5 đòn hiểm Clinton có thể giữ miếng chờ Trump ở hiệp 2

Nghi vấn gian lận trong kinh doanh, bạc đãi người lao động và các tuyên bố lớn tiếng về trục xuất người nhập cư nhiều khả năng sẽ là những chủ đề sẽ được bà Clinton dùng để công kích Trump trong cuộc tranh luận tiếp theo.

Ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton và ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump tại cuộc tranh luận đầu tiên ngày 26/9. Ảnh: Reuters
Ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton và ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump tại cuộc tranh luận đầu tiên ngày 26/9. Ảnh: Reuters

Cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống khép lại với ưu thế được đánh giá nghiêng về cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton của đảng Dân chủ.

Mặc dù đã giành được thế chủ động khi tập trung xoáy sâu vào hai điểm yếu của tỷ phú Trump là nghi vấn gian lận thuế và thái độ biệt giới, bà Clinton được cho là vẫn đang thủ thế, chưa tung ra những đòn công kích lợi hại nhất, nhằm vào đối thủ trong hiệp đấu phần nào mang tính chất thăm dò vừa qua, theo The Daily Beast.

Bình luận viên Michel Tomasky nhận định trong cuộc tranh luận thứ hai diễn ra vào ngày 9/10 tới đây, nữ ứng viên đảng Dân chủ chắc chắn sẽ tập trung vào những yếu huyệt từng ảnh hưởng lớn đến uy tín của ông trùm bất động sản.

Đại học Trump

Chương trình đào tạo đại học của tỷ phú New York từ lâu đã phải đối mặt với những cáo buộc "lừa đảo". Mặc dù được quảng cáo là một chương trình giảng dạy những kinh nghiệm nghề nghiệp để thành công trong lĩnh vực xây dựng, nhưng các hoạt động của Đại học Trump bị cho là đánh lừa học viên. Những người lên án đưa ra bằng chứng rằng chương trình đã thu học phí quá cao trong khi lại không mời được những người nổi tiếng đến tham gia giảng dạy như lời hứa ban đầu.

Ngoài ra, nhiều bằng chứng đã được công bố với dư luận cho thấy những nhân viên làm việc tại trường đại học này đã nhận được chỉ thị phải  nói dối sinh viên.

Quỹ từ thiện Trump

Quỹ từ thiện tư nhân của ông trùm bất động sản hiện cũng bị một số tờ báo lớn của Mỹ, điển hình như Washington Post tố cáo là một công ty giả mạo. Rất có thể bà Clinton đã nắm trong tay và tung ra những thông tin phơi bày mối quan hệ vụ lợi bất chính của ông Trump với một số cá nhân tài trợ cho quỹ này.

Nhưng ngay cả khi không có thêm thông tin mới, những tai tiếng liên quan đến quỹ này cũng đủ nghiêm trọng để làm khó tỷ phú Trump trong cuộc tranh luận tới.

Tuyên bố mạnh miệng về trục xuất người nhập cư

Khi ông Trump cáo buộc người nhập cư trái phép là nguyên nhân gây ra tình trạng rối loạn trật tự và luật pháp, cả nhà báo Lester Holt, người điều hành cuộc tranh luận, và bà Clinton dường như đã bỏ lỡ cơ hội để đặt ra câu hỏi mà tỷ phú bất động sản sẽ rất khó trả lời là "làm thế nào mà ông có thể thành lập một lực lượng công chức cảnh sát khổng lồ để bắt giữ và trục xuất 12 triệu người nhập cư?"

Chắc chắn trong hai cuộc tranh luận sắp tới cựu Ngoại trưởng Mỹ không thể bỏ lỡ cớ hội này một lần nữa.

Ngược đãi người lao động

Theo Tomasky, bà Clinton cũng chưa tập trung xoáy sâu vào những cáo buộc liên quan đến việc ông Trump có dấu hiệu ngược đãi người lao động, đặc biệt là những phụ nữ trẻ đang làm việc bất hợp pháp trong một số công ty của ông.

Theo một bài phóng sự điều tra trên tạp chí Mother Jones, những phụ nữ này không những làm việc không có hợp đồng mà còn bị đối xử một cách tệ hại.

Theo đó, nếu bà Clinton đưa ra lời trần tình của một phụ nữ duy nhất trong phóng sự, điều đó cũng đủ để các cử tri nữ, thậm chí là các cử tri nam theo dõi cuộc tranh luận tiếp theo không thể không nảy sinh sự ác cảm đối với ứng viên đảng Cộng hòa.

Những doanh nghiệp nhỏ bị Trump thâu tóm

Trong cuộc tranh luận thứ nhất, bà Clinton được cho là rất thông minh và nhạy bén khi sử dụng những tuyên bố của ông Trump về cựu hoa hậu Alicia Machado để tố cáo thái độ phân biệt giới của ông trùm bất động sản

Lần tới, cựu Ngoại trưởng Mỹ có thể tiếp tục có thể dẫn lời cáo buộc của một trong số những lãnh đạo các doanh nghiệp nhỏ bị Trump thâu tóm.

Chiến thuật này tương tự như việc Thượng nghị sĩ, ứng viên đảng Cộng hòa John McCain dùng một công nhân có biệt danh là "Joe, thợ sửa ống nước" như một nạn nhân bị ảnh hưởng, để công kích chính sách thuế của ứng viên đảng Dân chủ Barack Obama, trong cuộc tranh luận trực tiếp năm 2008.

"Đây chỉ là 5 nội dung trong rất nhiều chủ đề kiểu này. Tôi tin rằng đội ngũ tranh cử của bà Clinton đang nỗ lực làm việc để tổng hợp những vấn đề quan trọng nhất. Chúng chắc chắn sẽ là những đòn công kích lợi hại đối với ông Trump", Tomasky nhận định.

Theo VNE

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.