến đấu cơ Su-30

(Baonghean.vn) - Sukhoi Su-30 (tên ký hiệu của NATO: Flanker-C) là máy bay chiến đấu đa năng được phát triển bởi Công ty hàng không Sukhoi của Nga và đưa vào hoạt động năm 1996.

Su-30MK2 của Việt Nam. Ảnh: Sukhoi.
Su-30MK2 của Việt Nam. Ảnh: Sukhoi.

Su-30 có thể đạt vận tốc cực đại 2.120 km/h, tầm bay 3.000 km với độ cao tối đa 17.300 m. Su-30MK có 12 giá treo vũ khí: 2 giá treo ở đầu cánh, 3 giá treo dưới mỗi cánh, 1 giá dưới mỗi động cơ, và 2 giá tại điểm tiếp giáp giữa động cơ và cánh.

Mọi phiên bản có thể mang 8 tấn vũ khí, trong khi phiên bản Su-30MKK được cho là có thể mang 12 tấn vũ khí nhờ một số bộ phận làm bằng composite khiến khung thân nhẹ hơn.

Thiết kế Su-30MK2 của Uganda. Ảnh: Sukhoi.
Thiết kế Su-30MK2 của Uganda. Ảnh: Sukhoi.

Có tới 17 phiên bản Su-30, trong đó nhiều phiên bản được nâng cấp hoặc điều chỉnh phù hợp với bên đặt hàng, chẳng hạn Su-30MKK là phiên bản xuất khẩu cho Trung Quốc, Su-30MKA là phiên bản xuất khẩu cho Algeria, Su-30MK2V là phiên bản xuất khẩu đặc biệt dành riêng cho Việt Nam với những cải tiến phụ cho phù hợp với nhu cầu tác chiến trên biển nhiệt đới,…

Hiện có 9 quốc gia đang sử dụng dòng máy bay Su-30 trong lực lượng không quân của mình. Trong số những cái tên sở hữu Su-30MK2, Việt Nam được xem là quốc gia sở hữu số lượng nhiều nhất, với 36 chiếc Su-30MK2V. Trong tương lai, rất có thể Việt Nam sẽ mua tiếp các phiên bản Su-30SM hay tiên tiến hơn như Su-35 để thay thế cho các chiến đấu cơ già cỗi như MiG-21 và Su-22.

Lô sản xuất Su-30MK2 cho Việt Nam là những hợp đồng cuối cùng của dòng máy bay này do Nga thực hiện. Sau khi bàn giao xong cho khách hàng, nhà máy sản xuất sẽ đóng cửa dây chuyền này để tập trung vào các dòng tối tân hơn như Su-35S và PAK-FA T-50.

Máy bay Su-30MKI của Ấn Độ rơi tại trường bắn Pokaran trong một buổi diễn tập ngày 19/2/2013, cả 2 phi công đều thoát ra an toàn,. Ảnh: thebharatmilitaryreview.
Máy bay Su-30MKI của Ấn Độ rơi tại trường bắn Pokaran trong một buổi diễn tập ngày 19/2/2013, cả 2 phi công đều thoát ra an toàn,. Ảnh: thebharatmilitaryreview.

Đến nay, trên thế giới đã ghi nhận 8 lần dòng chiến đấu cơ Su-30 gặp sự cố hoặc tai nạn, trong đó Ấn Độ là nước hứng chịu nhiều vụ rơi tiêm kích Su-30 nhất.

Phú Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân