Giao tranh tại thị trấn biên giới Myanmar, bom rơi sang Trung Quốc

Giao tranh dữ dội sáng nay nổ ra tại một số khu vực ở phía bắc Myanmar, giáp biên giới Trung Quốc, khiến ít nhất hai người thiệt mạng.

giao-tranh-tai-thi-tran-bien-gioi-myanmar-bom-roi-sang-trung-quoc

Khói bốc lên từ một địa điểm xảy ra giao tranh. Ảnh: CCTV

Người dân ở thị trấn Muse, một điểm nóng về nạn buôn lậu ở Myanmar, cho biết các cuộc đụng độ giữa quân đội Myanmar và lực lượng chiến binh dân tộc bùng phát từ sáng sớm. Súng đã nổ tại một số ngôi làng trong khu vực bang Shan, bao gồm Mong Ko và Kyu Kok, vào khoảng 2h40 rồi tiếp tục kéo dài trong buổi sáng.

Người dân trấn biên giới Wanding, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cũng có thể nghe thấy tiếng súng. Chính quyền thị trấn Wanding đã kích hoạt cơ chế phản ứng khẩn cấp và điều động thêm cảnh sát vũ trang để giữ vững trật tự biên giới.

Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Cố vấn Nhà nước Myanmar, các nhóm vũ trang tham gia vụ tấn công trên gồm Quân đội Độc lập Kachin (KIA), Quân đội Giải phóng Quốc gia Taaung (TNLA) và Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar Kokang (MNDAA).

"Những người từ trạm kiểm soát biên giới đang chạy tới Muse bởi giao tranh quá dữ dội", AFP dẫn lời một người dân nói.

"Một đàn ông và một phụ nữ đã thiệt mạng do bị trúng đạn sau khi được chuyển tới bệnh viện sáng nay", một bác sĩ giấu tên làm việc tại bệnh viện địa phương cho hay và thêm rằng có khoảng 25 người bị thương.

Giao tranh giữa quân đội Myanmar và lực lượng KIA tại bang Kachin nhen nhóm lại từ năm 2011 sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài suốt 17 năm sụp đổ. Xung đột đã khiến hơn 100.000 người mất nhà cửa.

Thị trấn Muse nằm ở phía bắc bang Shan, khá gần bang Kachin và chỉ cách Trung Quốc một con sông.

Đại diện hai lực lượng nổi dậy đã xác nhận binh sĩ của họ có tham gia vào các cuộc giao tranh. Theo lời kể của người dân, một số quả bom còn rơi lạc sang bên kia biên giới Trung Quốc.

giao-tranh-tai-thi-tran-bien-gioi-myanmar-bom-roi-sang-trung-quoc-1

Vị trí bang Shan. Đồ họa: BBC

Theo VNE

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.