Hình ảnh dòng người tị nạn đổ sang Canada do lo ngại bị trục xuất khỏi Mỹ

(Baonghean.vn) - Đông đảo người tị nạn tiếp tục vượt biên từ Mỹ sang Canada thời gian gần đây. Quân đội Canada đang gấp rút dựng hàng chục lán trại ở khu vực biên giới với Mỹ để tiếp nhận dòng người tị nạn đổ sang từ Mỹ.

Một gia đình tuyên bố họ đến từ Haiti đi bộ đến biên giới Hoa Kỳ - Canada để vượt qua Canada từ Champlain, New York
Một gia đình người Haiti đi bộ đến biên giới Hoa Kỳ - Canada để vượt qua Canada từ Champlain, New York. Ảnh: Reuters
Một cảnh sát Canada đứng quan sát khi các di dân Haiti tìm cách vượt biên vào Canada từ đường Roxham ở Champlain, thành phố New York (Mỹ).
Một cảnh sát Canada đứng quan sát khi các di dân Haiti tìm cách vượt biên vào Canada từ đường Roxham ở Champlain, thành phố New York (Mỹ). Ảnh: Reuters
Người phụ nữ Haiti gặp một cảnh sát sau khi vượt qua biên giới Mỹ-Canada vào khu vực Lacolle thuộc tỉnh Quebec.
Người phụ nữ Haiti gặp một cảnh sát sau khi vượt qua biên giới Mỹ-Canada vào khu vực Lacolle thuộc tỉnh Quebec. Ảnh: Reuters
Một bé trai đi cùng cha vượt biên từ Champlain, New York, vào khu Lacolle (Canada).
Một bé trai đi cùng cha vượt biên từ Champlain, New York, vào khu Lacolle (Canada). Ảnh: Reuters
Những di dân Haiti mệt mỏi chờ đợi được vào Canada.
Những di dân Haiti mệt mỏi chờ đợi được vào Canada. Ảnh: Reuters
Bé Evanston, 2 tuổi, theo gia đình vượt biên từ Mỹ sang Canada.
Bé Evanston, 2 tuổi, theo gia đình vượt biên từ Mỹ sang Canada. Ảnh: Reuters
Một gia đình Haiti đối diện với cảnh sát Hoàng gia Canada khi họ vượt biên. Ảnh: Reuters
Một gia đình Haiti đối diện với cảnh sát Hoàng gia Canada khi họ vượt biên. Ảnh: Reuters
Nhóm người xin tị nạn đi bộ trên một con đường ở Lacolle.
Nhóm người xin tị nạn đi bộ trên một con đường ở Lacolle. Ảnh: Reuters
Uớc tính, 200 người từ Mỹ vượt biên giới vào Canada ở khu vực Lacolle thuộc tỉnh Quebec mỗi ngày.
Uớc tính, 200 người từ Mỹ vượt biên giới vào Canada ở khu vực Lacolle thuộc tỉnh Quebec mỗi ngày. Ảnh: Reuters
Phần lớn các di dân vượt biên là người tị nạn Haiti.
Phần lớn các di dân vượt biên là người tị nạn Haiti. Ảnh: Reuters
Hai nhân viên dịch vụ biên giới Canada giúp một người phụ nữ bị ngã ở Lacolle.
Hai nhân viên dịch vụ biên giới Canada giúp một người phụ nữ bị ngã ở Lacolle. Ảnh: Reuters
Một bé gái Syria mạng theo đồ đạc đứng chờ tại khu vực biên giới ở Champlain, New York, Mỹ.
Một bé gái Syria mạng theo đồ đạc đứng chờ tại khu vực biên giới ở Champlain, New York, Mỹ. Ảnh: Reuters
Những người tị nạn trò chuyện với nhau tại khu trại ở Lacolle.
Những người tị nạn trò chuyện với nhau tại khu trại ở Lacolle. Ảnh: Reuters
Những di dân ngồi chờ trên xe buýt của cảnh sát Canada sau khi vượt biên ở Hemmingford, Quebec.
Những di dân ngồi chờ trên xe buýt của cảnh sát Canada sau khi vượt biên ở Hemmingford, Quebec. Ảnh: Reuters

 Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân