Pháp và Đức đề xuất đạo luật chống khủng bố mới cho toàn châu Âu

Kể từ đầu năm 2016, Pháp và Đức đã chứng kiến hàng loạt vụ cuộc tấn công khủng bố, mà hầu hết trong số đó đều đã được lên kế hoạch qua điện thoại.

Pháp và Đức đang thúc đẩy đề xuất áp dụng một đạo luật toàn châu Âu yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn di động cho phép tiếp cận các tin nhắn đã được mã hóa nhằm hỗ trợ cho công tác điều tra liên quan tới chủ nghĩa khủng bố. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cả Pháp và Đức thời gian gần đây chứng kiến hàng loạt các vụ tấn công khủng bố đẫm máu.

Những phần tử cực đoan đang lợi dụng không gian mạng để gieo tư tưởng cực đoan, kích động âm mưu khủng bố. Chúng có xu hướng tăng cường sử dụng các tin nhắn mã hóa để tuyên truyền, tạo điều kiện cho các hoạt động khủng bố dễ dàng hơn. 

phap va duc de xuat dao luat chong khung bo moi cho toan chau au hinh 0
Khủng bố có xu hướng tăng cường sử dụng các tin nhắn mã hóa để tuyên truyền, tạo điều kiện cho các hoạt động tấn công dễ dàng hơn. (hình minh họa: ITN).

Kể từ đầu năm 2016, Pháp và Đức đã chứng kiến hàng loạt vụ cuộc tấn công khủng bố, mà hầu hết trong số đó đều đã được lên kế hoạch thông qua các kênh thông tin liên lạc đã được mã hóa trong các ứng dụng di động.

Điển hình là vụ tấn công nhà thờ ở Rouen vào ngày 26/7 vừa qua, hai kẻ khủng bố đã liên lạc với nhau thông qua các ứng dụng gửi tin nhắn mã hóa "Telegram". Riêng trong tháng này giới chức Pháp đã bắt giữ 7 người vì tình nghi có liên hệ đến khủng bố, trong đó có 3 nghi can với kế hoạch tấn công rõ rệt.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung tại thủ đô Paris, Pháp ngày 23/8, Bộ trưởng Nội vụ hai nước Pháp và Đức khẳng định, cần thiết phải áp dụng một đạo luật để buộc những người tạo ra các ứng dụng tin nhắn đã được mã hóa hỗ trợ các chính phủ theo dõi thông tin liên lạc giữa các đối tượng tình nghi là các phần tử khủng bố và cực đoan.

Theo đề xuất chung được lãnh đạo Pháp, Đức đưa ra hôm qua, các thông tin liên lạc được mã hóa giữa các phần tử khủng bố đang tạo ra một thách thức lớn trong quá trình điều tra, và vì vậy cần sớm tìm ra các giải pháp để cho phép quá trình điều tra mang lại hiệu quả.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve nhấn mạnh, Ủy ban châu Âu nên soạn thảo một đạo luật bắt buộc các công ty công nghệ loại bỏ những nội dung bất hợp pháp hoặc giải mã các tin nhắn như một phần của cuộc điều tra chống khủng bố, trong khi vẫn phải đồng thời bảo vệ sự riêng tư liên quan tới các thông tin kỹ thuật số của các công dân. 

phap va duc de xuat dao luat chong khung bo moi cho toan chau au hinh 1
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve. (ảnh: AFP).

Cũng theo vị quan chức này, Pháp và Đức không muốn cấm những tin nhắn được mã hóa nhưng tốt hơn là làm việc với những tổ chức truyền thông xã hội để hạn chế những phần tử cực đoan Hồi giáo sử dụng công cụ này.

Ông Cazeneuve khẳng định: “An ninh và chống khủng bố là những ưu tiên hàng đầu của các nước châu Âu ngày hôm nay. Tuy nhiên với đạo luật vừa đề xuất không có nghĩa việc bảo vệ dữ liệu và thông tin liên lạc của công dân sẽ bị vi phạm. Thay vào đó, chúng ta nên tìm kiếm giải pháp kỹ thuật, pháp lý để đảm bảo cho các cuộc điều tra pháp lý”.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cũng nhất trí với quan điểm cho rằng các nhà vận hành mạng có nghĩa vụ hỗ trợ giám sát, chống lại các hoạt động khủng bố trực tuyến: “Ví dụ, chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm trong cuộc chiến chống khiêu dâm nhằm vào trẻ em. Vì vậy, trong những tình huống như thế này, nó đã trở thành một nghĩa vụ để các nhà vận hành mạng loại bỏ những nội dung bất hợp pháp từ mạng internet. Điều này cũng nên áp dụng đối với các tin nhắn liên quan tới khủng bố”.

Theo báo Tấm gương hàng ngày của Đức, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere mới đây còn bày tỏ mong muốn thảo luận với đại diện mạng xã hội Facebook về việc cung cấp thông tin người dùng có liên quan đến các nghi can khủng bố. 

Ông Maiziere cũng đánh giá tích cực về sự hợp tác của giới chức an ninh Đức với Facebook trong lĩnh vực chống chủ nghĩa Hồi giáo và chủ nghĩa cực đoan trong thời gian gần đây.

Dẫu vậy, một thực tế dễ nhận thấy đó là Facebook hay nhiều trang mạng xã hội khác đang đứng trước áp lực rất lớn, giữa một bên là đòi hỏi ngày càng tăng của giới chức an ninh các nước về sự hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố, còn một bên là những khách hàng muốn được bảo vệ quyền riêng tư.

Cũng trong cuộc họp báo ngày 23/8, giới chức Pháp và Đức bày tỏ mong muốn các nhà lãnh đạo trong Liên minh châu Âu sẽ thảo luận về vấn đề thông tin liên lạc được mã hóa, cụ thể là đề xuất chung mà Pháp và Đức đưa ra, trong một cuộc thảo luận sâu rộng hơn về các vấn đề an ninh tại một hội nghị thượng đỉnh tại Bratislava, Slovakia vào ngày 16/9 tới./.

Theo VOV

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân