Tổng thống Trump đề nghị cải tổ Liên Hợp Quốc

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo các quốc gia trên thế giới sẽ được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh nếu tham gia ký vào tuyên bố chung gửi lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhằm cải cách tổ chức này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đề xuất cải cách tổ chức LHQ. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đề xuất cải cách tổ chức LHQ. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định tổ chức Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo thế giới tại trụ sở LHQ ở thành phố New York vào ngày 18/9 tới đây. Mục đích của Hội nghị này nhằm thảo luận về cải cách cấu trúc của tổ chức LHQ.

Lãnh đạo các quốc gia trên thế giới sẽ được mời tham dự Hội nghị nếu tham gia ký vào tuyên bố chung với 10 điều khoản, nhằm kêu gọi Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres bắt đầu "cuộc cải tổ" có hiệu quả nhất.

"Chúng tôi ủng hộ Tổng thư ký đưa ra những thay đổi cụ thể cho cơ cấu của LHQ, để các quốc gia có thể tăng cường phối hợp, hỗ trợ, phát triển với nhau, và duy trì các sáng kiến hoà bình" - trích trong đơn kiến nghị.

Bản tuyên bố chung cũng đề nghị cắt giảm một số vị trí "không cần thiết", bao gồm cả các cơ quan chính của LHQ. Hội nghị sẽ được tổ chức trước khi Tổng thống Mỹ có bài phát biểu tại phiên họp lần thứ 72 của Đại hội đồng LHQ.

Mỹ là quốc gia đóng góp tài chính nhiều nhất cho LHQ, cung cấp 22% trong tổng ngân sách 5,4 tỷ USD và 28,5% trong ngân sách 7,9 tỷ USD chi cho hoạt động gìn giữ hòa bình. 


Hồi tháng 5/2017, Chính phủ của Tổng thống Donald Trump đã công bố đề xuất ngân sách liên bang cho tài khóa 2018, theo đó cắt giảm hơn 30% ngân sách dành cho các hoạt động ngoại giao và viện trợ nước ngoài (gần 19 tỷ USD), bao gồm giảm 1 tỷ USD ngân sách dành cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ. 

Đề xuất ngân sách của Tổng thống Donald Trump cũng bao gồm cắt giảm 44% chi tiêu cho các tổ chức quốc tế. Đặc biệt, Quỹ Dân số LHQ, có nhiệm vụ thúc đẩy các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình tại hơn 150 quốc gia, bị cắt khoản ngân sách 32,5 triệu USD. 

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân