400 kg vàng của doanh nghiệp nợ thuế không được xuất ngoại

Lãnh đạo Chính phủ cho rằng hai nhà máy vàng Bồng Miêu và Phước Sơn cần thanh toán gần 400 tỷ đồng nợ thuế trước khi được cấp phép xuất khẩu.

Nguồn tin của VnExpress cũng như thông tin chính thức được phát đi từ phiên họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 27/11 cho biết trước đó 3 ngày, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có văn bản chỉ đạo xung quanh việc cho phép xuất khẩu vàng của 2 công ty khai thác vàng Bồng Miêu và Phước Sơn (thuộc Tập đoàn Besra).

Doanh
Nhà máy vàng Bồng Miêu, một trong hai công ty vang thuộc tập đoàn Besra. ảnh Vn Express

Theo đó, hoạt động này phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cần khẩn trương yêu cầu các công ty trên thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất khẩu.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có tờ trình gửi Thủ tướng đề nghị cho phép 2 công ty xuất khẩu gần 400 kg vàng, trong bối cảnh doanh nghiệp hiện còn nợ gần 400 tỷ đồng tiền thuế và bị tỉnh Quảng Nam cưỡng chế nhiều tháng nay. Tại văn bản, Ngân hàng Nhà nước cho hay tháng 7 vừa qua, cơ quan này nhận được hồ sơ xin cấp phép xuất khẩu 175 kg vàng nguyên liệu của Bồng Miêu và 200 kg vàng của Phước Sơn.

Cơ quan này cho rằng, tuy 2 công ty chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhưng việc cho phép xuất khẩu là để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nguồn thu thanh toán tiền lương cho người lao động cũng như thực hiện nghĩa vụ thuế trong khi xây dựng phương án tái cơ cấu.

Xung quanh nghi vấn 2 doanh nghiệp có tài sản nhưng không chịu nộp thuế, đại diện Tập đoàn Besra khẳng định gần 400 kg vàng xuất khẩu nêu trên không hề có trong kho của doanh nghiệp. “Chúng tôi muốn có giấy phép rồi mới tính đến chuyện sản xuất vàng để xuất khẩu”, vị này nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Việt Xuân - Phó cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam cho hay, UBND tỉnh từng yêu cầu Sở Tài chính tham mưu về việc này. Tuy nhiên Sở Tài chính và Cục Thuế nêu quan điểm chỉ đồng ý cho xuất khẩu vàng với điều kiện phải trả đủ tiền thuế. Nếu không, Ngân hàng Nhà nước phải đứng ra bảo lãnh. Trong vòng 12 tháng, nếu 2 công ty không trả hết thuế thì Ngân hàng Nhà nước phải chịu trách nhiệm.

Ông Xuân cũng khẳng định quan điểm của cơ quan này là vẫn nhất quyết đòi bằng được số nợ của Tập đoàn Besra

Công ty vàng Bồng Miêu và Phước Sơn, thuộc tập đoàn Besra là những công ty khai thác, sản xuất vàng lớn nhất Việt Nam. Theo Cục thuế Quảng Nam, từ tháng 5/2012, cả hai công ty này không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Tính đến ngày 30/6/2015, số tiền nợ của hai công ty lên đến 387 tỷ đồng. Nhà chức trách Quảng Nam đã dùng nhiều biện pháp cưỡng chế như vô hiệu hóa hóa đơn, kê biên tài sản... nhưng vẫn không thu được nợ. Lý giải về nguyên nhân nợ thuế, tập đoàn này cho rằng do giá vàng giảm, làm ăn thua lỗ và thiên tai.

Ngoài ra Công ty Bồng Miêu vẫn đang bị Công an tỉnh điều tra về việc xuất khống hóa đơn để bán vàng với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Theo VnExpress

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.