Tiết lộ thú vị về cuộc gặp kéo dài bất thường giữa Tổng thống Trump - Putin

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tiết lộ một chi tiết thú vị liên quan tới cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, đó là khi Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được gọi tới để nhắc hai nhà lãnh đạo dừng cuộc hội đàm kéo dài quá lâu so với dự kiến.

Tổng thống Donald Trump hội đàm cùng Tổng thống Vladimir Putin tại Hamburg, Đức ngày 7/7. Ngồi kế bên hai nhà lãnh đạo là Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (phải) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump hội đàm cùng Tổng thống Vladimir Putin tại Hamburg, Đức ngày 7/7. Ngồi kế bên hai nhà lãnh đạo là Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (phải) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters)

Theo Ngoại trưởng Rex Tillerson, giới chức Mỹ bắt đầu tỏ ra “sốt ruột” khi Tổng thống Putin và Tổng thống Trump không hề có ý định dừng cuộc hội đàm song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức hôm 7/7, dù hơn một tiếng đã trôi qua.

Theo lịch trình ban đầu, cuộc hội đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ sẽ chỉ kéo dài trong khoảng thời gian 30 phút, trước khi tổng thống hai nước tiếp tục có những kế hoạch làm việc tiếp theo trong chương trình nghị sự tại G20.

Là người ngồi cạnh Tổng thống Trump trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga, Ngoại trưởng Tillerson cho biết ông đã vài lần nhắc ông chủ Nhà Trắng về thời lượng của cuộc hội đàm, song mọi việc vẫn không chuyển biến như mong muốn. Trong tình huống đó, phía Mỹ đã “cầu viện” tới Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

Ông Trump và ông Putin gặp mặt nhau khi cùng tham dự sự kiện tại thượng đỉnh G20 (Ảnh: Reuters)
Ông Trump và ông Putin gặp mặt nhau khi cùng tham dự sự kiện tại thượng đỉnh G20 (Ảnh: Reuters)

“Họ thậm chí đã đưa cả đệ nhất phu nhân Mỹ tới với hy vọng bà ấy có thể đưa chúng tôi rời khỏi phòng hội đàm, nhưng rốt cuộc cách đó cũng không hiệu quả. Chúng tôi tiếp tục hội đàm thêm một giờ đồng hồ nữa sau khi bà Trump tới gặp chúng tôi. Rõ ràng là ngay cả bà ấy cũng không thể làm gì được”, Ngoại trưởng Tillerson cho biết.

Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã kết thúc sau 2 giờ 16 phút. So với lịch trình 30 phút ban đầu thì đây là khoảng thời gian không hề ngắn. Điều đó cho thấy có rất nhiều vấn đề đã được đưa ra bàn thảo tại cuộc hội đàm này.

Đệ nhất phu nhân Melania trò chuyện cùng Tổng thống Putin trên bàn tiệc tối tại Đức (Ảnh: Reuters)
Đệ nhất phu nhân Melania trò chuyện cùng Tổng thống Putin trên bàn tiệc tối tại Đức (Ảnh: Reuters)

Trong bữa tiệc tối do nước chủ nhà tổ chức để chiêu đãi các lãnh đạo về dự hội nghị G20, các cặp vợ chồng của các nguyên thủ quốc gia sẽ không ngồi cạnh nhau trên bàn tiệc. Theo đó, Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã được sắp xếp ngồi cạnh Tổng thống Putin.

Tổng thống Putin và Đệ nhất phu nhân Melania (ngoài cùng bên trái) cùng dự tiệc tối với các lãnh đạo về dự hội nghị G20 tại Đức (Ảnh: AFP)
Tổng thống Putin và Đệ nhất phu nhân Melania (ngoài cùng bên trái) cùng dự tiệc tối với các lãnh đạo về dự hội nghị G20 tại Đức (Ảnh: AFP)

Cũng như Tổng thống Trump, đây là lần đầu tiên Đệ nhất phu nhân Melania ngồi cạnh Tổng thống Putin tại một hội nghị lớn. Sinh ra tại Slovenia và biết một vài ngôn ngữ, trong đó có tiếng Đức, bà Melania được cho là đã nói chuyện bằng tiếng Đức với ông Putin vì nhà lãnh đạo Nga cũng nói được ngôn ngữ này.

Ngồi kế bên Đệ nhất phu nhân Mỹ là Tổng thống Argentina Mauricio Macri và Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: AFP)
Ngồi kế bên Đệ nhất phu nhân Mỹ là Tổng thống Argentina Mauricio Macri và Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: AFP)

Trong khi ông Putin và bà Melania ngồi cạnh nhau, Tổng thống Argentina Mauricio Macri được sắp xếp ngồi cạnh Thủ tướng Đức Angela Merkel. Đối với Tổng thống Donald Trump, ông được bố trí ngồi cạnh Đệ nhất phu nhân Argentina Juliana Awada.

Đệ nhất phu nhân Argentina Juliana Awada cười rạng rỡ khi Tổng thống Trump chào hỏi bà (Ảnh: AFP)
Đệ nhất phu nhân Argentina Juliana Awada cười rạng rỡ khi Tổng thống Trump chào hỏi bà (Ảnh: AFP)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngồi cạnh Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron (Ảnh: AFP)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngồi cạnh Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron (Ảnh: AFP)
Đông đảo lãnh đạo cấp cao của các nước cùng phu nhân/phu quân được mời tới dự tiệc tối (Ảnh: AFP)
Đông đảo lãnh đạo cấp cao của các nước cùng phu nhân/phu quân được mời tới dự tiệc tối (Ảnh: AFP)
Bàn tiệc dài do nước chủ nhà chuẩn bị để đón tiếp các nhà lãnh đạo thế giới về dự hội nghị G20 (Ảnh: EPA)
Bàn tiệc dài do nước chủ nhà chuẩn bị để đón tiếp các nhà lãnh đạo thế giới về dự hội nghị G20 (Ảnh: EPA)

Theo Dân Trí

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.