52 công dân Nghệ An vi phạm quy định cách giãn của Chính phủ Lào đã được tạo điều kiện cho về nước

ĐSQ Việt Nam tại Lào đề nghị công dân Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Lào chấp hành nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Lào, không tự ý di chuyển.

Xung quanh thông tin 56 công dân Việt Nam, trong đó có 52 công dân Nghệ An từ Lào được phép về nước qua cặp cửa khẩu Namphao-Cầu Treo ngày 24/4 mà cộng đồng quan tâm, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào vừa ra thông báo giải thích và khuyến nghị bà con người Việt tại Lào tiếp tục thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ Lào.

52 công dân Nghệ An vi phạm quy định cách giãn của Chính phủ Lào đã được tạo điều kiện cho về nước ảnh 1
Cửa khẩu Nam phao - Bolikhamxay - Lào.

Theo đó, do không nắm rõ quy định của chính phủ Lào về việc đóng các cửa khẩu quốc tế từ ngày 3/4, 27 công dân Việt Nam quê Nghệ An đang làm ăn lại Lào đã tự ý đến cửa khẩu Namphao xin xuất cảnh về nước. Cơ quan chức năng phía Lào đã từ chối làm thủ tục xuất cảnh và đưa số người này về cách ly tập trung tại thị trấn Laksao, huyện Khamkeud, tỉnh Bolikhamxay, cách cửa khẩu Namphao khoảng 30km.

Trong thời gian cách ly những người nói trên, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet đã cử cán bộ đến thăm hỏi, hỗ trợ một số nhu yếu phẩm cho bà con, giải thích về quy định đóng cửa khẩu của Chính phủ Lào. Bà con đã nhận thức được và hứa chấp hành việc cách ly. Tuy nhiên, vẫn bày tỏ nguyện vọng được về nước do khó khăn về tài chính và điều kiện sinh hoạt nơi cách ly.

Đến ngày 24/4, số công dân Việt Nam có hành động tương tự tăng lên 56 người, bao gồm 52 người Nghệ An, 2 người Hà Tĩnh và 2 người Thanh Hóa. Tất cả đều được cách ly tại một điểm duy nhất. Trong số này có cả người cao tuổi và phụ nữ mang thai.

Mặc dù việc tự ý đến cửa khẩu của các công dân Việt Nam là vi phạm Chỉ thị 06/TTg của Thủ tướng Lào về phòng chống dịch, nhưng trên tinh thần nhân đạo, chính quyền hai tỉnh Bolikhamxay và Hà Tĩnh đã thống nhất cho phép 56 công dân này về nước qua cặp cửa khẩu quốc tế Namphao - Cầu Treo để tiếp tục thực hiện cách ly phía Việt Nam. Việc này không có nghĩa là cơ quan chức năng của Lào cho phép mở cửa khẩu trở lại đối với việc xuất-nhập cảnh cá nhân.

Vì vậy, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đề nghị công dân Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Lào tiếp tục chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 06/TTg của Thủ tướng Lào ban hành ngày 29/3/2020 và các quy định của các địa phương Lào về việc phòng chống dịch Covid-19, không tự ý di chuyển khỏi nơi cư trú cũng như tự ý đến các cửa khẩu để tìm cách xuất cảnh về Việt Nam; Kịp thời thông tin, trao đổi với Đại sứ quán và các Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Lào để cập nhật thông tin chính thống về dịch Covid-19 tại Lào và để được hướng dẫn, hỗ trợ khi cần thiết.

Khi chính phủ Lào có thay đổi hoặc điều chỉnh các quy định liên quan đến việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, Đại sứ quán và các Tổng lãnh sự quán sẽ kịp thời thông báo tới cộng đồng.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.