Cựu Ngoại trưởng Mỹ: Israel không muốn hòa bình với Palestine

(Baonghean.vn)- Truyền thông Israel ngày 19/11 đưa tin cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng Israel không có bất kỳ kế hoạch nào để kiến tạo hòa bình với Palestine, trong khi hoan nghênh Palestine đã làm một việc “tuyệt vời” để xoa dịu căng thẳng.

Truyền thông Israel đã công bố bài phát biểu của ông Kerry, khi ông còn là Ngoại trưởng Mỹ tham dự một hội nghị ở Dubai với sự tham gia của một số nhà hoạch định chính sách có tầm ảnh hưởng nhất Trung Đông hồi tháng 12 năm ngoái. Tại đây, ông Kerry cho hay: “Palestine đã làm được một việc tuyệt vời, đó là duy trì cam kết không tiến hành các hành động bạo lực”.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: AP
Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: AP

Cựu Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: “Khi Intifada (phong trào phản kháng của người Palestine) nổ ra năm 2015, người Palestine đã tuyên bố không gây ra bạo lực tại Bờ Tây. Điều này đã bị đại đa số người dân Israel phớt lờ bởi đây không phải chủ đề thảo luận. Bởi đa số Nội các Israel tuyên bố công khai rằng họ không ủng hộ một nhà nước Palestine”.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ cũng đã chỉ trích chính quyền Tel Aviv do thiếu sự quan tâm tới hòa bình trong quá khứ. 

Bài phát biểu trên đã khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nhiều Nghị sỹ trong Quốc hội Mỹ, trong đó có Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa John McCain và Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Chuck Schummer giận dữ.

Israel mở rộng kế hoạch xây dựng các khu nhà định cư tại các lãnh thổ của Palestine bị chiếm đóng. Ảnh: AP
Israel mở rộng kế hoạch xây dựng các khu nhà định cư tại các lãnh thổ của Palestine bị chiếm đóng. Ảnh: AP

Ông Netanyahu đã bị chỉ trích rộng rãi vì đã có những hành động khiến triển vọng về một thỏa thuận hòa bình ngày càng trở nên mong manh. Việc mở rộng kế hoạch xây dựng các khu nhà định cư tại các lãnh thổ của Palestine bị chiếm đóng đã trở thành một trong những trở ngại chính cho lộ trình hướng tới khả năng đạt được một thỏa thuận.

Bên cạnh đó, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thiếu đi một lập trường rõ ràng về cuộc xung đột Israel-Palestine kéo dài hàng thập kỷ qua đã khiến tình hình càng thêm phức tạp./.

Lan Hạ

(Theo PressTV)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân