Nên... ngông như bầu Đức!

(Baonghean) - Sau 3 lần về nhì trong 1 năm, cuối cùng đội bóng “con cưng” của bầu Đức cũng giành được chức vô địch – cho dù đó là chức vô địch ở một giải đấu giao hữu. Chiến thắng của các cầu thủ trẻ U19 HAGL ở Giải U21 Quốc tế mở rộng vừa qua đã đem lại rất nhiều cảm xúc không những cho bầu Đức mà cả các CĐV yêu bóng đá đẹp. 
Niềm vui của bầu Đức sau chức vô địch của đội nhà - U19 HAGL. Ảnh: Internet
Niềm vui của bầu Đức sau chức vô địch của đội nhà - U19 HAGL. Ảnh: Internet
Trên con đường đến ngôi vô địch, U19 HAGL đã gặp rất nhiều bất trắc: vào vòng trong bằng lá thăm may mắn, đụng độ đàn anh U21 Việt Nam có lối chơi tiêu cực, đầy tiểu xảo ở trận bán kết, gặp “kẻ cả” U21 Thái Lan ở trận chung kết. Nếu như kết thúc vòng bảng, lá thăm may mắn ấy không về tay đội bóng phố núi, hẳn sẽ có nhiều điều dị nghị về U19 HAGL là “nho còn xanh” nên không vượt qua nổi vòng bảng. Nhưng có vẻ như giải đấu giao hữu này đã “ưu ái” cho các cậu bé của bầu Đức khi họ đã lọt qua khe cửa hẹp bằng lá thăm may rủi để gặp đàn anh U21 Việt Nam so tài cao thấp. Chính lối đá tiêu cực của các cầu thủ U21 Việt Nam-phần lớn là những người có kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường V.League càng làm cho chiến thắng của các cầu thủ U19 HAGL thêm đẹp khi họ tỏ ra bản lĩnh và fair-play hơn hẳn các đàn anh. Để rồi U19 HAGL được ca ngợi như “người hùng” khi hạ gục U21 Thái Lan tới 3 bàn không gỡ trong trận chung kết. 
Chức vô địch của U19 HAGL tại Giải bóng đá U21 Quốc tế mở rộng như một liều “doping” lấy lại niềm tin của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đây cũng là quả ngọt đầu tiên cho ông bầu đã tâm huyết với bóng đá, mà hiện nay hiếm ai làm được như ông Đoàn Nguyên Đức. Kể từ ngày ông gây “sốc” bằng việc hạ hàng chục ha cao su mở Học viện bóng đá HA.GL- Arsenal-JMG, hay cái thời ông “tậu” cả dàn sao Thái Kiatisuk, Tawan, Dusit, Sakda, ThongLao… đem về phố núi Pleiku.  Bây giờ người ta mới thấy “cái ngông” của ông sau gần 10 năm đã tạo ra một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng cho bóng đá Việt. 
Cũng vì “cái ngông” ấy mà sắp tới đây ông sẽ tung các cầu thủ lứa tuổi U19 thử lửa ở đấu trường V.League khắc nghiệt với quan niệm “xuống hạng cũng được miễn các cháu có nơi thi thố, rèn luyện tài năng”.  Có lẽ đây cũng là cách làm hay của bầu Đức mà các đội bóng đang chơi ở V.League cần xem lại. Bởi phần lớn các CLB đều kêu ca vấn đề tài chính, nhưng lại “đi mua sắm sao này sao nọ” hay chọn ngoại binh trả lương bằng ngoại tệ mà lại ít trọng dụng, tạo sân chơi cho các cầu thủ trẻ!
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng từng phát biểu: “Phải mất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để thay đổi một nền bóng đá. Thế nhưng, nếu có chiến lược phù hợp, chúng ta sẽ nâng tầm được chất lượng của đội tuyển quốc gia”. Muốn làm được như vậy, bóng đá Việt Nam rất cần những người tâm huyết, dám làm dám chịu như bầu Đức để tạo nên những lứa cầu thủ tài năng như U19 HA.GL- Arsenal-JMG, đem đến những cảm xúc thăng hoa cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam, cho dù đó mới chỉ là những giải đấu giao hữu hay là bóng đá trẻ.  
Đức Dũng

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.