Người dân Hà Lan muốn EU không vội vàng ký kết với Ukraina

(Baonghean.vn) - Người dân Hà Lan muốn các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu đảm bảo rằng Hiệp ước liên kết với Ukraina sẽ không giải quyết các vấn đề quốc phòng hay vội vàng đồng ý kết nạp Ukraina trở thành thành viên tương lai của EU - Thủ tướng Mark Rutte trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn Ria Novosti.

Số người ủng hộ kết nạp Ukaina vào EU chỉ chiếm 19% dân số Hà Lan. (ảnh Ria)
Số người ủng hộ kết nạp Ukaina vào EU chỉ chiếm 19% dân số Hà Lan. (Ảnh: Ria)

"Nếu chúng ta không có được điều này, ngay lập tức Hà Lan sẽ trình lên Quốc hội một dự luật, rằng Hà Lan sẽ không phê chuẩn thỏa thuận liên kết giữa EU và Ukraina", ông Rutte nhấn mạnh.

Hiệp ước liên kết của Ukaina và EU liên quan sâu sắc đến hoạt động thương mại, quan hệ kinh tế và chính trị giữa các bên.  Vào tháng 4/2016, cử tri Hà Lan đã bỏ phiếu chống lại các thỏa thuận vì lo ngại hàng loạt vấn đề từ khủng hoảng di cư đến hỗ trợ tài chính hay quân sự. Các thỏa thuận liên kết Ukraina - EU chỉ có hiệu lực khi nhận được sự phê chuẩn của 28 quốc gia thành viên.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, đất nước ông sẽ tiếp tục di chuyển về phía EU bất chấp kết quả trưng cầu dân ý của Hà Lan.

Ông nói: "Trong bất kỳ hoàn cảnh  nào chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thực hiện các thỏa thuận liên kết với EU, bao gồm một thỏa thuận thương mại tự do toàn diện”.

Về phía Nga, Thủ tướng Dmitry Medvedev cho biết, kết quả trưng cầu hồi tháng 4 là "một dấu hiệu cho thấy thái độ của châu Âu với hệ thống chính trị Ukraina".

Theo Rutte sẽ cần thêm rất nhiều thời gian để tìm hiểu xem nên thay đổi Hiệp ước thế nào để đáp ứng mong muốn của tất cả các bên. 

Theo đó, Amsterdam và Brussels đang cố gắng để giải quyết vấn đề này. Nhưng hiện tại tất cả các Hiệp định sẽ không thể nhận được sự hỗ trợ từ Hà Lan, bởi các Đảng Nhân dân hay Dân chủ đều đưa ra quyết định dựa trên cơ sở của các cuộc trưng cầu dân ý, và chính phủ Hà Lan tôn trọng tới các mối lo ngại của người dân.

Vào ngày 15-16/12 tới sẽ có cuộc đàm phán giữa Chính phủ Hà Lan và Ukraina để đạt được sự thỏa hiệp, và tiếp đến việc phê chuẩn Hiệp định./.

Mỹ Nga

(Theo Ria Novosti)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân