Trump ngỏ ý gỡ bỏ trừng phạt nếu Nga 'có ích'

(Baonghean.vn) - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal rằng ông sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt chống Nga “tối thiểu trong một khoảng thời gian”.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vẫy tay chào người ủng hộ khi xuất hiện tại sảnh Tháp Trump ở New York hôm 13/1. Ảnh: Reuters.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vẫy tay chào người ủng hộ khi xuất hiện tại sảnh Tháp Trump ở New York hôm 13/1. Ảnh: Reuters.

Ông cũng khẳng định không cam kết theo đuổi chính sách “một Trung Quốc” cho tới khi chứng kiến tiến triển từ các thực tiễn tiền tệ và thương mại của Bắc Kinh.

Trong các trích đoạn từ cuộc phỏng vấn dài 1 giờ đồng hồ đăng trên tờ WSJ hôm 13/1, Trump tuyên bố: “Nếu người ta hữu hảo và nếu Nga thực sự đang giúp đỡ chúng ta, tại sao lại đưa ra lệnh trừng phạt nếu ai đó quả thực đang làm những điều tuyệt vời?”

WSJ cho hay Trump nói rằng ông có thể sẽ gỡ bỏ các đòn trừng phạt do chính quyền Obama áp đặt vào cuối tháng 12 vừa rồi để phản ứng lại các cuộc tấn công mạng mà Moskva bị cáo buộc gây ra - nếu Moskva chứng minh được vai trò hữu ích trong việc chống các phần tử khủng bố và đạt được các mục tiêu khác có tầm quan trọng với Washington.

Trump chia sẻ với tờ báo trên rằng ông đã sẵn sàng gặp gỡ Tổng thống Vladimir Putin sau khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 tới.

Ông khẳng định: “Tôi hiểu rằng họ muốn gặp tôi, và điều đó với tôi hoàn toàn ổn thỏa”.

Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ chính sách “một Trung Quốc” đối với Đài Loan vốn là nền tảng cho quan hệ Mỹ-Trung trong nhiều thập niên, Trump nói: “Mọi chuyện đều đang trong quá trình đàm phán bao gồm cả chính sách một Trung Quốc”.

Trump đã chọc giận Trung Quốc khi nhận cuộc gọi chúc mừng chiến thắng bầu cử từ nhà lãnh đạo Đài Loan, và đặt dấu hỏi đối với chính sách “một Trung Quốc”.

Mỹ đã thừa nhận lập trường của Trung Quốc rằng chỉ tồn tại một Trung Quốc và Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc.

Trước đây, Trump từng nói rằng ông sẽ gán cho Trung Quốc mác thao túng tiền tệ sau khi nhậm chức. Trong cuộc phỏng vấn vừa qua, ông khẳng định sẽ không đưa ra động thái như vậy trong ngày đầu tại Nhà Trắng. “Tôi sẽ trao đổi với họ trước tiên”, ông cho biết.

Ông nói thêm: “Chắc chắn họ là những kẻ thao túng. Nhưng tôi không mong đợi làm điều đó”.

Tuy nhiên, ông Trump cũng thẳng thừng bày tỏ thái độ không hài lòng với các thực tiễn tiền tệ của Trung Quốc. Theo WSJ, ông nói: “Thay vì nói ‘chúng tôi đang phá giá đồng tiền của mình’, họ lại nói ‘ôi, đồng tiền của chúng tôi đang trượt giá’. Nó không trượt giá, họ cố ý làm như vậy”.

Tờ báo cũng dẫn lời ông Trump: “Các công ty của chúng ta hiện nay không thể cạnh tranh với họ bởi đồng tiền của chúng ta mạnh và nó đang bóp chết chúng ta”.

Trước những thông tin này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra bình luận phản hồi nào.

Thu Giang

(Theo Reuters)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.