Tòa chặn lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump

Tòa án ở Hawaii ngày 17/10 đã ra phán quyết chặn sắc lệnh nhập cảnh mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump trước khi sắc lệnh có hiệu lực trong tuần này.
 

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, Thẩm phán Derrick Watson tại tòa án liên bang ở Honolulu, Hawaii ngày 17/10 đã ra phán quyết chặn sắc lệnh nhập cảnh do chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố hồi tháng trước. Sắc lệnh này cấm công dân của các nước Iran, Libya, Syria, Yemen, Somalia, Chad, Triều Tiên và một số quan chức chính phủ Venezuela nhập cảnh vào Mỹ.

Bang Hawaii đã khởi kiện sắc lệnh cấm nhập cảnh mới của Tổng thống Trump vì cho rằng luật nhập cư liên bang không trao thẩm quyền cho nhà lãnh đạo Mỹ trong việc áp đặt lệnh cấm đối với 6 trong số 8 quốc gia trên. Theo đó, Hawaii đã tìm cách ngăn thực thi sắc lệnh này đối với công dân của 6 nước, ngoại trừ Triều Tiên và Venezuela.

“Sắc lệnh này đã mắc lại chính xác những sai lầm của sắc lệnh trước. Sắc lệnh thiếu căn cứ đầy đủ để cho thấy rằng hơn 150 triệu công dân từ 6 quốc gia bị cấm nhập cảnh sẽ gây tổn hại cho lợi ích của Mỹ”, thẩm phán Watson cho biết.

Thông báo của Nhà Trắng khẳng định phán quyết của thẩm phán Watson là văn bản “mắc sai lầm nghiêm trọng”, đồng thời tin tưởng rằng các tòa án khác rốt cuộc sẽ ủng hộ sắc lệnh của ông Trump. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ gọi phán quyết này là “thiếu chính xác” và tuyên bố sẽ nhanh chóng kháng cáo.

Theo một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ, sau phán quyết của thẩm phán Watson, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ đạo các đại sứ quán và lãnh sự quán trên toàn thế giới “tiếp tục quy trình rà soát thị thực” đối với công dân của các nước Chad, Iran, Libya, Somalia, Syria và Yemen.

Sắc lệnh mới nhất của Tổng thống Trump là sắc lệnh cấm nhập cảnh thứ 3 được đưa ra sau khi các sắc lệnh trước đó đều vấp phải sự phản đối của dư luận cũng như giới tư pháp Mỹ. Mục tiêu chính quyền Tổng thống Trump nhắm đến là các quốc gia có đông dân Hồi giáo. Nhiều người cho rằng những sắc lệnh này đã vi phạm quyền tự do tôn giáo được quy định trong Hiến pháp và cho thấy tâm lý phân biệt chủng tộc tại Mỹ.

Theo Dân trí

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.