Bà Hillary Clinton chỉ trích chính sách của Trump về Iran và Triều Tiên

Cựu ngoại trưởng Mỹ cho rằng cách tiệp cận vấn đề Iran và Triều Tiên của Tổng thống Trump là không hợp lý và vô trách nhiệm.

Bà Hillary Clinton. Ảnh: Politico.
Bà Hillary Clinton. Ảnh: Politico.

Trong cuộc phỏng vấn ghi hình ngày 11/10, phát sóng hôm qua trên CNN, cựu ứng viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ Hillary Clinton nêu ra thắc mắc "vì sao Mỹ lại cùng lúc muốn hai thách thức hạt nhân ở Iran và Triều Tiên", theo Politico.

Cựu ngoại trưởng Clinton cho hay việc Tổng thống Donald Trump muốn rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran là "vô cùng nguy hiểm". "Nó về cơ bản cho thấy những lời lẽ của người Mỹ không tốt đẹp", bà nói và thêm rằng hành động rút lui khỏi một thỏa thuận quốc tế sẽ khiến Mỹ gặp nhiều khó khăn hơn trong tương lai khi thuyết phục các quốc gia khác đồng ý trước bất kỳ thỏa thuận nào với Washington.

Quá trình thương thảo dẫn tới bản thỏa thuận bắt đầu từ lúc bà Clinton còn là ngoại trưởng và khép lại trong nhiệm kỳ thứ hai của tổng thống Mỹ Barack Obama, khi ông John Kerry đứng đầu Bộ Ngoại giao. Bản thỏa thuận ra đời nhằm mục đích ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Ông Trump thể hiện quan điểm phản đối thỏa thuận này từ lúc còn vận động tranh cử tổng thống vì cho rằng nó chỉ có lợi cho Iran.

Phát biểu trong chương trình "State of the Union" trên kênh CNN ngày 15/10, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết vấn đề với bản thỏa thuận nằm ở cách mà Iran thực hiện nó. Theo ông, Tehran thực tế đang chờ tới lúc bản thỏa thuận hết hiệu lực để làm điều gì đó thay vì tuân thủ nó.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mặt khác lại ủng hộ Tổng thống Mỹ trong vấn đề Iran. "Chúng ta không thể cho phép quốc gia có nên kinh tế lớn gấp 30 lần Triều Tiên này sở hữu kho hạt nhân", ông Netanyahu nói với kênh CBS. "Đấy là một quyết định dũng cảm và tôi nghĩ nó là quyết định đúng đắn cho thế giới".

Tại cuộc phỏng vấn với CNN, bà Clinton còn cho rằng việc ông Trump tham gia vào cuộc khẩu chiến với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ càng làm trầm trọng thêm tình hình và có thể khiến các đồng minh của Mỹ lo ngại trước nguy cơ chạy đua hạt nhân ở Đông Á.

Căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên gần đây gia tăng không chỉ vì Bình Nhưỡng tiếp tục thử hạt nhân và tên lửa, mà còn do những lời chỉ trích và đe nẹt gay gắt lẫn nhau giữa lãnh đạo hai nước.

Trong bài phát biểu đầu tiên tại Liên Hợp Quốc, ông Trump đe dọa phá hủy hoàn toàn Triều Tiên, gọi nhà lãnh đạo nước này là "người tên lửa". Với tuyên bố đáp trả, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dùng các từ như "không phù hợp", "côn đồ" và "người lẩm cẩm" để mô tả ông Trump.

Theo VNE

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.