ASEAN trước thách thức mang tên Trung Quốc

(Baonghean.vn)- Sự trỗi dậy của Trung Quốc và ảnh hưởng đang tăng lên của nước này trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đặt sự thống nhất và vị thế trung tâm của ASEAN trước phép thử lớn nhất trong nhiều năm qua.

Cờ các quốc gia ASEAN
Biểu tượng chung của khu vực và quốc kỳ của các thành viên ASEAN (Nguồn Internet).

Mặc dù các nhà lãnh đạo ASEAN đang nỗ lực giảm bớt tính chất nghiêm trọng của mối quan ngại này, nhưng những mối bất đồng đang hiển hiện rõ và chưa được giải quyết.

Các bên tuyên bố chủ quyền trong các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông mong muốn các thành viên ASEAN đồng tâm hiệp lực trong các vấn đề này, hy vọng ASEAN lên án mạnh mẽ việc Trung Quốc sử dụng sức mạnh kinh tế và quân sự để gây sức ép cho các đối tác đàm phán nhỏ và yếu hơn.

Hầu hết các quốc gia ASEAN thống nhất là phải giải quyết các tranh chấp này thông qua đối thoại hòa bình thay vì đối đầu trực diện.

Chiến lược “Một vành đai, Một con đường” của Trung Quốc bị nhiều bên tuyên bố chủ quyền xem là nỗ lực nhằm chia rẽ ASEAN.

Các bên yêu cầu các thành viên khác, đặc biệt là các nước lục địa Đông Nam Á có thể hưởng lợi nhiều nhất từ những sáng kiến này phải thật thận trọng, tránh bị những khoản tiền lớn của Trung Quốc đánh lừa hay mua chuộc.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều nước ASEAN giữ thái độ hoài nghi về việc Trung Quốc thành lập Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB).

Tuy nhiên, đối với một vài thành viên ASEAN còn lại, những quan ngại như vậy đã bị thổi phồng quá mức. Họ cho rằng không phải thỏa thuận nào với Trung Quốc cũng phải đánh đổi bằng việc các nước buộc phải theo đuổi chính sách làm vui lòng Bắc Kinh.

Đúng là một số thành viên phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc, nhưng không phải họ bị trói buộc và không thể theo đuổi chương trình nghị sự của riêng mình hay không thể có các quan hệ ngoại giao vững chắc với các cường quốc khác.

Hiện nay, một vài nước đang theo đuổi một đường hướng can dự thực dụng với Trung Quốc chỉ nhằm mục đích làm lợi cho mình.

Họ lấy làm quan ngại về các tranh chấp trên Biển Đông và muốn có một giải pháp chấp nhận được đối với tất cả các bên tuyên bố chủ quyền nhưng vẫn tuân thủ chặt chẽ luật pháp quốc tế. Song, điều đó hẳn không nên diễn ra nếu phải đánh đổi bằng những ưu tiên khác của ASEAN.

Các thành viên ASEAN nên tiến hành các bước đi táo bạo để giải quyết những nguyên nhân căn bản khiến hầu hết các nước này trở nên quá phụ thuộc vào các cường quốc chủ chốt, không chỉ Trung Quốc mà còn cả Mỹ.

Dĩ nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc họ phải giữ khoảng cách với 2 quốc gia hùng mạnh nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào họ có thể tạo ra một thế cân bằng thực sự giữa các nước ASEAN và các cường quốc nhằm đảm bảo ổn định và hòa bình trong khu vực.

Thành thật mà nói, thách thức lớn nhất đối với sự thống nhất và vị thế trung tâm của ASEAN không phải là Trung Quốc mà là sự chênh lệch về phát triển kinh tế trong nhóm nước này.

Bất chấp tỷ lệ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, khu vực này vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức tiếp tục gây trở ngại cho khả năng thu hẹp khoảng cách phát triển của họ. Vấn đề trọng yếu nhất là thiếu sự cung cấp cơ sở hạ tầng đảm bảo, điều mà các nước thành viên nghèo hơn rất cần để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hồi tháng 9/2011, các quốc gia thành viên ASEAN và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đã ký kết thỏa thuận thành lập Quỹ cơ sở hạ tầng ASEAN với tổng vốn cam kết hơn 485 triệu USD.

Quỹ này ban đầu nhằm cung cấp các khoản vay lên tới 300 triệu USD mỗi năm cho các dự án cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, theo ADB, ASEAN sẽ cần khoảng 60 tỷ USD mỗi năm để giải quyết triệt để các nhu cầu về cơ sở hạ tầng của khu vực.

Lỗ hổng lớn về vốn này buộc các thành viên ASEAN phải tìm kiếm các nguồn tài trợ từ bên ngoài. Trung Quốc có khả năng cung cấp các nguồn lực họ cần, nên một số nước có thể sẽ chấp nhận lời đề nghị của Trung Quốc bất chấp những phản đối của các thành viên khác.

Do đó, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố chiến lược Con đường tơ lụa mới trị giá 40 tỷ USD và AIIB trị giá 50 tỷ USD, một số quốc gia trong khu vực đã ủng hộ những sáng kiến này.

Việc xa lánh Trung Quốc và những sáng kiến gần đây của nước này là có phần thiếu thực tế và chưa chắc đã đem lại hiệu quả. Điều mà các quốc gia thành viên ASEAN nên cân nhắc là làm thế nào có thể tận dụng sự tài trợ của Trung Quốc để củng cố nền kinh tế khu vực và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Cơ sở hạ tầng đảm bảo và sự liên kết sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của Cộng đồng Kinh tế ASEAN sắp sửa hình thành vào cuối năm nay.

Thu Giang

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân