1.500 thanh niên miền núi Nghệ An tham gia Ngày hội giới thiệu việc làm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 27/11, tại Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An (huyện Con Cuông), Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2022.
Dự ngày hội có ông Cái Quang Bình - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh đoàn, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Thanh niên tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, các phòng, ban huyện Con Cuông, Anh Sơn, Tương Dương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dự ngày hội có ông Cái Quang Bình - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh đoàn, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Thanh niên tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, các phòng, ban huyện Con Cuông, Anh Sơn, Tương Dương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm là hoạt động quan trọng nhằm định hướng, phân luồng học sinh vào học các ngành nghề phù hợp với năng lực bản thân, phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phối hợp trong đào tạo nghề với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu lao động trên địa bàn toàn tỉnh.

Dự ngày hội có 1.500 em học sinh các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn các huyện miền núi Con Cuông, Anh Sơn, Tương Dương.

Ông Cái Quang Bình - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ông Cái Quang Bình - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Với sự tham gia của gần 20 doanh nghiệp, trường dạy nghề, hàng ngàn vị trí dự kiến sẽ tuyển dụng, tuyển sinh, ông Cái Quang Bình - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp, các trường dạy nghề sẽ tuyển dụng được lao động, học viên đáp ứng yêu cầu. Đồng thời, người lao động sẽ tìm được việc làm, lựa chọn được nghề cần học phù hợp với khả năng, sở thích, yêu cầu của cá nhân.

"Đặc biệt, ban tổ chức ngày hội cần quan tâm, tạo điều kiện, ưu tiên cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, thân nhân gia đình chính sách, người khuyết tật, quân nhân xuất ngũ… trên địa bàn các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Tương Dương và Kỳ Sơn", ông Bình nói.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Phương Thúy nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó xác định 1 trong 3 đột phá chiến lược là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ. Đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, người lao động là một mục tiêu trong chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trong những năm qua, Nghệ An đã và đang tăng cường nhiều giải pháp để khuyến khích việc học nghề cho học sinh phổ thông và học sinh thuộc diện phân luồng. Đồng thời, thực hiện hiệu quả việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác phân luồng hướng nghiệp vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ phát triển và hội nhập.

Đại diện Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh đoàn tham quan, tìm hiểu gian trưng bày của các đơn vị trường nghề và doanh nghiệp tại ngày hội. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại diện Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh đoàn tham quan, tìm hiểu gian trưng bày của các đơn vị trường nghề và doanh nghiệp tại ngày hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ở bậc Trung học cơ sở, trung bình tại Nghệ An mỗi năm có gần 23% học sinh lớp 9 phân luồng. Trong đó, tỷ lệ học sinh vào học nghề tăng 16% năm 2019 - 2020.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Nghệ An phấn đấu ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở và ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đại diện Ban tổ chức ngày hội trao 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Con Cuông, Tương Dương, Anh Sơn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Ban tổ chức ngày hội trao 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Con Cuông, Tương Dương, Anh Sơn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Vai trò của tổ chức Đoàn ngày càng được thể hiện rõ trong vấn đề phối hợp triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, thanh niên.

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ Đoàn đã tư vấn hướng nghiệp cho hơn 270.000 thanh thiếu niên; giới thiệu và giải quyết việc làm hơn 87.000 thanh thiếu niên. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, 300.000 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và 30.000 thanh niên được Đoàn giới thiệu có việc làm.

Trao cờ lưu niệm cho đại diện các trường, các doanh nghiệp tham gia ngày hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trao cờ lưu niệm cho đại diện các trường, các doanh nghiệp tham gia ngày hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thời gian qua, các chương trình như “Ngày hội việc làm”, “Ngày hội tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm” tại các địa bàn, các cuộc thi như “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo thanh niên Nghệ An”, "Người thợ trẻ giỏi", Số hóa các thông tin tuyển dụng, đào tạo giới thiệu việc làm cho thanh niên đã phát huy vai trò kết nối của câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, Hội Doanh nhân trẻ các cấp. Từ thành công đó, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức, nâng cao tính hiệu quả.

Tại ngày hội, gần 1.500 học sinh các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh đã được tư vấn nhiều thông tin quan trọng. Ảnh: Thanh Quỳnh
Tại ngày hội, gần 1.500 học sinh các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh đã được tư vấn nhiều thông tin quan trọng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ngày hội việc làm là dịp để khẳng định thêm vai trò của tổ chức Đoàn trong việc chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên trong lĩnh vực tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên và lao động trẻ. Từ đó, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.