ASEAN lỡ hẹn với mục tiêu nói "Không" với ma túy

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thừa nhận mục tiêu về ''Một ASEAN không ma túy'' vào năm 2015 được đề ra tại Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về ma túy (AMMD) năm 2008 đã không đạt được.
 

Tiêu hủy ma túy. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tiêu hủy ma túy. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phát biểu với báo giới sau khi kết thúc Hội nghị đặc biệt cấp Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy lần thứ 4 tại Langkawi (Malaysia) ngày 29/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamid cho biết các nước ASEAN thừa nhận cuộc chiến chống ma túy rất khó khăn và đòi hỏi không chỉ có những tuyên cáo nghiêm khắc mà cần hành động hiệu quả.

Dù các nước ASEAN có ý chí chính trị mạnh mẽ về một khu vực không ma túy, nhưng mục tiêu này sẽ không đạt được nếu không ngăn chặn được hoạt động của các tổ chức buôn bán ma túy.

Phó Thủ tướng Hamid kêu gọi các nước trong khu vực tìm hướng giải quyết vấn đề triệt để và mạnh mẽ hơn, phải có định hướng rõ ràng, hoạt động tập thể và có quan điểm vững chắc đối với vấn nạn này.

Các nước cũng cần nhận thức được tác động của hội nhập kinh tế khu vực đối với hoạt động buôn bán ma túy và mặt trái của thương mại quốc tế, vì tự do thương mại trong khu vực không chỉ mang lại sự thịnh vượng mà còn cũng có thể tạo ra các kẽ hở để các tổ chức buôn bán ma túy và tội phạm xuyên quốc gia mở rộng hoạt động.

Phó Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN thông qua cơ chế khu vực được xác định rõ ràng, đồng thời thúc đẩy hợp tác với các nước khác như Nhật Bản, Trung Quốc và Australia trong lĩnh vực này.

ASEAN có sáng kiến tổ chức Hội nghị đặc biệt cấp Bộ trưởng về vấn đề ma túy nhằm hiện thực hóa tinh thần tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo ASEAN và kêu gọi các nước nỗ lực thực hiện kế hoạch hành động ASEAN về phòng, chống sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng ma túy trái phép, giai đoạn 2009-2015.

Từ năm 2012, Hội nghị đặc biệt cấp Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy đã được tổ chức lần lượt tại Thái Lan (2012), Brunei (2013), Indonesia (2014) và Malaysia (2015).

Theo VIETNAM+

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân