Người Mỹ bối rối về động cơ của hung thủ vụ xả súng Las Vegas

Gây thương vong cho gần 600 người trong vụ thảm sát Las Vegas, nhưng cho đến giờ không ai biết động cơ ra tay của hung thủ Stephen Paddock. Một vụ giết người ngẫu nhiên có thể nào gây hậu quả lớn như vậy?

» Vì sao kẻ xả súng tại Las Vegas chọn vị trí tầng 32?

 » Những vụ xả súng kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Mỹ

Khán giả hoảng loạn chạy trốn khi vụ xả súng xảy ra tối 1/10.  Ảnh: Reuters
Khán giả hoảng loạn chạy trốn khi vụ xả súng xảy ra tối 1/10. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông Mỹ, cảnh sát hiện vẫn đang tiến hành điều tra động cơ của vụ xả súng khiến 59 người chết và 527 người bị thương tại buổi hòa nhạc ở TP Las Vegas tối 1/10.

Các nhà điều tra tìm thấy 16 khẩu súng trong căn phòng tầng 31 của khách sạn Mandalay Bay do tay súng Stephen Paddock (64 tuổi) thuê trước đó vài ngày. Tại nhà hắn, người ta còn phát hiện thêm một kho ít nhất 18 vũ khí các loại, hàng ngàn viên đạn và cả chất nổ.

Nhưng, chỉ có động cơ của Paddock là không ai biết. Hắn không nằm trong hồ sơ cảnh sát, không có liên hệ rõ ràng với khủng bố quốc tế, không có xác nhận bị vấn đề về thần kinh... 

Stephen Paddock
Stephen Paddock

Những gì đã biết

Stephen Paddock sống trong một cộng đồng cư dân cao niên ở thị trấn nhỏ Mesquite, đông bắc thành phố Las Vegas. Hắn có một bằng lái máy bay và giấy phép đi săn, không tiền án, tiền sự.

Cảnh sát phát hiện hắn sống với một người phụ nữ tên Marilou Danley, một người được biết là gốc châu Á. Bà này hiện đang ở Nhật Bản và dường như không có liên quan đến hành động của Paddock.

Cảnh sát trưởng Las Vegas - ông Joseph Lombardo cho biết họ đang kiểm tra kho vũ khí và một số thiết bị điện tử tìm thấy trong nhà hung thủ. Ngoài ra, trong xe của Paddock còn chứa chất amoni nitrat, một hóa chất có trong phân bón và có thể dùng chế thuốc nổ.

Paddock còn có một căn nhà thứ hai ở miền bắc bang Nevada, tuy nhiên đội đặc nhiệm SWAT của Mỹ sẽ kiểm tra các yếu tố an toàn trước khi tiến hành lục soát.

Ông David Famiglietti, chủ cửa hàng bán vũ khí New Frontier Armory ở phía bắc Las Vegas, cho biết Paddock mua súng đạn chỗ ông hồi mùa xuân năm nay. Hắn có đầy đủ giấy tờ hợp pháp của chính quyền liên bang và bang Nevada, bao gồm giấy chứng nhận nhân thân do FBI cấp.

Tuy nhiên, hai khẩu súng mà Paddock đã mua hợp pháp theo giấy phép sẽ "không thể nào bắn được như những gì chúng ta thấy và nghe trong đoạn video nếu không tinh chỉnh lại", ông Famiglietti khẳng định.

Trong khi đó, mặc cho sự tồn tại của số vũ khí, Eric - em trai của Stephen Paddock, vẫn tỏ ra "bàng hoàng" khi nghe về những gì ông anh đã làm. 

Đối với Eric, Stephen "chỉ là một người đàn ông bình thường", không có con cái dù trải qua nhiều mối quan hệ.

"Đó là một người mà ta có thể thấy hay ngồi uống rượu một mình ở quán bar. Một người hay đi dạo chơi trên sông nước và đánh bài poker 100 USD mỗi tụ. Một người hay gửi những hộp bánh quy về cho mẹ" - Eric tả về ông anh của mình.

Tạm thời, cảnh sát trưởng Joe Lombardo mô tả đây là một vụ tấn công của "sói đơn độc". 

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) có lên tiếng nhận trách nhiệm vụ thảm sát, nói rằng Paddock cải sang đạo Hồi cách đây vài tháng. Tuy nhiên, nhóm này không trưng ra bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố đó, và trước đây chúng cũng từng "nhận trách nhiệm" theo kiểu này.

Căn nhà của Stephen Paddock gần TP Las Vegas - Ảnh: REUTERS
Căn nhà của Stephen Paddock gần TP Las Vegas. Ảnh: Reuters

Dù không có tiền án, tiền sự, nhưng một chi tiết khá bất ngờ về nhân thân của Stephen được người em Eric tiết lộ: Cha của họ là một tên cướp nhà băng. 

Theo FBI, Benjamin Hoskins Paddock nằm trong danh sách truy nã gắt gao của chính quyền trong giai đoạn từ ngày 10/6/1969 đến ngày 5/5/1977. Benjamin vượt ngục năm 1969 và sống chui nhủi đến tận năm 1978 khi bị tóm ở bang Oregon.

Eric cho biết cha của họ đã qua đời cách đây vài năm và "ông ấy không bao giờ ở với mẹ tôi". Eric ra đời khi người cha đang trốn chạy công lý. Tuy nhiên, ông phủ nhận ý tưởng cho rằng anh trai có khuynh hướng tội phạm giống cha.

Khi bị hỏi dồn, Eric nói ông không có lời giải thích nào. "Anh ấy là anh tôi, nó giống như một tảng thiên thạch từ trời rơi xuống. Chúng tôi hoàn toàn điếng người" - Eric giãi bày.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân