Năng lực thực sự của tên lửa hạt nhân Triều Tiên đến đâu?

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tên lửa có tầm bắn xa nhất của Triều Tiên có thể chạm đến đất Mỹ, dù vậy, thông tin này vẫn gây nhiều tranh cãi.

Câu chuyện dài về tham vọng tên lửa của Triều Tiên

Theo AP, trong vài thập kỷ qua, Triều Tiên đã nỗ lực phát triển tên lửa hạt nhân có thể tấn công Mỹ và các đồng minh của Mỹ tại châu Á. Đối với Triều Tiên, việc sở hữu loại vũ khí này là “lời đảm bảo chắc chắn nhất” về việc Mỹ không còn dám xâm lược Triều Tiên nữa.

nang luc thuc su cua ten lua hat nhan trieu tien den dau hinh 1
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Tham vọng này của Triều Tiên bắt đầu từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước khi Triều Tiên bắt tay vào việc chế tạo vật liệu phân hạch sử dụng cho bom hạt nhân và tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên vào năm 2006.

4 vụ thử hạt nhân sau đó mà vụ mới nhất là vào năm 2016 là minh chứng cho việc Triều Tiên đã đạt được bước tiến đáng kể quá trình thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để có thể gắn vào các tên lửa xuyên lục địa của nước này, điều mà Triều Tiên khẳng định họ đã làm được.

Trong thời gian đó, nhiều đời Tổng thống Mỹ đã hết sức nỗ lực nhưng vẫn thất bại trong việc gây áp lực để ngăn chặn Triều Tiên từ bỏ tham vọng tên lửa và hạt nhân của mình.

Thông tin về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên được nước này giữ kín đến mức chính các chuyên gia Mỹ cũng thừa nhận rất khó có thể dự đoán chính xác về những bước tiến mà Triều Tiên đã đạt được.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ và Nhật Bản đã phải lên tiếng thừa nhận rằng, trong thời gian gần đây Triều Tiên đã đạt được những tiến bộ vượt bậc. Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 8/8 đã đưa ra kết luận rằng: “Nhiều khả năng, Triều Tiên đã đạt được mục tiêu thu nhỏ đầu đạn hạt nhân gắn lên tên lửa của nước này”.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ thậm chí còn khẳng định, Triều Tiên đã phát triển được đầu đạn hạt nhân gắn lên các loại tên lửa đạn đạo của họ, trong đó có cả tên lửa xuyên lục địa.

Những bước tiến trong chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cũng được đưa vào báo cáo của các cơ quan tình báo Mỹ và Nhật Bản. Giới chức Mỹ nhận định, Triều Tiên đang sở hữu 60 đầu đạn hạt nhân- nhiều hơn gấp đôi so với con số mà các chuyên gia độc lập đưa ra.

Giới chức Mỹ giải thích, sự chênh lệch này là do các chuyên gia độc lập chỉ tính dựa trên số lượng plutonim và uranium đã được làm giàu mà Triều Tiên trữ trong kho thay vì phải tính số nhiên liệu mà Triều Tiên đã sử dụng để chế tạo đầu đạn.

Tuy nhiên, theo giới chức Mỹ, Triều Tiên vẫn gặp rất nhiều trở ngại về mặt kỹ thuật nếu muốn tấn công các mục tiêu trên đất Mỹ. Điều này là bởi, dù đã phát triển các tên lửa đạn đạo có tầm bắn đến Mỹ, Triều Tiên vẫn gặp khó trong việc đảm bảo rằng, tên lửa của mình có thể quay trở lại Trái đất trước khi đầu đạn bị đốt cháy hết. Ngoài ra, Triều Tiên cũng đang phải nỗ lực cải thiện độ chính xác của các tên lửa này.

Những toan tính “khó hiểu” của Mỹ

Hiện vẫn chưa rõ Mỹ sẽ có cách tiếp cận như thế nào trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa và đạt được những bước tiến rõ rệt trong thời gian qua.

Từ trước đến nay quân đội Mỹ chưa bao giờ tìm cách bắn hạ tên lửa đã rời khỏi bệ phóng của Triều Tiên bởi những quả tên lửa này hầu như không gây ra mối đe dọa nào đối với Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, Mỹ sẽ sớm phải thay đổi quan điểm này.

Theo các chuyên gia, điều này được minh chứng rõ nét nhất qua 2 vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa diễn ra vào tháng 7 vừa qua. Dù cả 2 quả tên lửa đều được phóng đi từ góc bắn rất cao và rơi xuống khu vực Biển Nhật Bản, các chuyên gia vẫn cho rằng, chúng có thể chạm đến Alaska, Los Angeles hoặc Chicago nếu bắn ở góc bắn thông thường.

Hơn thế nữa, Triều Tiên cũng vừa lên tiếng đe dọa tấn công căn cứ quân sự của Mỹ ở đảo Guam, ngoài khơi Thái Bình Dương bằng tên lửa Hwasong-12 mà nước này khẳng định có thể mang theo đầu đạn hạt nhân hạng nặng.

Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo: “Tốt nhất là Triều Tiên đừng đưa ra bất kỳ lời đe dọa nào với Mỹ nữa nếu không muốn hứng chịu bão lửa và sự giận dữ mà thế giới chưa từng chứng kiến từ trước đến nay từ Mỹ”.

Tuyên bố trên của ông Donald Trump gợi nhớ đến lời cảnh báo hồi năm 1945 của Tổng thống Mỹ thời điểm đó là Harry Truman trước khi dội bom nguyên tử xuống Hiroshima (Nhật Bản), trong đó ông Truman nhắc đến “một cơn mưa hủy diệt xuất hiện từ trên không mà thế giới chưa từng được chứng kiến từ trước đến nay”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với những lời đe dọa mạnh mẽ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhiều người cho rằng, ông Donald Trump đang “cố thổi phồng sự việc” để “tạo cớ” chĩa mũi dùi vào Triều Tiên.

Tổng thống Trump hứng bão chỉ trích

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Chuck Schumer tuyên bố: “Chúng ta cần phải cứng rắn và khôn khéo khi đối đầu với Triều Tiên. Những lời lẽ hùng hồn nhưng đầy bất cẩn không phải là chiến lược tốt để bảo đảm an toàn cho nước Mỹ”.

Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ và là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Eliot Engel cũng lên tiếng chỉ trích ông Donald Trump đang “gây tổn hại đến uy tín của nước Mỹ khi vạch ra một ranh giới đỏ rất kỳ cục.

“Xin đừng cố tình hiểu nhầm, mối đe dọa từ Triều Tiên là có thực. Tuy nhiên, phản ứng của Tổng thống Donald Trump khiến mọi người lo ngại rằng ông ấy sẽ sử dụng kho vũ khí hạt nhân của Mỹ chỉ để đáp trả những lời khiêu khích không mấy dễ chịu từ Triều Tiên”, ông Engel nói.

Ngay cả Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa như ông John McCain cũng không hài lòng với tuyên bố của ông Donald Trump. Theo ông John McCain, Tổng thống Mỹ khó có thể thực thi được lời đe dọa của mình.

“Tôi coi lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump là hết sức bất thường bởi ông ấy cần phải chắc chắn rằng, ông ấy có thể thực hiện được điều ông ấy nói. Những nhà lãnh đạo vĩ đại mà tôi có dịp chứng kiến đều không đưa ra lời đe dọa trừ khi họ sẵn sàng hành động, mà tôi không chắc rằng ông Trump có sẵn sàng hành động hay không”, ông McCain nói./.

Theo VOV

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân