Phóng viên Nga kể về 10 tiếng mắc kẹt tại sân bay Triều Tiên

Phóng viên hãng tin Sputnik hôm 17/4 trải qua 10 tiếng hồi hộp chờ đợi tại sân bay ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, khi các chuyến bay từ đây đi Nga và Trung Quốc đều bị hoãn.

phong-vien-nga-ke-ve-10-tieng-mac-ket-tai-san-bay-trieu-tien

Sảnh chờ bên trong sân bay quốc tế Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: Sputnik

Hơn 100 hành khách quốc tế, những người được mời tới để tham dự lễ kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành và đang trên đường trở về nước, đều bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, theo Sputnik.

Ngoài các chuyến bay đi Nga và Trung Quốc, một chuyến bay nội địa từ Uiju tới Bình Nhưỡng cũng bị hoãn.

Văn phòng Air Koryo, hãng hàng không duy nhất của Triều Tiên, cho hay tình trạng trễ chuyến xảy ra do thời tiết xấu. Tuy nhiên, theo miêu tả từ phóng viên Sputnik, bầu trời ở Bình Nhưỡng lúc bấy giờ hoàn toàn trong xanh. Air Koryo không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào khác. Các hành khách được yêu cầu ở yên trong sân bay.

Phóng viên CNN thăm sân bay quốc tế Bình Nhưỡng hồi năm 2015

Trước tình trạng thông tin mập mờ, một số lời suy đoán bắt đầu xuất hiện. Nhiều người cho rằng việc hoãn chuyến bay có thể liên quan đến vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Bình Nhưỡng. Số khác nghi ngờ Triều Tiên đóng cửa không phận để chuẩn bị tiến hành một vụ thử tên lửa mới.

Tới nay, chưa giả thuyết nào được kiểm chứng song đến cuối cùng, tất cả hành khách đều lên máy bay thành công và kết thúc hành trình an toàn sau 10 tiếng mắc kẹt.

phong-vien-nga-ke-ve-10-tieng-mac-ket-tai-san-bay-trieu-tien-1

Một quầy hàng bên trong sân bay. Ảnh: Sputnik

Bất chấp bầu không khí hồi hộp, lo lắng tại sân bay sau thông báo hoãn chuyến, các hành khách nước ngoài vẫn dành thời gian để khám phá những tiệm cà phê và quầy hàng bên trong sân bay. Vài người ngồi nghỉ ngơi trên ghế, số khác nằm dài ra sàn nhà.

Nhiều người giết thời gian bằng cách mua sắm quà tặng, đồ tiêu dùng, quần áo, thậm chí cả máy tính từ các cửa hàng. Tất cả đều dán nhãn "sản xuất tại Triều Tiên". Họ mua nhiều tới nỗi những nhân viên bán hàng nhanh chóng hết sạch tiền lẻ và buộc phải dùng kẹo cao su để trả lại khách hàng.

Bên cạnh đó, mọi hành khách đều được hãng hàng không phát nước khoáng và bánh hamburger trong lúc chờ đợi.

Triều Tiên duyệt binh kỷ niệm sinh nhật lãnh tụ

Theo VNE

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.